Tạm rời bỏ thói quen ôm hôn để giúp con trẻ an toàn trong mùa COVID-19
Sống khỏeGiadinhNet - Thói quen ôm hôn, cưng nựng trẻ nhỏ và nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lan tràn có thể khiến người lớn vô tình truyền nhiễm bệnh cho con trẻ.
Khi trẻ gặp phải cảm cúm với các triệu chứng như ho, nghẹt mũi thì những biện pháp hỗ trợ cải thiện triệu chứng và tăng cường sức đề kháng sẽ được ưu tiên. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn 5 cách hỗ trợ giảm triệu chứng cảm cúm cho trẻ nhanh chóng, hiệu quả cao.
GiadinhNet - Thói quen ôm hôn, cưng nựng trẻ nhỏ và nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lan tràn có thể khiến người lớn vô tình truyền nhiễm bệnh cho con trẻ.
GiadinhNet - Để phòng bệnh viêm mũi họng cho trẻ, nhiều bà mẹ sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mũi, rửa mũi cho con hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày. Bác sỹ nói gì về điều này?
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển như hiện nay, đồng thời chúng ta đang đối mặt với dịch COVID-19, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần chú ý giữ ấm cơ thể cho trẻ, vệ sinh mũi họng, tay chân thường xuyên để giảm nguy cơ bệnh tật.
Triệu chứng viêm xoang không chỉ là câu chuyện của riêng 1 người mà của cả xã hội khi tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu rơi vào tình trạng báo động đỏ. Viêm xoang gây ra vô số những phiền toái, mệt mỏi cho người mắc phải và đặc biệt đối với những người ở tình trạng mãn tính thì việc sống chung với triệu chứng này càng trở nên khó khăn và vất vả hơn bao giờ hết.
GiadinhNet - Thời tiết chuyển mùa rất dễ khiến trẻ mắc bệnh do lây nhiễm khi tiếp xúc, chơi đùa với bạn bè ở trường. Làm cách nào để bảo vệ trẻ?
Chào chuyên gia, bé nhà tôi 3 tuổi rất hay ốm vặt và viêm mũi họng. Hễ thay đổi thời tiết hoặc đi lớp một thời gian về y như rằng lại ho đờm, sổ mũi. Như vậy bé có sử dụng siro Heviho được hay không? Tôi ở Quảng Ninh thì mua siro Heviho chính hãng ở đâu vậy? Mong chuyên gia sớm phản hồi câu hỏi. Tôi xin cảm ơn. (Vũ Thị Trang – Cẩm Phả, Quảng Ninh)
GiadinhNet - Theo các bác sĩ, thời tiết thay đổi thất thường, trẻ nhỏ rất hay bị sổ mũi, nghẹt mũi, tắc mũi. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bố mẹ không biết cách xử lý nên “vô tình” khiến trẻ gặp họa.
GiadinhNet – Ông Tibor (52 tuổi, thành phố Martin, Slovakia) sống tự ti khi có chiếc mũi khổng lồ. Với đặc thù công việc của một thợ sửa, đánh khóa, bụi bẩn cũng ảnh hưởng phần nào đến sự to lên bất thường của mũi ông.
Để phòng bệnh mắt và đường hô hấp, nhiều mẹ Việt có thói quen dùng nước muối sinh lý thường xuyên. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng, cha mẹ có thể vô tình gây hại cho sức khỏe của con.
Giadinh - Rửa mũi, vệ sinh mũi cho trẻ đúng cách và an toàn nhất không phải mẹ nào cũng nắm rõ.
GiadinhNet - Mỗi khi bé nhà tôi bị sổ mũi, viêm họng, tôi đều lấy nước muối để rửa mũi cho bé và thấy rất hiệu quả. Mong chuyên mục tư vấn với thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, tôi có nên rửa mũi hàng ngày cho bé bằng nước muối sinh lý để phòng bệnh đường hô hấp không?
Sự xâm nhập của dị vật vào trong mũi thường khiến bạn hắt hơi, xuất hiện tiếng rít mũi. Tiếng sột soạt trong tai thường là do áp suất khí lưu thông trong động mạch sau tai...
Tôi rất hay bị viêm amiđan, nhất là khi thời tiết thay đổi. Bác sĩ cho biết triệu chứng và cách phòng bệnh như thế nào?