Tạm rời bỏ thói quen ôm hôn để giúp con trẻ an toàn trong mùa COVID-19
GiadinhNet - Thói quen ôm hôn, cưng nựng trẻ nhỏ và nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lan tràn có thể khiến người lớn vô tình truyền nhiễm bệnh cho con trẻ.
Ôm hôn để bày tỏ tình yêu thương
Chị Lê Thanh Hòa đi mấy giờ ngoài đường, lại gặp mưa nên về nhà đã muộn. Vừa rửa được tay chân và lau qua cái mặt, chưa kịp tắm đã phải ôm điện thoại và máy tính vì có những cuộc hẹn làm việc gấp.
Con trai xa mẹ cả ngày, thấy mẹ về liền từ trên gác chạy xuống ôm lấy mẹ. Mẹ chỉ kịp ôm hôn con một lúc rồi bảo con ra chơi với bà ngoại, xong tiếp tục nhắn tin, làm việc. Một lúc sau con trai lại chạy qua phòng, lại nhào vô định ôm mẹ nữa. Mẹ nhìn con hơi căng thẳng:
- Con ơi, mẹ đang làm việc. Mẹ chưa tắm nữa. Mẹ đi cả ngày ngoài đường người bẩn lắm. Chút nữa xong việc mẹ tắm xong sẽ mẹ ôm con nha.

Con trẻ rất thích được ôm hôn cha mẹ. Ảnh minh họa.
Thấy con trai xịu mặt, mẹ lại thấy thương thương:
- Con có chuyện gì hả? Thôi lại đây mẹ ôm cái nào, xong con nhớ thay đồ sạch đi ngủ nhé.
Thế là con xà vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt rồi nói:
- Mẹ ơi, con không có chuyện gì đâu, tự nhiên con chỉ muốn ôm mẹ thôi, không sợ bẩn đâu. Mẹ thấy con ôm có vui hơn không, con ôm mẹ thế này thấy khỏe rồi. Con yêu mẹ.
- Nói thiệt là mẹ thấy thoải mái hơn hồi nãy nhiều rồi, cảm ơn con trai yêu của mẹ.
- Dạ. Con đi "xây nhà" tiếp cho mẹ đây ((con đang chơi trò xây nhà, dựng nguyên một căn phòng rộng màu tím cho mẹ thiền và làm việc hàng ngày). Con chúc mẹ làm việc tiếp vui vẻ, tối con cho mẹ xem "nhà", rồi mát xa tay cho mẹ nhé.
Nói rồi con trai buông mẹ ra cười tươi vì cái ôm đã đủ thời gian cho các chất oxytocin yêu thương trong cơ thể được sản xuất ra.
Việc ôm hôn, nựng trẻ nhỏ là thói quen hàng ngày được nhiều người rèn giũa để tăng tình cảm yêu thương kết nối giữa trẻ nhỏ và người thân.
Tuy nhiên, người lớn luôn mang theo những mầm bệnh, do họ đã có đủ sức đề kháng nên không mắc bệnh. Còn trẻ nhỏ chưa đủ sức đề kháng, miễn dịch nên người lớn ôm hôn trẻ sẽ gây mất vệ sinh, dễ bị lây nhiễm bệnh cho trẻ - nhất là trẻ dưới 1 tuổi.
Kỳ dịch trước đã có bé 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc bị lây nhiễm chéo COVID-19, nguyên nhân bé mắc bệnh là do bé bụ bẫm rất đáng yêu nên ai nhìn thấy cũng thích bế nựng, hôn má, hôn miệng... Theo các bác sĩ thì tỷ lệ trẻ em nhiễm COVID-19 tuy thấp hơn so với người lớn, nhưng không có nghĩa là được phép chủ quan trong phòng chống dịch bệnh cho trẻ bởi 80% trẻ nhiễm COVID-19 có nguồn lây là người trong gia đình.

Con trẻ rất dễ bị nhiễm bệnh. Ảnh minh họa.
Giúp trẻ an toàn hơn trong mùa dịch
Hiện nhiều người nghỉ dịch ở nhà, cũng đang mùa trẻ nhỏ nghỉ hè nên ở cùng nhau 24/7. Trẻ em luôn có nhu cầu được cha mẹ quan tâm, muốn vô tư ôm hôn, sà vào lòng cha mẹ để có sự xúc chạm yêu thương mà không cần lý do, sau đó mới chịu thoải mái tự chơi, hay nghịch ngợm một mình.
Theo Bác sĩ Đặng Văn Quế (nguyên bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), ở Việt Nam và nhiều nước khác người lớn gặp nhau ai cũng ra bắt tay, ôm vai mà chả cần rửa tay gì cả. Bia rượu thậm chí đang uống dở cũng đổ bớt sang chén của người khác - là thói quen xấu dễ lây nhiễm bệnh tật. Ở nước ngoài chỉ có người yêu, cha mẹ mới gần gũi ôm hôn, còn là hàng xóm dù biết rõ nhau cũng nói chuyện cách xa nhau ít nhất 1m, nếu cố tình vượt giới hạn thì họ cũng sẽ tự tránh mình.
Với trẻ em, ôm hôn, nựng để tỏ niềm yêu thương, nhưng có thể mang đến những hậu quả khó lường cho con trẻ bởi có rất nhiều người lớn ý thức phòng bệnh chưa tốt. Thói quen ôm hôn, nựng nịu, bế ẵm, bón, mớm... cho con trẻ không lây bệnh này thì cũng mắc bệnh khác (nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19), bởi quá trình chăm sóc, tiếp xúc với con trẻ người lớn rất có thể đưa vi rút bên ngoài lây nhiễm vào cơ thể trẻ.

