Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viết tiếp câu chuyện cổ tích về cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có 1% hy vọng cách đây 13 năm, vừa vượt cạn thành công

Thứ ba, 11:00 10/06/2025 | Y tế

GĐXH - Em bé 7 tuổi với cơ hội chỉ có 1% thành công trên bàn mổ đó, giờ đã là một người mẹ. Cô vừa hạ sinh một bé gái nặng 3,1kg tại khoa Phụ sản, Bệnh viện E trong niềm vui sướng, hạnh phúc của gia đình.


Trong buổi chiều cuối tuần qua, các bác sĩ Khoa Phụ Sản, Bệnh viện E đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mắc tim bẩm sinh với dạng khuyết tật tim hiếm gặp đã sinh ra em bé nặng hơn 3kg, trong sự ngỡ ngàng của người nhà và niềm vui mừng của các thầy thuốc Bệnh viện E.

Gia đình lựa chọn nơi sinh con cho phụ sản phải “hội tụ” đủ 2 yếu tố sản khoa và tim mạch trong cùng một bệnh viện... Cũng bởi 13 năm trước, sản phụ chính là cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp đã được cứu sống tại bệnh viện này.

Viết tiếp câu chuyện cổ tích về cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có 1% hy vọng cách đây 13 năm, vừa vượt cạn thành công - Ảnh 1.

Hồi ức về ca mổ tim chỉ có… 1% hy vọng

Sáng ngày 9/6/2025, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược – ĐHQGHN, nguyên Giám đốc Bệnh viện E đã xuống thăm, động viên gia đình sản phụ và em bé vừa mới chào đời… Ông chính là người bác sĩ phẫu thuật trực tiếp cho bé Lưu Thị Thu Huyền cách đây 12 năm trước, cứu sống Huyền từ lăn ranh sinh tử trở về. Như biết được ân nhân của gia đình đã tới, bàn tay nhỏ của em bé sơ sinh cứ nắm chặt tay GS Thành không buông giống như lời tri ân sâu sắc nhất, khiến bao ký ức từ nhiều năm trước ùa về…

“Sáng ngày 5/6/2012, mẹ Mai Thị Hằng – người phụ nữ làm việc thợ hồ nặng nhọc – bế bé Lưu Thị Thu Huyền (6 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp lên phòng mổ. Chúng tôi đi theo khi cánh cửa thang máy khép lại” – ông Trần Đăng Tuấn (Nhóm “Cơm có thịt” chia sẻ trên trang cá nhân của mình về trường hợp đặc biệt này.

Mẹ Mai Thị Hằng nhớ lại, khi mới chào đời, con bị dị tật tim bẩm sinh nhưng gia đình không hình dung căn bệnh đó nguy hiểm như thế nào. Con chỉ chơi ngoan được vài giờ lại tím tái và không thở nổi. Gia đình nghèo, thuần nông ở Giao Thủy, Nam Định, hai vợ chồng vay mượn, ôm con gõ cửa khắp các bệnh viện lớn ở Hà Nội nhưng đều nhận được những cái lắc đầu của thầy thuốc lúc bấy giờ.

Viết tiếp câu chuyện cổ tích về cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có 1% hy vọng cách đây 13 năm, vừa vượt cạn thành công - Ảnh 2.

“Thời đấy khó khăn lắm!” – GS Thành cho biết thêm – Năm 2012, nhiều bệnh viện chỉ mới tập trung mổ tim người lớn, ngay Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E lúc đó mới thành lập được 2 năm nên cũng chỉ triển khai mổ tim trẻ em nhẹ và vừa. Thành công bước đầu đó, các bác sĩ Trung tâm tim mạch đã nghĩ đến phải phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp như Tứ chứng Fallot, thân chung động mạch… Đó là lý do vì sao GS Thành cùng đồng nghiệp vẫn nhận lời mổ cho bé Huyền dù tiên lượng khả năng thành công là… 1%.

