Vụ bắn chết giám đốc: Lộ diện băng xã hội đen
Lộ diện băng nhóm đòi nợ kiểu "xã hội đen" trong vụ bắn chết giám đốc ở Bình Dương.
![]() |
|
Phạm Tuấn Thành - nghi can chủ mưu ra đầu thú tại công an |
Giang hồ núp bóng chủ quán phở
Tại nơi ở của Dùng, cảnh sát thu được một cặp côn nhị khúc, nhiều số điện thoại của các “chiến hữu” mà Dùng hay liên lạc. Dùng (38 tuổi, quê Nam Định, hiện tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi thụ án xong, Dùng vào TP Biên Hòa sinh sống.
Dùng khai chiều 6/5, Dùng nhận được lệnh của Dương Hoàng Dũng (Dũng ben) đến DN Lan Thảo tại phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đòi nợ ông Lan theo “hợp đồng” với ai đó. Khi đến đây, Dùng gặp Dũng ben và một số người đi trên xe của Công ty Hải Nam Phát chờ sẵn. Dùng nhập nhóm và Dũng ben lệnh cho đàn em ra tay.
![]() |
|
Nhiều người tới dự lễ tang ông Lan - chủ doanh nghiệp bị bắn chết |
Trong lúc cả nhóm xông vào đập phá văn phòng làm việc của DN Lan Thảo thì ông Lan chạy xe về. Bị nhóm Dùng cầm hung khí tấn công, ông Lan dùng dao tự chế chống trả thì một đàn em của Dũng ben áp sát dùng súng bắn thẳng vào ngực. ông Lan chết trên đường đi cấp cứu.
Công an phường Định Hòa đã huy động lực lượng đến hiện trường bao vây và bắt được Dùng, số còn lại kịp thời tẩu thoát. Khám người Dùng, cảnh sát thu giữ một còng số 8 và dao nhọn.
Dũng ben - kẻ cầm đầu đã bỏ trốn
Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nghi can cầm đầu nhóm côn đồ mang theo hung khí đến DN Lan Thảo đòi nợ và bắn chết người là Dương Hoàng Dũng (Dũng ben).
Dũng ben sinh năm 1965, quê Tiền Giang, tạm trú phường 3, quận Gò vấp, TP.HCM. Dũng từng có tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dũng từng là trinh sát hình sự của công an một quận thuộc TP.HCM, được phân công về lĩnh vực chống tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong quá trình đeo bám địa bàn, Dũng quen những đối tượng hình sự. Trong đó có những tay có “số má” như Hải đen, Tuyển con… Qua nhiều lần ăn nhậu kèm theo cám dỗ vật chất khiến Dũng sa ngã. Năm 1988, Dũng bị kỷ luật, sa thải khỏi ngành sau khi đơn vị phát hiện Dũng lấy trộm súng của đồng nghiệp.
Tháng 9/2004, Dũng nổ súng gây rối tại nhà hàng HL trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) và sau đó bị khởi tố, bắt giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

