Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 5 học sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Bố nhìn mặt con lần cuối qua điện thoại

Thứ ba, 19:55 05/04/2022 | Xã hội

GiadinhNet – Những tiếng khóc như xé ruột, mẹ gọi con, bà tìm cháu văng vẳng, ai oán, bố chỉ biết nhìn mặt con lần cuối qua điện thoại... Nỗi đau quá lớn bao trùm quanh thôn xóm khi cùng 1 lúc chứng kiến cảnh 5 em học sinh đuối nước thương tâm.

Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước trên sôngThanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước trên sông

GiadinhNet – Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể học sinh đuối nước thương tâm tại đập tràn sông Mậu Khê.

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại thôn Xử Nhân, xã Thiệu Duy, là nhà của em B.T. (SN 2010), 1 trong 5 học sinh bị tử nạn trong vụ đuối nước. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đông người ra vào hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình em T..

Bên chiếc bàn đặt tạm giữa sân để mọi người đến viếng, bác Trần Ngọc Lý (bác trai của T.) lau nước mắt, giọng nghẹn ngào cho biết trong số 5 học sinh tử nạn có em T. là cháu của mình. Nhìn về di ảnh em T., bác Lý nghẹn ngào cho hay: "T. là đứa cháu ngoan ngoãn, xinh xắn, ai cũng yêu quý. Nhà có 2 chị em gái, T. là chị cả, bên dưới còn 1 em gái mới 3 tuổi. Mọi ngày nếu không đi học cháu nó đều ở nhà trông em cho mẹ"...

Thanh Hóa: Vụ 5 học sinh đuối nước: Bố nhìn mặt con lần cuối qua điện thoại - Ảnh 2.

Người thân, hàng xóm đưa tiễn các em về nơi yên nghỉ cuối cùng

Từ khi đưa thi thể con về nhà, mẹ T. như người mất hồn khi không thể tin đứa con gái yêu quý của mình đã ra đi mãi mãi, còn bố T. ở nước ngoài chỉ biết nhìn T. lần cuối qua điện thoại mà không kìm được nước mắt. Chiều nay, sau khi làm tang lễ cho con, mẹ em T., chị Lê Thị Thái như điên dại, chỉ nằm một chỗ khóc gọi tên con rồi lại gượng người dậy hỏi mọi người đã cho con ăn chưa? "Con ra đi trong khi chưa ăn uống gì. T. à, con có ăn gì không mẹ mua cho, mẹ khổ lắm con ơi".

Theo bà Lý, mẹ cháu T. do bệnh tật sức yếu không làm được việc nặng, mới đây xin làm lao công tại trường mầm non trong xã, lương mỗi tháng chưa được 3 triệu đồng. Còn bố T. thì vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động nhưng do mấy năm nay dịch COVID - 19 nên làm chẳng ăn thua gì. Mọi lo toan cuộc sống trong gia đình đặt hết lên vai chị Thái.

Thanh Hóa: Vụ 5 học sinh đuối nước: Bố nhìn mặt con lần cuối qua điện thoại - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Thái, mẹ em T. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái.

Lúc hay tin con bị đuối nước, chị Thái vừa đi làm về vội chạy ra hiện trường tìm kiếm rồi ngất lên ngất xuống nhiều lần khi nhìn thấy thi thể con được đưa lên bờ. "Hai vợ chồng cô chú ấy mãi mới sinh được 2 đứa con, cháu T. lại ngoan ngoãn, xinh xắn. Cháu nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện lắm. Ấy vậy mà cháu lại rời bỏ tất cả ra đi…", bà Lý đau đớn cho biết.

Nhớ lại buổi tối định mệnh, bà Lý kể: "Khoảng 20h ngày 4/4, mọi người trong xóm thông tin có 5 cháu học sinh bảo đi học nhưng chưa thấy về, đi tìm thì thấy 1 số đồ dùng các cháu trên bờ sông nên nghi bị đuối nước. Tôi vội chạy ra khu vực đập tràn trên sông Mậu Khê để tìm kiếm cùng mọi người. Lúc sau, khi vớt được T. lên thì toàn thân đã tái mét, cháu tôi đã không còn nữa rồi".

Cùng thôn Xử Nhân, cách nhà em T. không xa là gia đình em L.P.N.. Ngồi bên di ảnh cháu gái xấu số, ông Trần Văn Hiền, bác của N., vẫn chưa hết bàng hoàng khi đột ngột mất đi đứa cháu ngày ngày vẫn qua nhà nhổ tóc bạc cho mình. Nước mắt lưng tròng, ông nói: "Suốt từ lúc nhận hung tin, cả gia đình, người thân, hàng xóm đều bàng hoàng, đau đớn. Từ hôm qua đến nay, bố mẹ các cháu đều ngã vật, không ăn không ngủ, chỉ ngồi khóc".

Theo người thân, N. ở với ông bà nội từ nhỏ. Ngày ngày học xong trên trường, N. về nhà phụ giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, xung quanh hàng xóm ai cũng khen ngợi đứa cháu hiếu thảo này hết lời. Đến lớp, em cũng chăm ngoan nên các thầy cô bạn bè ai cũng quý mến.

Chứng kiến cảnh tang thương "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" bao trùm khắp làng quê Thiệu Duy khiến mọi người không ai cầm được nước mắt. 

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy cho biết, ngoài huy động lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn suốt thời gian tìm kiếm các cháu, đến nay UBND xã Thiệu Duy đã tới thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn với số tiền 2 triệu đồng/người, Hội Chữ thập đỏ xã cũng đến thăm hỏi, động viên các gia đình 1 triệu đồng/người.

Thanh Hóa: Vụ 5 học sinh đuối nước: Bố nhìn mặt con lần cuối qua điện thoại - Ảnh 5.

Công an Thanh Hóa huy động hàng trăm người tìm kiếm 5 học sinh đuối nước

Trước đó khoảng 19h30’ ngày 04/4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của người dân về việc có 5 học sinh nữ đều đang học lớp 6 ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa bị mất tích do đi học từ 13h00’ đến chiều nhưng không thấy về.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi tìm kiếm, gia đình và chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực đập tràn trên sông Mậu Khê, thuộc thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa một số vật dụng gồm: 1 xe đạp, 1 xe đạp điện, 2 điện thoại di động và 3 đôi dép...

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thanh Hóa đã huy động hàng trăm CBCS và thiết bị, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 11h15 sáng 5/4, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân đã tìm kiếm và vớt được cả 5 thi thể nạn nhân tại khu vực đập tràn.


Mạnh Linh – Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 1 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top