Ông Trần Đăng Tuấn viết tiếp: “Mấy tiếng cùng gia đình đợi như thế kỷ. Chỉ đến khi anh Thành gọi thông báo: “Cháu sẽ sống!”. Mọi niềm vui dường như vỡ òa. Mẹ Hằng cũng dưng dưng cảm xúc, khi nhớ lại: “Thời khắc chờ bên ngoài phòng mổ, tôi đã gọi về quê chuẩn bị lo “hậu sự” cho con”. Bởi vì, “trước đó, BS Trần Đắc Đại – bác sĩ thuộc ê kíp khám và phẫu thuật - đã gặp gia đình lần chót: “Chị hãy quyết định lần cuối. Chị phải biết rằng, chị đang bế bé nhưng mấy giờ nữa chị có thể không bế bé nữa. Còn nếu không mổ, chị vẫn có bé chiều nay, nhưng chúng tôi (GS Thành và ê kíp) dám nhận phẫu thuật ca này… Nhưng muốn chị biết rõ điều này”. “Mẹ Hằng òa khóc: “Em muốn con em sống cho ra sống… Mong các bác mổ cho con em!” - (trích lời chia sẻ của ông Tuấn).

Viết tiếp câu chuyện cổ tích về cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có 1% hy vọng cách đây 13 năm, vừa vượt cạn thành công - Ảnh 3.

Lời thỉnh cầu của người mẹ đã trạm đến trái tim của người thầy thuốc Bệnh viện E. GS Thành và ê kíp phẫu thuật đã có thêm động lực chiến đấu với tử thần, giành lấy sự sống cho bé Huyền. Ê kíp phẫu thuật xác định, bé Huyền mắc thân chung động mạch là khuyết tật tim hiếm gặp lúc mới sinh. Các cấu trúc bất thường của tim mạch - thân chung động mạch gây vấn đề nghiêm trọng với lưu thông máu. Bởi vì tâm thất không được tách ra và tất cả máu đi qua ống duy nhất, máu giàu oxy và máu nghèo ô xy trộn với nhau - kết quả là máu không mang đủ oxy. Các dòng máu pha trộn từ ống lớn duy nhất đến phổi, động mạch của tim và phần còn lại của cơ thể.

Dưới sự chỉ huy của GS Thành, ê kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương án phẫu thuật tốt nhất cho bé Huyền. Các phẫu thuật viên tiến hành đóng lỗ giữa hai tâm thất. Tách riêng phần trên của động mạch phổi từ ống lớn duy nhất. Ống dẫn và van kết nối các tâm thất phải với phần trên của động mạch phổi - tạo ra một động mạch mới. Xây dựng lại ống lớn và động mạch chủ để tạo ra một động mạch chủ mới. Cấy ghép một van mới tách tâm thất trái và động mạch chủ nếu cần thiết.

Viết tiếp câu chuyện cổ tích…

Hầu hết trẻ sơ sinh với thân chung động mạch phẫu thuật trong vòng hai tháng đầu tiên của cuộc sống. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình khó khăn nên bé Huyền mãi đến 7 tuổi mới được phẫu thuật là rất muộn. Đây là cũng một thách thức lớn đối với các phẫu thuật tim mạch của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Nhưng bằng trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm cùng với sự tận tâm, các bác sĩ đã cứu sống được người bệnh tưởng chừng đã “vô phương cứu chữa” ấy.

GS Thành giải thích thêm, bởi vì các ống dẫn không phát triển nên các bác sĩ phải tiến hành nhiều lần phẫu thuật thay thế. Với ca mổ này, lúc đó, các bác sĩ quyết định sử dụng ống dẫn phù hợp lứa tuổi. Đến khi cháu lớn (16 tuổi) các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để thay thế các ống dẫn cũ một lần nữa. Nhưng phương pháp phẫu thuật mới hơn sử dụng một ống thông tim chèn vào mạch máu ở chân, sau đó được luồn lên đến tim để thay thế các ống dẫn mà không cần phẫu thuật tim truyền thống…

Viết tiếp câu chuyện cổ tích về cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có 1% hy vọng cách đây 13 năm, vừa vượt cạn thành công - Ảnh 4.