Người lớn hãy tạm bỏ thói quen ôm hôn để bảo vệ con trẻ mùa dịch. Ảnh minh họa.
Vì vậy đang mùa dịch bệnh và chuyển mùa các bác sĩ khuyến cáo người lớn tạm bỏ thói quen ôm hôn, cưng nựng, bón mớm trẻ để giảm tác hại cho trẻ nhỏ. Khi chăm sóc trẻ, người lớn cần phải đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng, nước sát khuẩn; thường xuyên vệ sinh sạch vật dụng, đồ dùng, đồ chơi, tay nắm cửa... để hạn chế sự lây nhiễm của COVID-19.
Chuyển mùa hạ sang thu tiết trời vẫn nóng nắng và dễ mắc nhiều bệnh thông thường. Do đó cha mẹ cần chú trọng giữ gìn vệ sinh cho con trẻ, súc miệng hàng ngày bằng nước muối, vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý dạng xịt, không để trẻ quá nóng, ra nhiều mồ hôi... để giúp con trẻ phòng ngừa COVID-19 và tránh các dịch bệnh khác khi chuyển mùa.
Bên cạnh đó cần giúp trẻ tăng sức đề kháng, cung cấp thức ăn đủ năng lượng, bổ sung vitamin, khoáng chất, thực phẩm từ hải sản giàu dinh dưỡng, kẽm, canxi, vitamin… rất tốt cho trẻ. Cho trẻ ăn các thức ăn dễ tiêu hóa như: sữa chua, rau xanh, chuối, khoai lang.
Ngọc Hà
Khó ai ngờ thứ hoa trồng đầy ngoài đường và bờ rào này là loại thuốc quý chữa trĩ và sa sinh dục hiệu quả, không mất tiền
Bí quyết mới hóa giải mâu thuận mẹ chồng nàng dâu: Không có mẹ chồng ác nếu nàng dâu hiểu chuyện thuận theo ý mẹ chồng
Là vợ chồng thì hãy thấu hiểu nỗi khổ đau phải chịu đựng, nếu cứ đứng ngoài phán xét thì cả đời chẳng hiểu được nhau Chuyên gia thẩm mỹ cảnh báo: Tết thức khuya, ăn thả ga khiến "mụn nổi ồ ạt", có 4 cách cứu nguy
Sống khỏe - 10 giờ trướcTết đến, tiệc tùng liên miên, bánh mứt ngọt béo, đêm giao thừa thức trắng… Cảm giác vui thì có, nhưng nhiều người sau vài ngày lại giật mình khi soi gương: mặt bóng nhẫy, mụn đỏ sưng đau, thậm chí bong tróc, ngứa rát.
Bánh chưng ngày Tết: Ăn sao cho đúng để kiểm soát đường huyết, không gây tăng cân
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Bánh chưng là hương vị không thể thiếu của ngày Tết, nhưng ăn đúng cách, đúng lượng mới giúp bạn vui xuân trọn vẹn mà không lo tăng cân hay ảnh hưởng sức khỏe.
Tết ăn sao cho nhẹ bụng, ngủ sao cho ngon giấc?
Sống khỏe - 13 giờ trướcTết với mâm cỗ nhiều thịt mỡ, rượu bia và thời tiết lạnh ẩm miền Bắc dễ khiến hệ tiêu hóa quá tải, thực phẩm nhanh hỏng. Chủ động bảo đảm an toàn ăn uống và chăm sóc dạ dày là cách để vui xuân trọn vẹn, không lo đầy bụng, mất ngủ.
Loại cá dùng nhiều vào dịp Tết, được coi là thuốc quý trong Đông y: Có tác dụng cực tốt trong việc bồi bổ, dưỡng nhan cho phụ nữ
Sống khỏe - 18 giờ trướcNhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng cho thấy loại cá này sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng kể, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể từ bên trong.
Ăn Tết lành mạnh: 5 loại hạt thơm ngon bổ dưỡng, ăn theo cách này để không bị tăng cân
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Hạt dưa, hạt bí, hướng dương, hạnh nhân… là món nhâm nhi quen thuộc mỗi dịp Tết, vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nếu bạn ăn đúng cách.
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 1 ngày trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 1 ngày trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.