“Viện dưỡng lão" nhà chùa
GiadinhNet - Năm 1995, khi ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến được Thành hội Phật giáo TPHCM cử về trụ trì chùa Lâm Quang, ni sư đã thấy ở chùa có bốn cụ bà tá túc ở đây rồi.
![]() |
|
"Cụ đã no bụng chưa?"
Một ni đang thăm hỏi cụ Khổng Thị Ba 91 tuổi. |
Duyên lành phát nguyện
Năm 1995, khi ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến được Thành hội Phật giáo TPHCM cử về trụ trì chùa Lâm Quang, ni sư đã thấy ở chùa có bốn cụ bà tá túc ở đây rồi. Ban ngày, các cụ đi hành khất khắp nơi, đêm về xin nương tựa cửa Phật, tránh mưa, tránh lạnh. Mà các cụ có chỗ nằm gì đâu, chỉ nằm dưới mái hiên chùa. Sáng sớm ra lại đi mưu sinh...
Thương các cụ tuổi đã cao, sức đã kiệt, không con cháu, không nhà cửa, sống chỉ nhờ lòng thương người của bá tánh, đói no thất thường nên ni sư quyết dịnh mời các cụ vào chùa "định cư" hẳn, để các ni sư nhường cơm sẻ áo; Khi bệnh tật có người chăm sóc, đỡ đần, chăm bón ly nước, muỗng cháo. Duyên lành của ni sư Huệ Tuyến cũng xuất phát từ cái căn mà ni sư đã từng trải qua, có duyên phát nguyện. "Đây cũng là tâm nguyện của tôi từ nhỏ, khi bước vào cửa Phật. Tôi xuất gia đi tu từ năm 5 tuổi, được sư phụ và các sư huynh của tôi nuôi dưỡng, cho học hành tu tập từ lúc bé. Qua từng lời kinh, tiếng kệ của sư phụ dạy bảo, tôi thấm thía được cái vòng luân hồi ở cuộc đời. Rằng con người sống cũng sẽ già đi, bệnh tật ốm đau kéo liền theo sau, mà không có con cháu chăm dưỡng, mái nhà để tá túc thì sẽ rất khổ. Nên tôi mời các cụ về chùa để các ni sư phụng dưỡng, như thay mặt người thân của các cụ, để các cụ hưởng chút an lành ở tuổi về già". Ni sư Huệ Tuyến tâm tình.
![]() |
|
Các cụ bà ở khu bệnh nặng. |
Những tấm lòng thơm thảo, hỉ xả
Ni sư trụ trì Huệ Tuyến cho biết, kể từ năm 1995 đến nay, đã có gần 300 cụ bà mất ở đây. Khi các cụ mất, nhà chùa sẽ đưa đi hỏa táng và chọn ngày 21/7 Âm lịch là ngày giỗ chung của các cụ. Không chỉ lo về phần thân, chùa còn chú ý chăm chút đến phần tâm, bất kể xuất xứ các cụ như thế nào, ở đâu.