Các bác sĩ khuyến cáo, ngay cả với phẫu thuật thành công tim bẩm sinh này, biến chứng khác liên quan đến thân chung động mạch có thể xảy ra sau này trong cuộc sống của người bệnh như tăng áp động mạch phổi tiến triển; Hở van tim; Rối loạn nhịp tim... “Với những phụ nữ đã có phẫu thuật thân chung động mạch như bé Huyền cần phải được đánh giá bởi bác sĩ tim mạch với chuyên môn trong các khuyết tật tim bẩm sinh và bác sĩ sản khoa. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại phổi xảy ra trước khi phẫu thuật, mang thai có thể hoặc không thể được đề nghị” – GS Thành cho hay.

Ngày 6/6/2025, sản phụ Lưu Thị Thu Huyền đã sinh thành công một bé gái nặng 3,1kg tại khoa Phụ sản, Bệnh viện E. BSCKII Nguyễn Thị Kiều Oanh – Trưởng khoa Phụ sản cho biết: Đây là một sản phụ mắc tim bẩm sinh rất nặng được theo dõi và phẫu thuật tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E từ năm 2012, do GS Thành cùng ê kíp bác sĩ Trung tâm tim mạch thực hiện.

Trong suốt quá trình mang thai của sản phụ, các bác sĩ tim mạch và sản khoa của Bệnh viện E cùng với gia đình bệnh nhân "nín thở" theo dõi theo từng nhịp đập của tim thai và trái tim sản phụ. Hàng tháng, sản phụ đều đi khám thai định kỳ và theo dõi, siêu âm tim mạch của TS.BS Trần Đắc Đại – Trưởng khoa Tim trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E. Điều đáng mừng, sức khỏe của người mẹ đã rất tốt để thai nhi phát triển đủ tháng đủ ngày, không đối mặt với nguy cơ sinh non. Theo nhật ký "bệnh án", 3 giờ sáng ngày 6/6/2025, sản phụ có hiện tượng chuyển dạ. BSCKI Quang Văn Khôi – Khoa Phụ sản đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên ngành tim mạch, gây mê…, và quyết định mổ cấp cứu cho sản phụ. Gần 5 giờ sáng ngày 6/6/2025 người mẹ đã nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con trong niềm vui vỡ òa của tập thể thầy thuốc ở Bệnh viện E.

GS.TS Lê Ngọc Thành khẳng định, gia đình lựa chọn nơi sinh con phải "hội tụ" đủ 2 yếu tố sản và tim trong cùng một bệnh viện là "bí quyết" cứu sống bé thành công. Đây là một bước tiến của ngành y tế Việt Nam và đặc biệt, xóa bỏ hoàn quan điểm: Phụ nữ bị bệnh tim thì không nên lấy chồng, nếu lấy chồng thì không nên mang thai, nếu có thai thì không nên sinh. Nhưng với những kỹ thuật phát hiện và điều trị tiên tiến về tim mạch hiện nay triển khai tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã cho phép họ có quyền làm vợ, làm mẹ mà không ảnh hưởng tới tính mạng.

Trong cuộc đời làm nghề y của GS.TS Lê Ngọc Thành, nhiều cuộc đời đã được hồi sinh sau những cuộc phẫu thuật đầy cam go. Nhưng có lẽ trường hợp kể trên để lại ấn tượng rất sâu sắc với GS Thành và những người thầy thuốc, những nhà hảo tâm vì quá đặc biệt cả về mặt chuyên môn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ một số phận người được hồi sinh mà ước mơ được viết tiếp với sự ra đời của đứa trẻ mà ngay cả trong mơ thì người bà, người mẹ cũng không dám nghĩ tới. Có lẽ giữa những bộn bề cuộc sống, một câu chuyện có cái kết đẹp trọn vẹn như thế này giống như cơn mưa mát lạnh sau nhiều ngày nóng bức. Phép màu đã đến từ tâm và tài của người thầy thuốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E và thắp lên hy vọng cho những số phận không may khác…

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 3 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Top