Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cán bộ UBMTTQ xã tự tử tại Nghệ An: Treo cổ vì bị “ma vồ”?

Thứ tư, 08:19 21/12/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Những lời đồn đại "ma vồ", "quỷ bắt" khiến xung quanh cái chết này ngày càng có nhiều câu chuyện hoang đường.

Trong thời gian này, dư luận vẫn hoang mang trước việc ông Đinh Văn Nam (sinh năm 1958, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Lạc Sơn, kiêm Trưởng Đài truyền thanh xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã tìm đến cái chết.

Hiện trường nơi nạn nhân tự tử

 
Sự hoảng loạn hoang đường
 
Trước cái chết đột ngột của ông Nam, nhiều người dân xã Lạc Sơn không khỏi bùi ngùi, xót thương. Đi đến đâu chúng tôi cũng nghe những lời bàn tán xôn xao của họ về cái chết của ông Nam. Nhiều câu chuyện được thêu dệt xung quanh cái chết của ông như: Căn nhà ông Nam tự tử trước đó cũng có một thầy giáo tìm đến cái chết bằng cách tương tự; do ông Nam thường đi đánh bắt cá vào ban đêm nên ông bị ma ám và tìm đến cái chết như là một phương pháp giải thoát... Trước những thông tin rối loạn, trái chiều trên chúng tôi đã tìm về gia đình nạn nhân và được biết trước khi tìm đến cái chết, ông Nam vẫn có một cuộc sống bình thường.
 
Được biết, thời trai trẻ, ông Nam đi bộ đội rồi xuất ngũ về quê lập gia đình và sinh được hai người con trai, hiện đã khôn lớn. Theo một số người dân cho biết, ông Nam rất siêng năng, thường xuyên đi soi cá, lươn, ếch... vào ban đêm không kể trời mưa gió. Hàng ngày, ăn cơm tối xong là ông Nam lại xách đèn pin đi soi khắp đồng để bắt cá. Khoảng 10 ngày trước khi chết, đêm ấy ông Nam cũng đi bắt cá như thường lệ nhưng ông về rất sớm với gương mặt hốt hoảng. Tất cả những vật dụng hành nghề đều được ông vứt bỏ giữa cánh đồng.
 
Theo một số người thân trong gia đình ông Nam cho biết, người xấu số kể rằng, khi ông đang lúi húi bắt con cá rô thì một người đàn ông cao lớn từ phía sau đến ôm chặt lấy. Ông cố quay về phía sau nhưng cũng không thể nhìn rõ được mặt người đàn ông lạ kia. Cố hết sức bình sinh ông vùng ra được, rồi bỏ chạy về nhà. Cũng từ đó, ông thường xuyên bị đau ốm, trong người mệt mỏi. Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi trong huyện nhưng bệnh tình ông vẫn không có biểu hiện thuyên giảm.
 
Nghe người quen mách bảo ở xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương) có một người xem bói rất giỏi nên gia đình đã đưa ông đi xem. Sau vài hồi khấn vái, bà thầy bói phán ông bị ma ám. Cũng từ hôm đó, ông lang thang khắp làng trên xóm dưới tìm lá cây đại bi về tắm nhằm đuổi ma (theo quan niệm của người dân địa phương, lá cây đại bi có thể đuổi ma quỷ). Tuy nhiên, tắm mãi nhưng bệnh tình ông cũng không khỏi nên gia đình ông Nam đã đưa ông đến bệnh viện tuyến trên khám và phát hiện ông mắc bệnh nan y khó qua khỏi.  
 
Trèo thang tự vẫn
 
Là người gặp gỡ ông Nam trước khi chết, ông Phan Công Triều (sống sát ngôi trường bỏ hoang - nơi ông Nam tự tử) kể lại, sáng ngày 16/12, ông đi cắt cỏ cho đàn dê thì gặp ông Nam đang ngồi trầm ngâm bên trong trường. Khi đó, ông Triều lại gần hỏi thăm rồi quay về nhà. Khoảng nửa tiếng sau, ông Nam tìm đến hỏi mượn cái thang gỗ. Không chút nghi ngờ, ông Triều chỉ nơi để thang rồi quay vào nhà dọn dẹp. "Khoảng 13 giờ cùng ngày tôi đang ngủ trưa thì nhận được tin ông Nam thắt cổ tự tử trong trường. Quá hoảng hốt, tôi chạy sang xem thì thấy cái thang của gia đình đang nằm chỏng chơ gần xác ông ấy"- ông Triều kể.
 

