VietNamNet bị tung mã nguồn và tài liệu "mật" lên trang chủ

| Pháp luật

Sáng nay (6/12), trên giao diện trang chủ báo điện tử VietNamNet bất ngờ xuất hiện bài viết để lộ mã nguồn và một số tài liệu bí mật.

Một số bài viết nằm ở nhiều mục tiết lộ
tài liệu "mật" của VietNamNet.

 
Từ đầu giờ sáng nay, giao diện bài nổi bật của VietNamNet đã bị hacker thay đổi bằng một bài viết “phơi bày” các thông tin nội bộ của tờ báo như link download được cho là mã nguồn của hệ thống báo điện tử VietNamNet cùng thông tin về các dự án trị giá nhiều tỷ đồng hay các tài liệu về đối tác quan trọng... Một đại diện của VietNamNet cho biết đây là một hành động phá hoại của hacker chứ không phải chủ trương của báo.
 
Ngay lập tức, giới công nghệ trên các diễn đàn ICT đã bàn tán rất nhiều về vụ việc này bởi mới đây, ngày 22/11, VietNamNet cũng đã bị tin tặc tấn công. Nguyên nhân của vụ hack trước chưa được “giải mã” thì tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam lại bị kẻ xấu tấn công.
 

Đến 9h33 phút sáng, bài viết với nội dung tiết lộ bí mật vẫn còn trong mục Giáo dục.

 
Hiện tại bài viết nói trên đã được gỡ xuống. Hành động của hacker trong hai vụ việc liên quan đến Vietnamnet ngày 22/11/2010 và 6/12/2010 nói riêng và những hành động phá hoại trên Internet nói chung rất đáng bị lên án và cần được các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và xử lý thích đáng.
 
Trao đổi với PV , Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Bộ phận an ninh mạng, công ty Bkav - cho hay hiện tại Bkav đang phối hợp với VietNamNet để điều tra nguyên nhân và đối tượng thực hiện hành vi xấu trên. Về vụ tấn công VietNamNet ngày 22/11, ông Đức cho biết, kẻ tấn công vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát.
 
Theo T.Vũ
Dân trí
thanhloan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.