Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vi phạm hợp đồng vẫn được tòa ủng hộ

Thứ hai, 14:36 06/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau nhiều lần tạm hoãn, phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa với bị đơn là Công ty TNHH Tây Đô (Cty Tây Đô) đã diễn ra từ ngày 10 - 22/4/2013 tại Thanh Hóa. Bản án đã được tuyên, nhưng phía bị đơn rất bức xúc.

Vi phạm hợp đồng vẫn được tòa ủng hộ 1
Đại diện các bên nghe toà tuyên án.
 
Dự án Trường tiểu học cơ sở dân lập Thanh Hoa (tại xã Đông Hương, TP Thanh Hóa) được đầu tư với tổng số vốn 175 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (viết tắt là Ngân hàng) là 75,5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tự có của Công ty TNHH Tây Đô (Cty Tây Đô). Dự án được thực hiện trong vòng 2 năm từ năm 2007-2009. Trong quá trình thực hiện, dự án đã được điều chỉnh lên 206 tỷ đồng năm 2009, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm đầu 2010. Phía Ngân hàng có bổ sung thêm nguồn vốn vay 69,5 tỷ đồng.

Năm 2010 là thời điểm Cty Tây Đô phải trả gốc và lãi theo cam kết. Tuy nhiên Cty Tây Đô đã không thực hiện trả nợ gốc, số tiền lãi đến ngày 10/4/2013 là 31,7 tỷ đồng, nhưng Công ty mới trả được hơn 7 tỷ đồng. Sau nhiều lần khất nợ, phía Cty Tây Đô có văn bản cam kết cuối năm 2011 sẽ trả toàn bộ nợ gốc và lãi cho Ngân hàng, nhưng đến thời hạn, Công ty vẫn không thực hiện.

Ngày 15/2/2012, giữa Ngân hàng và Cty Tây Đô ký biên bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay dự án, cam kết trả nợ lần cuối chậm nhất vào ngày 29/02/2012, nếu không trả được Công ty sẽ bàn giao toàn bộ tài sản cho Ngân hàng. Khi đến hạn, Cty Tây Đô đã thông báo không trả được nợ nhưng cũng không đồng ý bàn giao tài sản. Do vậy, ngày 1/3/2012, đoàn công tác của Ngân hàng đã tiến hành thu giữ tài sản dưới sự chứng kiến của UBND TP Thanh Hóa, UBND xã Đông Hương và Cty Tây Đô (nhưng phía Công ty không ký biên bản).
Tháng 10/2012, Ngân hàng đã khởi kiện Cty Tây Đô ra tòa. Ngày 10/4/2013, TAND TP Thanh Hóa đã mở phiên sơ thẩm. Sau khi nghe các bên trình bày quan điểm, HĐXX nghị án và thông báo ngày 15/4 sẽ tuyên án. Tuy nhiên, ngày 15/4, HĐXX phiên sơ thẩm đã không tuyên án mà quay lại phần xét hỏi và ra thông báo nghị án kéo dài 7 ngày.

Sáng 22/4, TAND TP Thanh Hóa đã tuyên buộc Cty Tây Đô phải trả cho Ngân hàng tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 109 tỷ đồng; không chấp nhận đề nghị của Ngân hàng về việc kê biên tài sản của Cty Tây Đô. Về phía Ngân hàng phải chịu án phí giải ngân 33 triệu đồng và bồi thường cho Cty Tây Đô 26,3 tỷ đồng. Như vậy Cty Tây Đô chỉ phải trả cho ngân hàng 82,8 tỷ đồng.

Ông Phương Ngọc Hà- Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa bức xúc nói: “Bản án đã không lột tả đúng bản chất sự việc, chúng tôi sẽ kháng nghị lên tòa cấp trên”.
 
Hoàng Hà
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top