Vi phạm giao thông, xúc phạm cảnh sát, cô gái quê Hải Dương bị phạt 14,5 triệu đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình làm việc với tổ công tác, chị H. không chấp hành việc xử phạt các lỗi vi phạm mà còn sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân chửi bới, xúc phạm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ...

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành đối với chị L.T.H.H (SN 1993), trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (cùng tỉnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, sử dụng rượu khi lái xe.

Theo đó, tối 4/9, khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Đội CSGT huyện Tứ Kỳ tạm giữ phương tiện của chị H. vì các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, sử dụng rượu khi lái xe mô tô.

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, trong quá trình làm việc với tổ công tác, chị H. không chấp hành việc xử phạt các lỗi vi phạm mà còn sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân "Hà Mi" với nội dung chửi bới, xúc phạm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và kêu gọi cộng đồng mạng theo dõi, chia sẻ.

Sau khi được Công an huyện Tứ Kỳ mời lên làm việc, công dân này đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ bài viết. Căn cứ quy định pháp luật, chị H. bị phạt 14,5 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt 6 triệu đồng hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và 8,5 triệu đồng các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, sử dụng rượu khi lái xe.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.