Vụ án “chổi dứa” và những chiêu rút tiền
Giadinh.net - Tụng đã ký hợp đồng nâng khống giá mua chổi dứa Cayen với Lưu Tuấn Kiệt để bán, ký khống hợp đồng vận chuyển chổi dứa để rút tiền chênh lệch, chi tiêu sai nguyên tắc.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tụng đã ký hợp đồng nâng khống giá mua chổi dứa Cayen với Lưu Tuấn Kiệt (người nước ngoài), để bán cho Công ty Ngũ Cốc ở TP Hồ Chí Minh, ký khống hợp đồng vận chuyển chổi dứa với Công ty TNHH Bách Diệp ở Hà Nội để rút tiền chênh lệch, chi tiêu sai nguyên tắc. Với hành vi này, Tụng đã chiếm đoạt 60 triệu đồng, cố ý làm trái gây thiệt hại 534 triệu đồng. Không những thế, trong khi triển khai gói thầu số 1 dự án vườn thực vật, Tụng đã gây thất thoát 400 triệu đồng.
![]() |
|
CQĐT khám xét nhà của Trần Đức Long. |
Cùng với Nguyễn Công Tụng, Nguyễn Hữu Vang - Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nhà, thuộc Công ty XNK&XDNLN Hà Nội đã tham mưu cho giám đốc Tụng ký hợp đồng với Lưu Tuấn Kiệt nâng giá mua chổi dứa. Sau khi ký hợp đồng, Vang đã rút tiền chênh lệch giá và lập hợp đồng vận chuyển khống để lấy 45 triệu đồng, chi tiêu sai nguyên tắc 195 triệu đồng. Nguyễn Tiến Hiện, Trưởng phòng kế hoạch Công ty XNK&XDNLN Hà Nội cũng tham gia thực hiện dự án cung ứng chổi dứa nói trên. Riêng thương vụ dứa Cayen với Công ty Ngũ Cốc TP Hồ Chí Minh, Hiện chiếm đoạt 18 triệu đồng. Theo CQĐT, Hiện là đồng phạm tích cực với Tụng trong việc cố ý làm trái các quy định gây thất thoát hơn 300 triệu đồng.
Trần Đức Long, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến nông sản thuộc Công ty XNK&XDNLN Hà Nội cũng “đình đám” không kém trong việc chiếm đoạt tiền hợp đồng. Khi triển khai vận chuyển chổi dứa giống cho Gia Lai và Đắk Lắk, Long đã chỉ đạo nhân viên đi mua hóa đơn thuế GTGT của nhiều đơn vị vận tải để hợp thức việc nâng khống giá vận chuyển hàng, chiếm đoạt 400 triệu đồng.
Vũ Kim Toàn - Phó Giám đốc Công ty XNK&XDNLN Hà Nội tham dự vụ phạm pháp ngoạn mục này, khi “bầy mưu” cùng với Bùi Xuân Trường, Nguyễn Hải Hưng của Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông thu 10% giá trị gói thầu số 1 dự án vườn thực vật số tiền 400 triệu đồng, chiếm hưởng cá nhân 5 triệu đồng. “Bộ sậu” trong vụ án này không dừng lại ở đó. Đỗ Văn Thành, Kế toán trưởng Công ty XNK&XDNLN Hà Nội cũng tích cực tham gia vụ án kinh tế này. Nhận “mệnh lệnh” của Nguyễn Công Tụng, Thành đã lập chứng từ khống nhằm hợp thức hóa số tiền 400 triệu đồng của dự án. Thành còn chỉ đạo Nguyễn Thị Mai, Thủ quỹ chi tiêu vung vít số tiền 200 triệu đồng trong hợp đồng cung ứng chổi dứa cho Đồng Nai.
