Vợ chồng hùa nhau bịa chuyện bậy

| Pháp luật

Anh chồng không đính chính việc vợ bịa đặt mà cũng hùa theo bảo rằng mình có quan hệ bất chính với nạn nhân.

Theo hồ sơ, nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính với chị V., Lê Thị Xiếu đã đến gặp và bảo: “Mày lấy chồng tao, tao biết hết rồi, tao yêu cầu mày không được quan hệ với chồng tao nữa”.

Chồng cũng bảo có quan hệ

Thấy bị nói xấu, chị V. cự cãi với Xiếu. Sau đó hai bên đã nhờ địa phương hòa giải nhưng không thành. Bởi lẽ không những Xiếu khăng khăng nói chị V. có quan hệ với chồng mình mà ngay cả chồng Xiếu cũng khẳng định những điều vợ nói là chính xác.

Thấy danh dự bị bôi nhọ, chị V. đã gửi đơn nhờ công an xử lý hình sự về tội vu khống đối với vợ chồng Xiếu. Sau đó cả hai vợ chồng đã bị khởi tố và bị TAND huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đưa ra xét xử về tội vu khống.
 

Tại phiên tòa mới đây, vị chủ tọa lại hỏi chồng Xiếu có việc bịa đặt không? Bị cáo Bé đáp: Không có bịa đặt vu khống mà thật sự có sự việc quan hệ bất chính với chị V. Bị cáo còn kể đã nói với chị V.: "Vợ anh biết hết rồi, thôi chúng ta chia tay nhau từ đây". Thế là giữa hai người phụ nữ xảy ra xung đột.

Tòa lật hồ sơ thì thấy trong các lần hòa giải ở địa phương, chồng Xiếu còn bảo đã giao cấu nhiều lần với chị V...
 
Không thành khẩn

Phần luận tội, công tố viên cho rằng bị cáo Xiếu bịa đặt ra chuyện chồng có quan hệ tình cảm với chị V. và nhìn thấy chồng đang giao cấu với chị này. Còn chồng Xiếu khai có quan hệ ba lần với chị V. cũng không chính xác. Thứ nhất, bị cáo không xác định được ngày tháng năm quan hệ. Thứ hai bị cáo khai ra những đặc điểm riêng ở bộ phận sinh dục của nạn nhân nhưng kết quả giám định cho thấy những đặc điểm như lời nói của bị cáo là không có. Bị cáo còn nói bụng nạn nhân có vết sẹo do bị cáo gây ra nhưng điều này được giải thích là nạn nhân sinh mổ, cả xóm đều biết nạn nhân có vết sẹo này...

Theo công tố viên, cả hai bị cáo đã không thành khẩn, không nhận ra lỗi lầm của mình. Hai bị cáo đã cùng nhau đặt điều vu khống làm ảnh hưởng đến nạn nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo biết việc bịa đặt tin không đúng sự thật là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác nhưng vẫn thực hiện. Trong vụ án này chồng của Xiếu giữ vai trò chính trong việc bịa đặt ra tin tức không có thật, còn Xiếu là đồng phạm. Tuy nhiên, xét thấy Xiếu đang mang bệnh tim nên cần phải giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Các bị cáo mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên tòa quyết định tuyên phạt chồng Xiếu chín tháng tù, Xiếu sáu tháng tù về tội vu khống.

Riêng về phần người bị hại, tại phiên tòa không yêu cầu phía bị cáo bồi thường giá trị vật chất cho những tổn thất tinh thần mà mình gánh chịu nên tòa không xem xét.
 
Chuyện tưởng nhỏ nhưng hậu quả lớn
 
Phiên tòa hôm đó đông người dân đến tham dự. Hầu hết là người chung xóm của bị cáo và người bị hại. Họ ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa hề biết việc nói xấu người khác lại bị xử lý hình sự...
 
Trong phiên tòa, chủ tọa phân tích người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm…
 
Rồi chủ tọa nhắc nhở mọi người nên biết danh dự, nhân phẩm là một phần quý nhất gắn liền với mỗi cá nhân trong cuộc sống, được Nhà nước và pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con người đều bị pháp luật trừng trị...
 
Sau khi phiên xử kết thúc, mọi người thấy tiếc cho hai người dân vốn có bản chất lương thiện nhưng chỉ vì sự bịa đặt chuyện không có giờ phải vương vòng lao lý. Và họ cũng đã hiểu ra được sự bịa đặt tưởng đâu là nhỏ nhưng hậu quả thật lớn, tai hại...

Theo PL TPHCM

kimvan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.