Vợ bị chồng sát hại vì thường xuyên bấm điện thoại, nói chuyện cọc cằn

| Pháp luật

Khi thấy vợ thường xuyên bấm điện thoại và nói chuyện cọc cằn nên Vân nghĩ vợ có người khác nên ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 8-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Khánh Vân (23 tuổi; ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội "Giết người".

Vân và vợ là chị Phạm H.E. (23 tuổi) sống với nhau như vợ chồng từ năm 15 tuổi và hiện có 2 đứa con. Vợ chồng Vân hành nghề chở thuê bằng ghe trên sông. Vào ngày 30-4, Vân neo đậu ghe trên sông Hậu thuộc khu vực Thới Hòa 1 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để chờ lên hàng. Thời gian gần đây, Vân thấy vợ nói chuyện cộc cằn, hay bấm điện thoại nên nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

 Vợ bị chồng sát hại vì thường xuyên bấm điện thoại, nói chuyện cọc cằn  - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Khánh Vân tại tòa

Trưa 2-5, thấy chị E. nằm võng nhưng vẫn bấm điện thoại nên Vân lại nghĩ vợ có tình cảm với người khác, không còn thương mình nữa nên cả hai cự cãi. Bực tức, Vân nảy sinh ý định dùng dao giết chết chị E., sau đó sẽ tự vẫn.

 Vợ bị chồng sát hại vì thường xuyên bấm điện thoại, nói chuyện cọc cằn  - Ảnh 2.

Vân ôm 2 con khóc nức nở tại toà

Vân liền lấy cây dao bầu chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt vợ. Chị E. giật được cây dao ném xuống ghe nên Vân lại lấy cây dao Thái Lan tiếp tục đâm và cắt cổ chị E. Nghe tiếng kêu cứu nên mọi người gần đó đến can ngăn và nhìn thấy Vân đang cầm cây dao bầu tự cắt vào cổ, nhảy xuống sông nhưng được cứu vớt kịp thời. Sau đó, 2 vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.