Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Ghi nhận đớn đau tại Hà Tĩnh

Thứ bảy, 07:48 09/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã chính thức xác nhận toàn bộ 39 người tử nạn trong một container tại Anh là người Việt Nam. Kể từ khi nhận được hung tin người thân mình nằm trong số 39 nạn nhân chết ở Anh, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh mong mỏi sớm đưa được thi thể người thân về quê an táng.

Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Ghi nhận đớn đau tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Ông T gục ngã khi nhận được hung tin con gặp nạn. Ảnh: Sơn Nguyễn

Mong sớm đưa con về an táng

Chúng tôi có mặt tại nhà ông N.Đ.G (57 tuổi, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người vừa nhận thông báo con trai N.Đ.L (20 tuổi) là một trong số 39 nạn nhân tử vong ở Anh. Ngồi thất thần nhìn về tấm di ảnh của con trai, người cha già dường như không còn đủ sức để tiếp tục hi vọng điều kỳ diệu đến với con trai của mình. Ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi má gầy gò, khắc khổ thể hiện rõ nỗi đau của người cha phải gánh chịu khi có đứa con đang tuổi đôi mươi phải gặp nạn nơi xứ người.

Nén cơn đau, ông G tâm sự: "Khi biết con mất liên lạc vào đúng thời điểm 39 người gặp nạn tại nước Anh, gia đình tôi đã bắt đầu lo lắng, hoang mang. Nhưng dù sao gia đình vẫn cố hi vọng con mình không nằm trong số nạn nhân đó. Giờ con mất rồi, gia đình chúng tôi chỉ mong sớm được đưa con về để an táng, để con ở bên đó lạnh lắm, gia đình đau càng thêm đau. Vợ tôi từ khi nghe hung tin, bà ấy như không còn sức lực. Đã hơn 1 tuần ngồi ngóng tin tức và cầu mong cho con được an lành nay sụp đổ hoàn toàn khiến bà ấy như chết rồi".

Ngồi bệt trước bàn thờ con trai, bà N.T.H (SN 1966, mẹ của L) khóc nghẹn. Mặc dù gia đình đã dự đoán trước con mình trong số người gặp nạn, nhưng bà vẫn chưa hết hi vọng dù là mong manh. Nhưng đến bây giờ, tia hi vọng mong manh đó đã hoàn toàn bị dập tắt. Đau đớn hơn là con bà phải chết một cách tức tưởi. "Con ơi, con đừng bỏ lại mẹ và mọi người mà đi. Nằm lại ở bên kia lạnh lắm, về với mẹ đi con…", tiếng khóc của bà H khiến nhiều người xót xa.

Được biết, vợ chồng ông G có 8 người con, L là con thứ 6. Vì cuộc sống khó khăn nên gia đình quyết định vay mượn tiền để cho L xuất ngoại.

Ông G cho biết, cuối năm 2017, vợ chồng ông vay hơn 450 triệu đồng cho L sang Pháp làm thuê. Nhưng phải tới tháng 4/2018, L mới đến đất Pháp, giúp việc tại nhà hàng ăn uống. Ngày 21/10, L gọi điện về báo rằng "chuẩn bị sang Anh bằng đường ô tô". Đến chiều 23/10, một người Việt ở Anh gọi về cho gia đình nói với ông G rằng chuẩn bị đóng tiền cho L sang Anh. Nhưng mãi sau đó gia đình ông không thấy L gọi về.

Khi hỏi về nguyện vọng của gia đình, ông G cho biết: "Gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng của hai nước sớm làm thủ tục, hỗ trợ chi phí đưa thi thể con tôi về sớm chứ gia đình tôi bây giờ không có khả năng để đưa thi thể con về. Mỗi ngày trôi qua phải trông ngóng tin tức con gia đình tôi đau đớn lắm".

8 gia đình nhận được điện chia buồn

Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Ghi nhận đớn đau tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Nhiều gia đình đã lập bàn thờ cho người thân.

Chúng tôi tiếp tục tìm về nhà ông P.V.T (55 tuổi, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) có con gái P.T.T.M (26 tuổi). Từ khi nghe tin con gái ông gặp nạn, rất đông người thân, làng xóm đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Thắp nén hương cho con gái, ông T nghẹn ngào: "Giờ thì sự việc đã được xác nhận rồi, M đã không còn hi vọng gì nữa. Chúng tôi đau xót quá, M ra đi khi còn quá trẻ. Gia cảnh gia đình chẳng khấm khá gì, giờ đây chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng của hai nước cũng như các nhà hảo tâm để sớm đưa thi thể M về an táng".

Cách đó không xa là nhà ông Võ V.N.Q (trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) - người trước đó cũng đã làm đơn trình báo có con trai là V.N.D (SN 2000) mất liên lạc tại Anh. Ông Q gục ngã ngay khi nhận hung tin chính con mình gặp nạn. Ông Q cho biết: "Cách đây 1 tuần, gia đình tôi nhận điện thoại từ Anh thông báo D là nạn nhân trong xe container. Lúc đó, gia đình tôi suy sụp hoàn toàn. Đến ngày 7/11, Bộ Công an chính thức xác nhận 39 người gặp nạn đều là người Việt Nam thì gia đình tôi đã hết hi vọng. Giờ gia đình tôi cũng không biết phải làm sao. Con đi chưa được bao lâu giờ phải nằm lại xứ người. Cứ nghĩ đến cảnh con chưa về được với gia đình mà lòng tôi đau như cắt. Tôi cầu mong sớm đưa được thi thể con về quê an táng cho vơi bớt nỗi đau".

Ngày 7/11, Bộ Công an đã chính thức xác nhận toàn bộ 39 người tử nạn trong một container được phát hiện tại hạt Essex, London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 vừa qua đều là người Việt Nam. 39 người này có hộ khẩu thường trú tại các địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Cũng trong tối 7/11, 8 gia đình ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh trình báo có người thân mất tích tại Anh đều nhận được điện thoại chia buồn gọi từ Hà Nội về.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: "Chúng tôi sẽ đến động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng với gia đình các nạn nhân; đồng thời lên kế hoạch cùng với gia đình tiếp nhận, đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng".

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top