Văn Kính Dương khai buôn ma túy vì cần nhiều tiền và quan điểm sống khác Ngọc Miu
GiadinhNet - Văn Kính Dương khai anh em làm cho mình là vì... tình nghĩa, ngoài ra, ông trùm có quan điểm cuộc sống khác Ngọc Miu.
Nhà mình mà như cái chợ
Liên quan đến diễn biến phiên tòa xét xử đường dây sản xuất ma túy do Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu, chiều nay (8/5), HĐXX tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa ông trùm và người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng), cũng như vai trò của bị cáo trong đường dây này.
Trước đó, Ngọc Miu cho rằng bản thân bị oan. Chiều nay, Ngọc Miu vẫn giữ nguyên quan điểm không đồng ý với cáo trạng quy buộc bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Khai tại tòa, Ngọc cho rằng không có chuyện cô chuyển từ Q.7 về thuê căn hộ tại Q.5 sinh sống là để qua mặt cơ quan chức năng. Giải thích về lý do này, Ngọc cho rằng, việc chuyển về Q.5 sinh sống là để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Bởi thời điểm đó, bị cáo đang mang bầu chuẩn bị đến ngày sinh.
Theo Ngọc, căn hộ Q.7 có 2 phòng quá chật hẹp, còn căn hộ bên Q.5 thì có 3 phòng và cũng gần bệnh viện hơn. Bị cáo này cũng cho biết, việc chuyển nhà là Ngọc làm theo ý của Dương. Cũng như toàn bộ tiền thuê nhà, phí sinh hoạt ông trùm trả hết.
Văn Kính Dương khai Buôn ma túy vì cần nhiều tiền và có quan điểm cuộc sống khác Ngọc "Miu"
Cũng theo lời khai của Ngọc, dù chung sống với Dương và có con chung, nhưng rất ít khi ông trùm này về nhà. Tại căn hộ Q.5, một 1 phòng cho bị cáo ở, phòng để dành cho em bé và 1 phòng để bị cáo Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) ở. Tại căn hộ này, Ngọc và người giúp việc có chìa khóa chung.
Ngọc khai, phòng riêng của Giang, bị cáo này không quản lý. Cũng theo Ngọc Miu,việc ma túy được Dương và đồng bọn mang vào căn hộ của mình cất giấu bị cáo này không hay biết. Trả lời HĐXX, người tình của ông trùm cho rằng, từ 1-4/4/2017, Ngọc và Giang đi Phú Quốc chơi, có thể thời điểm đó Huyền mang ma túy vào căn hộ cất giấu.
Theo bị cáo, khi nhận được điện thoại của Dương, Ngọc đã gọi điện cho Huyền và nói đem túi về nhà. Tuy nhiên, bị cáo Huyền nói không đem về được nên Ngọc Miu nói thuê khách sạn tại Q.10 cho Huyền và chở Huyền tới đây. Tại tòa, nhiều lần Ngọc Miu khẳng định, nếu biết túi chứa ma túy thì bị cáo sẽ không giúp, và không chở Huyền đi cất giấu.
Diễn biến tại ngày xét xử thứ 2
Về mối quan hệ với ông trùm, tại ngày xử hôm qua (7/5), Ngọc Miu khai dù biết Dương đã có gia đình nhưng vẫn quyết định sống chung vì có tình cảm. Tuy nhiên, Ngọc khẳng định bản thân không hề biết Dương là trùm buôn bán ma túy. Ngọc khai nghề nghiệp làm quảng cáo, cô không quan tâm công việc của người tình. Tại phiên tòa chiều nay, trả lời luật sư và HĐXX, Ngọc tiếp tục cho biết, giữa bị cáo và Dương có quan điểm sống khác nhau. “Bị cáo không bao giờ hỏi đến cuộc sống riêng của Dương và Dương cũng không bao giờ cho bị cáo biết”, Ngọc khai.
Buôn ma túy vì áp lực cuộc sống
Ngoài Ngọc Miu, HĐXX tiếp tục chất vấn Văn Kính Dương. Trả lời HĐXX, Dương khai sản xuất, buôn bán ma túy là vì áp lực cuộc sống và cần nhiều tiền. Nguồn tiền để đầu tư vào sản xuất ma túy, Dương khai nhận, được bố mẹ gửi cho 4 tỷ để mua nhà, tuy nhiên sau đó ông trùm này đã mượn lại để làm ăn.
Cụ thể, Dương đã góp vốn đầu tư nhà hàng Sen Hồng (Q.1) với người quen. Phần tiền 1,3 tỷ đồng còn lại, ông trùm này sử dụng cho vay nặng lãi để kiếm lời. Ngoài ra, Dương còn đầu tư vào túi xách. Thời điểm sau này, Dương còn kinh doanh xe máy cũ để kiểm lời. Trước câu hỏi của luật sư về việc có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn buôn bán ma túy, Dương lý giải vì gánh nặng kinh tế gia đình và cần có tiền nhiều.
Ngọc Miu khai không quan tâm đến công việc của người tình
Tuy nhiên, theo Dương việc sản xuấn, buôn bán ma túy chưa có lãi. Dương khai, tổng số tiền bán mua túy đều được ông trùm chi tiêu hết vào việc mua hóa chất, trả công cho đàn em. Tất cả các nguồn thu từ cho vay lãi đen và các lĩnh vực đầu tư khác đều được Dương đổ vào sản xuất ma túy.
Cũng tại phiên tòa, ông trùm này cho rằng những người tham gia làm việc cho mình đều là những người quen thân. Những người này làm việc cho Dương là vì tình cảm. Hầu hết những người này trước đây đều nhận ân tình từ ông trùm.

Khi đó, Ngọc Miu cho rằng mình làm quảng cáo, không mua bán ma túy
Ngoài ra, khi trả lời các luật sư, Dương cũng cho biết, ban đầu gần như những bị cáo tại phiên tòa đều không biết việc buôn bán ma túy của bị cáo. Sau này nhiều người biết, tuy nhiên theo Dương thì bị cáo không nói những việc này cho Ngọc Miu , cũng như việc số hàng cất giấu tại căn hộ là ma túy.
Như lời khai của Dương, Ngọc cũng chưa bao giờ hỏi công việc của bị cáo. "Ma túy đóng trong 2 lớp túi màu đen. Nếu nhìn trực quan từ bên ngoài thì không thể nào nhận diện được”, Dương khai. Ngoài ra, Dương cũng khai, Huyền cũng không biết trong túi này là ma túy.
Lê Nguyễn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.