Ông Trần Doãn Cẩn- Trưởng xóm 5 - cho biết, ông Nam làm trưởng đài phát thanh xã từ những năm 80, nhiệm kỳ này ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBMTTQ xã. Ông Nguyễn Hữu Thủy- Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết, khi phát hiện xác chết, cơ quan Công an đã có mặt kịp thời, khám nghiệm tử thi và kết luận ông Nam tử vong là do tự sát. Việc đồn đại ma quỷ là không có căn cứ, là dị đoan.

Bà Thái Thị Thanh (cùng xóm với ông Nam) cho biết, trong cuộc sống ông Nam chưa bao giờ mất lòng ai, được bà con lối xóm yêu quý. Cái chết đột ngột của ông Nam khiến nhiều người thương cảm, không ai tin đó là sự thực. "Là cán bộ xã, mỗi khi có chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về đến địa phương, không kể nắng mưa, ngày nghỉ ông Nam đều tất bật lên trụ sở xã để đọc thông báo cho bà con biết. Vậy là từ nay chúng tôi không còn nghe thấy tiếng của ông Nam trên loa phóng thanh nữa"- bà Thanh nghẹn ngào.
 
Theo nhiều cán bộ tại địa phương, nguyên nhân bệnh tật của ông Nam chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, gần đây ông thấy trong người mệt mỏi nên đã đi khám bệnh viện. Qua chẩn đoán, các bác sỹ phát hiện ông mắc bệnh nan y, chữa trị sẽ rất tốn kém. Theo họ, có lẽ biết bệnh tình sẽ không thể qua khỏi, không muốn làm phiền người thân và vợ con nên ông Nam đã tìm đến cái chết chứ việc ma ám chỉ là huyễn hoặc.
 
Nguyễn Khánh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái chết bí ẩn của nam thanh niên ở ven đường (P cuối): Kẻ sát nhân lang thang

Cái chết bí ẩn của nam thanh niên ở ven đường (P cuối): Kẻ sát nhân lang thang

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều giờ điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã phần nào dựng lên diễn biến về cái chết của anh Hoàng Quốc Huynh. Tuy nhiên, trong tất cả những đoạn clip thu thập được không có bất cứ hình ảnh nào rõ nét về nghi phạm.

Sập 'bẫy tình' trên mạng khiến người đàn ông bị lừa gần 19 tỷ đồng

Sập 'bẫy tình' trên mạng khiến người đàn ông bị lừa gần 19 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bị lừa gần 19 tỷ đồng sau khi rơi vào "bẫy tình" do hai đối tượng Vi Văn Linh và Kha Văn Úc giăng ra trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người rồi tạo hiện trường giả

Bắt đối tượng dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người rồi tạo hiện trường giả

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH- Phát hiện nạn nhân vướng điện bẫy chuột tử vong, Lê Thanh Tuyền (SN 1976, trú xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã đưa xác nạn nhân đến vị trí khác nhằm tạo hiện trường giả để qua mắt cơ quan chức năng.

Chân dung nghi phạm giết mẹ, vùi xác trong rẫy

Chân dung nghi phạm giết mẹ, vùi xác trong rẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Đây là đối tượng sát hại mẹ ruột, gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh những ngày qua.

27 xe dính phạt nguội mới nhất ở Cao Bằng

27 xe dính phạt nguội mới nhất ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 27 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 16/9- 02/10/2024).

Bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH – Trong quá trình tuần tra, cảnh sát phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.

An Giang: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

An Giang: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang quy định chi tiết các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Bắt ‘nóng’ đối tượng cướp tài sản ngay trong đêm

Bắt ‘nóng’ đối tượng cướp tài sản ngay trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã bắt giữ đối tượng tên L.V.H (SN 1980, trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp tài sản.

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt giữ các đối tượng Phạm Gia Huy (SN 2009); Nguyễn Quang Huy (SN 2008) và Đậu Thành Phát (SN 2009) cùng trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi cướp, cướp giật tài sản…

Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam và Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Top