Vì lợi nhuận, tiểu thương nhập gần 1.000 bánh Trung thu 3 'không', bày bán ở chợ để kiếm lời

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngày 27/9, Tổng cục QLTT thông tin, gần 1.000 bánh Trung thu 3 "không" vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Gia Lộc và TP Hải Dương.

Cận Tết Trung thu, xuất hiện hàng nghìn bánh Trung thu không nguồn gốc bán trên thị trường 3 tỉnhCận Tết Trung thu, xuất hiện hàng nghìn bánh Trung thu không nguồn gốc bán trên thị trường 3 tỉnh

GĐXH - Ngày 25/9, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ rất nhiều bánh Trung thu không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP. Hà Nội, Hải Dương, Đắk Nông.

Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Vũ Hồng Khanh (số 28 đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh này đang bày bán công khai 644 bánh Trung thu các loại đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số bánh Trung thu gồm 459 chiếc bánh nướng, 185 chiếc bánh dẻo (loại 150g/chiếc) có tổng trị giá 19,32 triệu đồng được Hộ kinh doanh Vũ Hồng Khanh mua về để bán kiếm lời.

Vì lợi nhuận, tiểu nhập gần 1.000 bánh Trung thu 3 'không', bày bán ở chợ dân sinh để kiếm lời - Ảnh 2.

Cận cảnh 644 chiếc bánh Trung thu 3 "không" các loại vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại TP Hải Dương.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện ông Vũ Thanh Sơn (ở thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện) đang bán hàng hóa là bánh Trung thu các loại tại khu vực chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) có dấu hiệu không đủ điều kiện lưu thông thị trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 120 chiếc bánh nướng (loại 215g) và 100 chiếc bánh dẻo (loại 235g) đều 3 "không": Không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi nhãn hàng hóa, không được kiểm tra về chất lượng.

Vì lợi nhuận, tiểu nhập gần 1.000 bánh Trung thu 3 'không', bày bán ở chợ dân sinh để kiếm lời - Ảnh 3.

Tất cả các bánh Trung thu mà lực lượng chức năng vừa tạm thu giữ đều 3 "không": Không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi nhãn hàng hóa, không được kiểm tra về chất lượng.

Ông Sơn đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp trên và buộc tiêu hủy số hàng hóa thu được.

Theo Cục QLTT tỉnh Hải Dương, tính từ ngày 29/9 đến nay, lực lượng chức năng đã thu và buộc tiêu hủy 2.164 chiếc bánh Trung thu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, với tổng số tiền phạt là 35,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/9, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, xử phạt cơ sở kinh doanh bánh kẹo Quang Chung (đường Thành Công, TP Ninh Bình) về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh bánh kẹo Quang Chung đang kinh doanh số bánh kẹo phục vụ cho dịp Tết Trung thu gồm: 08 thùng bánh GANCHI TANGYUAN (72 cái/thùng; 05 thùng bánh Bông Lan ZHENG DANGAO (62 cái/thùng);

04 thùng Thạch PUDDING JELLY (400 cái/thùng); 04 thùng Thạch ống BESBITE (160 ống/thùng); 05 thùng Thạch cốc BESBITE (96 cốc/thùng);

12 hộp Bánh HORSH (11 cái/hộp); 05 thùng Bánh DORAYAKT (46 cái/thùng).

Toàn bộ số hàng hoá trên do nước ngoài sản xuất, không có bất kỳ hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Tổng trị giá tang vật vi phạm là 11.950.000 đồng tính theo giá niêm yết tại cơ sở kinh doanh. Chủ cơ sở kinh doanh đã bị phạt hành chính 10 triệu đồng vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Cận cảnh 21.000 bánh trung thu nhập lậu từ nước ngoài, người tiêu dùng đừng muaCận cảnh 21.000 bánh trung thu nhập lậu từ nước ngoài, người tiêu dùng đừng mua

GĐXH - Ngày 21/9, Tổng cục QLTT cho biết, 21.000 bánh trung thu nhập lậu vừa bị phát hiện, tịch thu tại Hưng Yên.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

Bảo Minh
Ý kiến của bạn
Tags:
Rằm tháng 7, mâm cỗ chay 800.000 đồng có món ngon gì đặc biệt mà nhiều gia đình lựa chọn?

Rằm tháng 7, mâm cỗ chay 800.000 đồng có món ngon gì đặc biệt mà nhiều gia đình lựa chọn?

Giá cả thị trường -

GĐXH - Dịch vụ đặt mâm cỗ chay giao tận nhà ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp rằm tháng 7 âm lịch. Trong đó, các mâm cỗ chay tầm trung có giá khoảng 800.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ sự tươm tất, thực đơn phong phú kết hợp giữa nét truyền thống và phong cách ẩm thực hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.