Đúng 14 giờ chiều 14/7, HĐXX tiếp tục phiên xử.
Bị cáo Yến khẳng định trước tòa nếu biết Nghĩa có khả năng giết người thì sẽ không bao giờ dám gặp Nghĩa. Theo lời bị cáo, hơn 1 năm trước Yến biết một lần Nghĩa lấy xe máy của Yến đi cắm. Nghĩa giải thích là vì làm ăn thất bại. Yến cho rằng mình bị lừa dối trong suốt thời gian yêu Nghĩa. Không những cầm cố xe của Yến, Nghĩa còn vay tiền của cô nữa.
Nhân chứng Hoàng, em trai của Linh, nói: “Nghĩa đã có ý đồ cướp tài sản của Linh từ trước nên đã bảo chị Linh mang máy tính xách tay. Tôi thấy chị Linh đáp trong điện thoại: “Vâng, em sẽ mang máy tính đi”. Mục đích cướp tài sản rất rõ, ngay sau khi sát hại Linh, bị cáo đã tìm cách chiếm đoạt tài sản, mang bán điện thoại và máy tính.
|
|
|
Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến tại tòa |
Phần tranh luận, đại diện Viện KSND cũng cho rằng, bị cáo Nghĩa có ý đồ cướp tài sản, lý do phạm tội là bị cáo gặp vấn đề bức xúc, thiếu thốn về tiền bạc. Hành vi phạm tội của bị cáo là ghê rợn, mất hết tính người. Bên cạnh đó, Viện KSND giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hoàng Thị Yến về tội "Không tố giác tội phạm".
Viện KSND đề nghị HĐXX cần áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo Nghĩa về tội giết người và phạt 4 đến 5 năm tù về tội cướp tài sản.
Với bị cáo Yến, Viện KSND đề nghị HĐXX cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 24 tháng.
Thùy Chi