Hàng ngày, nhà chùa tổ chức ba thời tụng kinh, niệm Phật cho các cụ, ngay sau các bữa ăn. Thời đầu từ 8-9 giờ, thời giữa 14-15 giờ và thời tối là 19-20 giờ. Các cụ nào còn khỏe thì lên chính điện ngồi tụng kinh cùng các ni sư, cụ nào không khỏe thì nằm hoặc ngồi tại giường để nghe kinh Phật. Bây giờ, tro cốt của các cụ được đặt ngay nhà thờ tự tại chùa, ngày nào cũng có người chăm chút nhang, đèn, hương hồn các cụ được nghe kinh Phật, kinh cầu siêu, cầu an hàng ngày. Chứng kiến cảnh các ni sư chăm lo các cụ hàng ngày, mới thấy hết, hiểu thấu được sự kiên nhẫn, lòng từ bi của họ. Bởi, chăm dưỡng với các cụ già, người bị lẫn, người thì ốm đau bệnh tật, vệ sinh tại chỗ, ăn uống rơi vãi, rồi tắm rửa... Tất cả đều được những bàn tay nhân ái của các ni chăm lo, còn hơn cả người thân thiết, máu mủ. Ở khu bệnh nặng, có 35 cụ hiện nằm một chỗ, các ni sư cho các cụ mặc tã để tiện bề vệ sinh. Cứ sáng sáng, các ni sư lại bế các cụ ra hóng nắng, thay đồ rồi vệ sinh thân thể, giường chiếu, phòng ốc của các cụ. Ở khu này, có hai ni sư đã tốt nghiệp y tá, điều dưỡng được đặc cách theo dõi tình hình sức khỏe của mỗi người. Tất cả các cụ bệnh nặng, đều được nuôi theo cơ chế dinh dưỡng dành cho người bệnh. Đặc biệt, các cụ ở khu bệnh nặng gần như không nhớ được gì về nhân thân của mình. Có người đã 60 tuổi như bà Trịnh Thị Diệu Tâm, được bệnh viện đưa vào đây vì người nhà bỏ rơi vì từ nhỏ đến giờ, sống hầu như không biết gì, chỉ biết đờ đẫn, ú ớ nhìn lại khi có người đến hỏi thăm.
![]() |
|
Nhà thờ tự các cụ với ngày giỗ chung là 21/7 âm lịch. |
Tất tả chăm sóc người già
Ni sư Huệ Tuyến cho biết, ở đây mỗi tháng đều có bác sỹ của bệnh viện 115 và bệnh viện Nguyễn Trãi xuống thăm, khám các cụ. Cụ nào bệnh nặng phải nằm viện thì bác sỹ cho nhập viện ngay. Có nhiều lúc 3-4 cụ bệnh cùng lúc, nằm ở nhiều bệnh viện khác nhau, nhà chùa phải "cử" các ni đến túc trực, nuôi bệnh các cụ. Ở khu này, sau 9 giờ tối là có hai ni sư thường trực đi kiểm tra giường chiếu, mùng mền các cụ. Họ cũng là người luôn có mặt về khuya khi các cụ bị "trái gió trở trời" hoặc đói bụng muốn uống thêm ly sữa, ăn miếng bánh.
Cụ Nguyễn Thị Bé, 80 tuổi, đã sống ở chùa Lâm Quang này gần 10 năm, vui vẻ cho biết: "Người già, ngoài miếng cơm, manh áo còn hay tủi thân lắm cậu à. Như tui, sống ở đây với các bạn già, tâm hồn thanh thản với kinh kệ đã quen rồi. Bây giờ con cháu tụi nó có xuất hiện, đón tui về chắc tui cũng sống không nổi. Sống như vậy cô đơn và buồn tủi lắm". Cụ Bé còn kể, lâu lâu đám nhỏ sinh viên làm từ thiện đến dọn dẹp, lau chùi, hỏi han, trò chuyện với các cụ. Vui lắm chứ đâu có buồn. Với cụ, cảnh cuối đời như vậy là cụ nhẹ nhõm để về với Phật được rồi. Ham hố chi nữa.
Cái Tâm là vậy, nhưng để thực hiện thì không dễ chút nào. Đất nhà chùa hẹp, các ni sư ở đây cũng chịu cảnh bữa đói, bữa lo, làm sao chăm dưỡng cho các cụ? Thôi thì, chỗ các cụ ngủ cũng là chính điện của chùa, cứ tối đến là trải chiếu, ghế bố ra nghỉ ngơi.
Còn kiếm tiền? Các ni đến chùa tu cũng phải lăn lưng ra làm nhang, dệt chiếu, bán xôi, hủ tiếu chay... rồi còn nhận nấu tiệc chay cho các gia đình Phật tử khi nhà họ có hiếu hỉ. Đắp đổi rồi cũng qua!
|
Quốc Định
Thông báo



