Ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ từ nhân lực, nguồn lực, kinh phí đến trang thiết bị để chống COVID-19

| Y tế

GiadinhNet – Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cần được ưu tiên cao nhất từ nhân lực giỏi, đến thiết bị tốt, nguồn lực, kinh phí…

Ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ từ nhân lực, nguồn lực, kinh phí đến trang thiết bị để chống COVID-19 - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc đột xuất với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội), đoàn công tác Bộ Y tế đã nghe báo cáo từ phía bệnh viện về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, cũng như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục QLKCB, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong bối cảnh người bệnh cách ly tăng cao thì dẫn đến nguy bệnh nhân dương tính tăng lên, dẫn theo đó là nguy cơ lây nhiễm trong cán bộ y tế tăng cao.

Do là tuyến đầu điều trị COVID-19, những bệnh nhân nặng đều tập trung vào đây nên Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ rà soát lại toàn bộ công việc tại bệnh viện.

Ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ từ nhân lực, nguồn lực, kinh phí đến trang thiết bị để chống COVID-19 - Ảnh 2.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cần được ưu tiên cao nhất từ nhân lực giỏi, đến thiết bị tốt, nguồn lực, kinh phí… Ảnh: Bảo Loan

Đối với nhân sự thì rà soát lại những ai ở trực tiếp cần cho việc chuyên môn thì điều chuyển, sắp xếp, cách ly phù hợp, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

Thứ hai là rà soát lại nguồn trang thiết bị, kịp thời có báo cáo Bộ Y tế để có giải pháp phù hợp.

"Quan điểm của tôi là từ nhân lực, đến nguồn lực, kinh phí, trang biết bị… cần phải ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho khu cách ly, khu điều trị. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 46 trong tổng số hơn 100 ca bệnh dương tính COVID-19 nên quan điểm của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng như của Tiểu ban Điều trị là sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế dành mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác chống dịch của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương", PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho hay.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các bác sĩ không đi công tác xa, không đi đến vùng du lịch hoặc tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm.

"Đối với 3 bệnh nhân nặng thì cần thành lập tổ công tác riêng để hàng ngày, hàng giờ theo dõi diễn biến của các bệnh nhân. Về hội đồng chuyên môn thì phải thường xuyên hội chẩn các ca bệnh và có báo cáo 2 lần/ngày để chúng tôi báo cáo Phó Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Y tế để nắm được tình hình bệnh nhân", PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ từ nhân lực, nguồn lực, kinh phí đến trang thiết bị để chống COVID-19 - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 24/3. Ảnh: Bảo Loan

Đồng quan điểm với PSG.TS Lương Ngọc Khuê, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 tập trung theo dõi các ca bệnh COVID-19 đang điều trị, đặc biệt là bệnh nhân bước sang tuần thứ 2 và những trường hợp có biểu hiện lâm sàng như viêm phổi, suy hô hấp… để kịp thời báo cáo và có hướng xử lý phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: "Việc cần ưu tiên số 1 trong các phòng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 là thông thoáng khí, không sử dụng điều hoà và khử khuẩn thường xuyên. Riêng phòng áp lực âm chỉ sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân cần cách ly thực sự, còn bệnh nhân bình thường thì nên để phòng điều trị bình thường. Cần hạn chế tối đa sử dụng phòng áp lực âm".

Ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ từ nhân lực, nguồn lực, kinh phí đến trang thiết bị để chống COVID-19 - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Loan

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau tai nạn nghề nghiệp của bác sĩ ở Khoa Cấp cứu, chúng ta cũng cần hoàn toàn thông cảm, chia sẻ với các y bác sĩ. Tuy nhiên, để khắc phục và tránh tình trạng này xảy ra tiếp, thì cần thực hiện đúng, tuân thủ đảm bảo về chống nhiễm khuẩn, công tác chăm sóc người bệnh.

Vì vậy, bệnh viện cần rà soát lại công tác nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm tra lại khu cách ly, kiểm tra lại việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện phòng hộ khi khám chữa bệnh... Nơi nào làm chưa đúng cần phê bình, rút kinh nghiệm nghiêm túc, để tránh những hậu quả không mong muốn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: "Chúng ta phải nghiêm khắc hơn nữa để đội ngũ cán bộ y tế không bị lây nhiễm COVID-19, để chúng ta có đủ lực, đủ niềm tin chiến đấu với dịch. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cần quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ y bác sĩ. Đồng thời, điều chuyển để tránh một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế bị quá tải".

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chuyển số tiền ủng hộ 5 tỷ đồng của một đơn vị cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Cá nhân Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng dành tặng các món quà riêng đến các bác sĩ của Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện nhằm chia sẻ và động viên các thầy thuốc đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.