Vào chùa chụp ảnh có sao không?
GiadinhNet - Số đông hiện nay vẫn hiểu rằng, chùa chiền là chốn tâm linh, khi chụp ảnh tức là đánh thức những vị thần linh trong tự viện.
Lâu nay, có quan niệm cho rằng khi đi vào chùa, tự viện không nên chụp ảnh vì chùa là nơi linh thiêng nhưng cũng là nơi đại từ đại bi, cứu độ chúng sinh, kể cả là những linh hồn cơ nhỡ. Cho nên khi những oan hồn không thể siêu thoát sẽ về chùa nương nhờ cửa Phật.
Khi chụp ảnh tức là chúng ta đã lưu giữ những linh hồn, nếu không cẩn thận những linh hồn đó sẽ... theo về nhà.

Chụp ảnh trong chùa không ảnh hưởng tới Phật giáo. Ảnh: Đ.Tuỳ
Tuy nhiên những người hành đạo trong nhà Phật lại có ý kiến khác với quan điểm này. Sư cô Thích Nữ Liên Trang – Chánh văn phòng, Ban Thông tin truyền thông GHPG tỉnh Đồng Nai cho biết: "Từ trước đến nay trong nhà Phật và trong kinh sách của Phật không có nói về vấn đề cấm hay không cấm việc chụp ảnh trong chùa. Nhưng hiện nay vẫn có một số ít chùa vẫn không cho chụp ảnh vì có nhiều lý do khác nhau. Còn lại đa số các chùa cho chụp ảnh bình thường".
Đại đức Thích Nhuận Sơn – Trụ trì chùa Phúc Quang (thôn Quang Rực, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho phóng viên Báo Gia đình & Xã hội biết: Số đông hiện nay vẫn hiểu rằng, chùa chiền là chốn tâm linh, khi chụp ảnh tức là đánh thức những vị thần linh trong tự viện. Nhưng đó là quan niệm đó không đúng. Bởi lẽ khi chúng ta đến chùa, mở cửa chùa là đã đánh thức các bậc Thánh hiền.
Có người không biết rằng, khi chụp ảnh ở chùa là họ lấy tư liệu, để quảng bá, giới thiệu ngôi chùa đó cho nhân dân, phật tử mọi nơi biết. "Cho nên, chụp ảnh trong chùa không làm hưởng đến Phật giáo và đức Phật. Bởi lẽ, trên con đường tu tập của nhà Phật cũng cần có hình ảnh để minh hoạ cho từng giai đoạn phát triển, cho nên phải có hình ảnh để thể hiện bước phát triển đó", Đại đức Thích Nhuận Sơn nói.

Khi chụp ảnh, hay ghi hình ở những nơi thờ tự, nên chú ý từ trang phục đến ứng xử có văn hoá. Ảnh: Đ. Tuỳ
Theo giải thích của Sư cô Liên Trang, khi chụp ảnh trong chùa, tức là chụp ảnh Phật thì phải trang nghiêm, thành kính, người chụp ảnh nên chắp tay thể hiện cái tâm hướng Phật. Trang phục gọn gàng, không nên đứng trước hay đứng quay phần lưng của mình vào Phật, nên đứng chếch sang một bên thể hiện sự tôn kính.
"Ở trong chùa có một số vị thần linh hiện hữu nhưng cũng còn một số vị thần linh vô hình mà trong đời sống văn hoá tâm linh mình không thể biết. Cho nên chúng ta nên tôn trọng và không nên đùa giỡn, mất ồn ào hay có những câu nói hành động mất lịch sự, động chạm đến những vị vô hình khi chúng ta chụp ảnh trong chùa" - Đại đức Nhuận Sơn cho biết thêm.
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer
Thời sự - 7 phút trướcGĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.

Tin sáng 15/10: Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày; Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trong thời gian này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Đăng ký xe diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian chỉ cần thực hiện theo trình tự, thủ tục này
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Để đăng ký xe diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần tuân theo những quy trình, thủ tục gì? Dưới đây là các quy định về đăng ký xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, bạn đọc có thể tham khảo.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những ngày tới, trên khắp cả nước đều có mưa, có nơi mưa to. Cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025
Giáo dục - 1 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 34 thủ khoa ở 13 môn tại Kỳ thi chọn HSG thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2025-2026.

Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcHơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 13/10 đến 19/10/2025 của các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ở mọi phương diện như sau.

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Với những con giáp này, trực giác của họ gần như là kim chỉ nam giúp họ vượt qua sóng gió, tránh xa rắc rối và gặt hái thành công.

Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình vốn nổi tiếng hiếu học, nhiều người đỗ đạt nhưng nơi đây còn có ngôi chùa không sư trụ trì, không người tu hành.

Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba tháng Âm lịch sau thường có vận mệnh tốt, càng về hậu vận càng viên mãn.