Vụ 86 ngôi mộ bị đập phá: Thêm nhiều ngôi mộ bị đập phá
GiadinhNet - Ngoài việc 86 ngôi mộ tại bị đập phá tan hoang, trong một đêm, 4 lăng, 9 ngôi mộ của dòng họ Phan Sỹ bị kẻ xấu đập phá.
![]() Ông Hiếu trước lăng mộ bố mẹ bị đập. |
Theo quan sát của chúng tôi, các lăng mộ bị đập phá đều của dòng họ Phan Sỹ. Lăng gia tộc Phan Sỹ Triển, cả 4 mộ Phan Sỹ Viêm (1923-1983); Phan Thị Xy và Phan Thị Giáp (1895-1954); Phan Sỹ Thước (... -1993) đều bị đập vỡ phần bia mộ chí. Lăng song thân ông Phan Văn Hiếu là ông Phan Cu (1910-1993 ) và bà là Phan Thị Minh (1908-1995) bị đập rạn vỡ hoàn toàn phần ảnh trên bia mộ chí. Lăng của ông, bà Phan Sỹ Thiu, lăng cụ Phan Thường bị đập gẫy cửa chắn lăng.
Được biết, sau khi phát hiện lăng mộ bị đập phá, ông Hiếu đã báo cho cơ quan chức năng. Theo ông Nguyễn Trọng Tân- Trưởng Công an xã Phù Lưu thì đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng và đã báo cáo Công an huyện Lộc Hà về vụ việc này.
Ông Đặng Xuân Bính- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phù Lưu cho biết: Năm 2010, chính quyền địa phương đã từng xử lý 2 vụ liên quan đến đập phá mồ mả. Đó là vụ tranh chấp nghĩa địa giữa họ Lê Trọng và họ Đặng Văn. Trong quá trình xây dựng lăng mộ, họ Lê Trọng đã có mâu thuẫn với họ Đặng Văn. UBND xã đã xử lý và họ Lê Trọng cam kết di dời phần lăng trước rằm tháng 7/2010. Nhưng đến 16/7/2010, họ Lê Trọng không thực hiện cam kết nên họ Đặng Văn đã đập phá toàn bộ phần tường bao lăng. Hiện tại, toàn bộ phần khuôn viên lăng họ Lê Trọng bị đập ngổn ngang vẫn còn nguyên hiện trạng. Trường hợp thứ 2 là mâu thuẫn do tranh chấp giữa họ Nguyễn Văn với họ Phan dẫn đến họ Phan đã đập huyệt thạch (phần mộ chưa táng) của họ Nguyễn Văn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ đập mộ ở huyện Lộc Hà.
Lê Văn Vỵ
