Báo GĐ&XH đã phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Mới đây chúng tôi tiếp tục nhận được các tố cáo khác liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Huy Tưởng, Bí thư đảng ủy xã.
|
|
|
Phần đất ven sông ở xã Liên Mạc đang bị "cát tặc" lợi dụng... Ảnh: Việt Nguyễn |
Trong lá đơn gửi Báo GĐ&XH và cơ quan chức năng, ông Quách Văn Hiền - Giám đốc Cty Cổ phần Xây dựng Hoàng Vân (Cty Hoàng Vân), kiêm Đội trưởng đội khai thác Cty Cổ phần tư vấn và xây dựng Hà Trang (Cty Hà Trang) đã tố cáo ông Tưởng với 4 nội dung cơ bản như sau: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Liên Mạc; Tự ý đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp khai thác cát có phép trong khi họ đang làm thủ tục xin gia hạn và chưa có văn bản trả lời không được gia hạn (theo Quyết định số 115/2009/QĐ-UBND của TP Hà Nội); Lấy bãi của người này cho người khác thuê; Cho nhiều "đối tác" thuê cùng một diện tích đất bãi với mục đích "sản xuất nông nghiệp", nhưng thực chất đó là "cát tặc".
Theo đó, ngày 10/3/2010, ông Tưởng ký cho Cty TNHH Thiên Lộc Phú thuê một thửa đất ven sông ở thôn Đại Cát để "sản xuất nông nghiệp". Chỉ một ngày sau, 11/3/2010, ông Tưởng lại ra văn bản đình chỉ hoạt động khai thác cát của Cty Hà Trang trong khi đơn vị này vẫn đang làm thủ tục xin gia hạn giấy phép và chưa nhận được văn bản từ chối gia hạn. Ông Hiền cho biết, tại hợp đồng ký ngày 4/5/2010 với Cty Thiên Lộc Phú, ông Tưởng đã cho đơn vị này thuê 2/3 diện tích mỏ mà Cty Hà Trang đang thuê. Việc làm này khiến dư luận đặt câu hỏi, có gì khuất tất trong những văn bản, hợp đồng do ông Tưởng, nguyên Chủ tịch UBND xã ký?
Đặc biệt, theo đơn của ông Hiền, vào cuối tháng 6/2010, ông Hải (đại diện Cty TNHH Nam Hải) có nhờ ông Hiền đưa đến phòng làm việc của ông Tưởng để xin thuê một lô đất mở bến cảng bốc xếp vật liệu xây dựng. Khi đó ông Tưởng cam kết là chưa cho ai khác thuê phần đất này. Ngày 12/7/2010, hai người mang công văn đến và được ông Tưởng phê chỉ đạo vào góc văn bản. Sau đó ông Hải đã chi một khoản tiền cho ông Tưởng. Tuy nhiên, khi thấy phần diện tích mình định thuê đã được ông Tưởng đã ký cho Cty Thiên Lộc Phú, chiều 24/7/2010, ông Hiền, ông Hải đến UBND xã đòi lại tiền. Việc "đòi nợ" diễn ra nhiều lần, phải đến giữa tháng 9/2010, ông Hải mới được nhận lại tiền của mình.
Trước tố cáo của ông Hiền, chúng tôi đã liên hệ thì ông Nguyễn Huy Tưởng cho biết mình "không bình luận gì".
Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và huyện Từ Liêm sớm điều tra, làm rõ sự việc.
Lâm Phong - Việt Nguyễn