Hà Nội
23°C / 22-25°C

Virus corona

Bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế, đề nghị bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Xử lý 17 cơ sở lợi dụng dịch COVID-19 kinh doanh thiết bị y tế không rõ nguồn gốc chỉ trong 1 ngày

Xử lý 17 cơ sở lợi dụng dịch COVID-19 kinh doanh thiết bị y tế không rõ nguồn gốc chỉ trong 1 ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Trong ngày 22/2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 73 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế; xử lý 17 cơ sở vi phạm với mức tiền phạt là 16,8 triệu đồng.

Hà Nội tiếp tục cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 1/3

Hà Nội tiếp tục cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 1/3

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP. Hà Nội vừa quyết định cho phép học sinh trên địa bàn thành phố được nghỉ học kéo dài thêm một tuần, đến hết ngày 1/3. Dự kiến đi học trở lại vào ngày 2/3 tới.

Việt kiều Mỹ ra viện, không cần đeo khẩu trang: "Tri ơn các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về!"

Việt kiều Mỹ ra viện, không cần đeo khẩu trang: "Tri ơn các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về!"

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân mắc COVID-19 cao tuổi nhất ở Việt Nam - ông T.K.H, 73 tuổi, không đeo khẩu trang, tươi cười bước ra khỏi phòng cách ly Khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 14h35 hôm nay. Ông đã được ra viện sau 21 ngày điều trị, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết họng mũi 5 lần âm tính.

Xúc động lá thư cha con người Trung Quốc mắc COVID-19 gửi Bệnh viện Chợ Rẫy

Xúc động lá thư cha con người Trung Quốc mắc COVID-19 gửi Bệnh viện Chợ Rẫy

Y tế

GiadinhNet - Trong bức thư, cha con bệnh nhân người Trung Quốc viết rằng, dù họ đã rời bệnh viện được ba ngày rồi nhưng tâm trí họ dường như vẫn còn ở lại bệnh viện. Cha con họ đã thống nhất rằng sẽ trở lại Việt Nam lần nữa tại một thời điểm thích hợp trong tương lai.

Bác sĩ nóng lòng, "sốt ruột" muốn con mình sớm đi học trở lại

Bác sĩ nóng lòng, "sốt ruột" muốn con mình sớm đi học trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Sau những thành công của công tác phòng chống COVID-19, nhiều phụ huynh là bác sĩ cho rằng, thay vì lo lắng, phụ huynh hãy trang bị những kiến thức phòng chống dịch bệnh cho con trước và cho con đi học trở lại.

Gia đình 4 người ở Vĩnh Phúc mắc COVID-19 chỉ còn ông bố chưa khỏi

Gia đình 4 người ở Vĩnh Phúc mắc COVID-19 chỉ còn ông bố chưa khỏi

Y tế

GiadinhNet – Chiều 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tiếp tục công bố điều trị thành công cho thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 (nCoV), nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại bệnh viện tuyến huyện này là 4 người.

Khoảng lặng COVID-19: Một đêm trắng ở chốt kiểm dịch Sơn Lôi

Khoảng lặng COVID-19: Một đêm trắng ở chốt kiểm dịch Sơn Lôi

Y tế

"Buổi đêm ở đây lạnh lắm, lán trại thì tạm bợ chỉ để tránh mưa, nên chúng tôi phải đốt lửa để giữ hơi ấm. Chú ở đâu lên, đã kịp quen với thời tiết ở đây chưa, nếu chưa thì vất vả lắm đó..."

2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện

2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện

Y tế

GiadinhNet - Chiều 18/2, tại khu điều trị Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc), 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Nữ bệnh nhân khỏi COVID-19 rưng rưng cảm ơn bác sĩ

Nữ bệnh nhân khỏi COVID-19 rưng rưng cảm ơn bác sĩ

Y tế

GiadinhNet - Bà N.T.Y (55 tuổi trú tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chia sẻ nỗi lo sợ khi nghĩ đến chuyện người dân xã Sơn Lôi nơi mình ở bị nhiễm thêm. Một mình đã làm bác sĩ vất vả rồi giờ thêm người nữa không biết sẽ thế nào,

Xử phạt 2 trường hợp tung tin giả về dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Xử phạt 2 trường hợp tung tin giả về dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù không xác định được thực hư thông tin, nhưng G vẫn đăng dòng trạng thái trên facebook cá nhân về việc hơn 300 người từ vùng dịch Vĩnh Phúc đã đi khỏi địa phương, khiến dư luận hết sức hoang mang.

Đừng căng thẳng với 'người Vĩnh Phúc' giữa dịch COVID-19

Đừng căng thẳng với 'người Vĩnh Phúc' giữa dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chuyên gia cho rằng, việc kiểm soát, tự cách ly y tế là tốt nhưng tại “tâm dịch” Sơn Lôi, cơ quan chuyên ngành và chức năng đang kiểm soát rất tốt nguồn lây bệnh nên người dân không nên tạo căng thẳng với những người đến từ Vĩnh Phúc.

Không chỉ COVID–19, bà bầu có thể gặp nguy hiểm không kém với bệnh này khi trời lạnh?

Không chỉ COVID–19, bà bầu có thể gặp nguy hiểm không kém với bệnh này khi trời lạnh?

Sống khỏe

GiadinhNet – COVID-19 đang ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác nhau khiến nhiều phụ nữ mang thai lo lắng. Nhưng theo chuyên gia, không chỉ COVID–19 mà bà bầu còn gặp nguy hiểm không kém với bệnh này trong thời tiết lạnh hiện nay nếu chủ quan.

Lai Châu: Cách ly 13 người tiếp xúc với thanh niên ở tâm dịch Vĩnh Phúc

Lai Châu: Cách ly 13 người tiếp xúc với thanh niên ở tâm dịch Vĩnh Phúc

Y tế

GiadinhNet – 13 công dân trú tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã được cách ly y tế tại nhà để theo dõi, sau khi tiếp xúc với nam thanh niên trú tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống COVID-19

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Theo đề nghị của Bộ GD&ĐT, các địa phương, trường học có thể xem xét kéo dài thời gian nghỉ đối với học sinh, sinh viên đến hết tháng 2/2020 để phòng chống COVID-19.

Phòng chống COVID-19: Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2

Phòng chống COVID-19: Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2

Xã hội

GiadinhNet - Đã có thêm nhiều trường đại học, học viện trên phạm vi cả nước thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống COVID-19 thêm 1 tuần, thậm chí đến hết tháng 2.

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống COVID-19 đến hết ngày 23/2

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống COVID-19 đến hết ngày 23/2

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP.Hà Nội đã chính thức cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV).

Top