Vội đến trường, nữ sinh ăn mì tôm ngay trên xe máy

| Xã hội

Clip chỉ hơn 10 giây quay lại cảnh nữ sinh được cho là ở TPHCM vừa ngồi trên xe máy trên đường đến trường vừa ăn vội ly mì tôm được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Clip từ nguồn của Phúc Trương quay lại hình ảnh nữ sinh được cho là ở TPHCM được người thân chở đến trường bằng xe máy. Ngồi sau xe, nữ sinh này tranh thủ ăn ly mì tôm cho kịp giờ học.

Cảnh tượng học sinh ăn vội vã, bữa ăn ngay trên đường đi lại lần nữa đánh động mọi người về áp lực liên quan đến việc học, lối sinh hoạt thiếu khoa học, lành mạnh đang diễn ra ở học trò.

Nữ sinh ăn mì tôm trên đường lưu thông (Ảnh cắt từ clip)
Nữ sinh ăn mì tôm trên đường lưu thông (Ảnh cắt từ clip)

Cách đây không lâu, anh Chu Chí Khanh, một người dân ở TPHCM cũng quay một clip vào tầm 5h chiều khi học trò vừa tan học, cảnh hai nam sinh mặc đồng phục học trò ngồi xúc cơm ăn ngay khi ngồi sau chiếc xe gắn máy đang chạy trên đường.

Quanh chuyện bữa cơm ăn vội, ăn để của học trò cũng phần nào phản ánh thực trạng học trò phải chạy theo việc học làm méo mó các nhu cầu, sinh hoạt cơ bản nhất của con người. Sau giờ học chính khóa, học hai buổi, rất nhiều học sinh lại tất tả chạy sô đến các lớp học thêm, luyện thi nên việc được thụ hưởng bữa ăn gia đình có bàn ghế, có người thân sum vầy là điều xa xỉ. Áp lực học tập đối với học sinh đến từ nhiều phía từ chương trình còn nặng, hình thức thi cử đánh giá căng thẳng cũng như từ kỳ vọng từ gia đình.

Bên cạnh đó, việc trẻ phải ăn trên xe cũng phải nhắc đến các yếu tố như lịch học chưa hợp lý, giờ vào học quá sớm, nhiều gia đình tổ chức lịch sinh hoạt thiếu khoa học dẫn đến con thiếu ngủ, ăn uống sơ sài. Ngoài ra, việc nhiều phụ huynh, học sinh chạy theo trường điểm, chọn trường ở xa chỗ ở mất quá nhiều thời gian di chuyển, phải "xén" vào các hoạt động khác cho việc đi lại.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.