Vụ Chánh án TAND huyện tử vong trong rẫy: Cuộc gọi cuối hé lộ nguyên nhân

| Thời sự

GiadinhNet - Trước khi tử vong, ông N đã gọi điện cho một số người báo tin ông tự tử, nói chắc không qua khỏi.

Ninh Thuận: Lộ nguyên nhân cái chết của Chánh án TAND huyệnNinh Thuận: Lộ nguyên nhân cái chết của Chánh án TAND huyện

GiadinhNet - Chánh án tòa huyện chết trên rẫy do nghi uống thuốc bảo vệ thực vật tự tử. Trước đó, ông N. có dấu hiệu lo lắng, buồn bã sau khi bị triệu tập làm việc.

Liên quan đến vụ việc Chánh án TAND huyện tử vong trong rẫy ở Ninh Thuận, ngày 15/12, trên Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã có báo cáo nhanh vụ ông Hán Văn N., chánh án TAND huyện Ninh Phước, tự tử.

Vụ Chánh án TAND huyện tử vong trong rẫy: Cuộc gọi cuối hé lộ nguyên nhân - Ảnh 2.

Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước. Ảnh: Người lao động


Nguồn tên trích báo cáo từ TAND tỉnh Ninh Thuận cho hay, ông N. uống thuốc trừ cỏ tự tử vào sáng 14/12 ở rẫy và ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Trước khi được phát hiện để đưa đi cấp cứu, ông N. có gọi điện cho ông Nguyễn Văn T, Phó chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận, nguyên là chánh án và cùng công tác tại TAND huyện Ninh Phước với ông N., báo tin ông tự tử, nói chắc không qua khỏi.

Sau đó, ông N. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng không qua khỏi nên được đưa về nhà làm đám tang theo thủ tục truyền thống đồng bào Chăm.

Anh Th, em ông N., cho Tuổi Trẻ hay những ngày này ông N. thường có vẻ mệt mỏi, hay than thở về công việc, nhất là việc thư ký của ông có lỗi nghề nghiệp. Cùng với đó, sau khi ông N. bị Viện KSND tối cao triệu tập vào TP.HCM làm việc thì ông càng mệt mỏi hơn.

Ông Nguyễn Văn T, người nhận được cuộc gọi của ông N. kể trên báo Dân Việt: "Lúc 11 giờ 15 phút trưa 14/12, anh N. có điện thoại cho tôi và giọng nói rất buồn: "Chắc tôi chết quá anh T ơi!". Nghe vậy, tôi đã động viên anh N. nhưng không ngờ ảnh lại chọn con đường đó…".

Theo ông T, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật, ông Hán Văn N. về công tác tại tòa cho đến nay, trải qua các vị trí từ thẩm phán, rồi đến Phó Chánh án. Ông N. mới giữ chức Chánh án tòa từ tháng 5 năm nay. Ông đánh giá, ông N. luôn là người cán bộ gương mẫu cả trong công tác và lối sống.

Người dân địa phương bày tỏ trên báo Giao thông, ông N. rất hay giúp đỡ người khác, sống hòa đồng với mọi người. Gần đây, ông ít nói hơn và hay đi một mình vào rẫy. Nguồn trên thuật lại, vào sáng 13/12, người dân thấy ông N. đến tiệm thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt cỏ. 

Theo báo Dân Việt, một người nhà ông N. kể rằng, trong lúc hấp hối, ông có gọi điện thoại cho vợ báo tin, đồng thời nói do nhiều người bảo ông nhận tiền của người khác nhưng bản thân ông không làm chuyện này nên uất ức tự vẫn. Gia đình khi hay tin dữ đã khẩn cấp vào rẫy đưa đi cấp cứu, nhưng ông Hán Văn N. không qua khỏi.

Việc tự tử của ông N được cho là liên quan đến việc sáng 14/12, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tại khu vực phía Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Quảng Thị Thái Bình (thư ký TAND huyện Ninh Phước) về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Trước đó, vào năm 2017, ông N. là thẩm phán thụ lý một vụ án dân sự giữa nguyên đơn đòi bị đơn hoàn trả 3 tỉ đồng vay mượn trước đó, bà Bình là thư ký vụ án.

Theo báo Lao Động, trong quá trình lập biên bản hòa giải, bà Bình đã cho bị đơn ký vào biên bản trước theo yêu cầu của người này. Đồng thời, bị can cũng ghi thêm vào biên bản trừ ra số tiền bị đơn đã trả theo yêu cầu của nguyên đơn.

Bà Bình đã không giao biên bản hòa giải thành cho các đương sự theo đúng luật tố tụng. Sau đó, bà Bình đã đưa hồ sơ cho thẩm phán là ông N. ký.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, bà Quảng Thị Thái Bình khi bị khởi tố đang dương tính với SARS-CoV-2.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Học sinh lớp 1 không phải kiểm tra ở trường

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Thời sự -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Từ 1/3/2027, thí sinh thi bằng lái ôtô phải thực hành vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch đường trường.

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.