|
|
|
Cháu L vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại chuyện cũ. |
Trước sự việc nghiêm trọng trên, Công an Hải Phòng đã vào cuộc xác minh và cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Kết luận này khiến gia đình nạn nhân bức xúc.
Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, trưa ngày 15/7/2010, một số cán bộ xã Trung Hà (trong đó có H) đến nhà anh Vũ Xuân Phong (bố cháu L) chơi. Tại đây, H có nhờ cháu L đầu giờ chiều ra UBND xã dịch hộ tiếng Anh. Cháu L nhận lời và sau đó ra Ủy ban xã Trung Hà. Theo lời kể của cháu L, do không dịch được nên cháu xin phép về thì bị H chặn cửa, kéo ngã xuống nền nhà. Thấy L khóc và nói sẽ về mách bố khiến H lưỡng lự. Lợi dụng cơ hội đó, L vùng dậy chạy về nhà.
Sau khi nghe con kể lại, gia đình cháu L đã báo Công an xã Trung Hà và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp đưa cháu L ra UBND xã đối chất. Tại đây, H khai rằng do L tự cởi quần rồi cầm tay H đưa vào bộ phận sinh dục nhưng đã bị H giật lại. Nhưng tại Công an huyện Thủy Nguyên, H thay đổi lời khai và cho rằng thấy L không dịch được tiếng Anh nên H đã bảo cháu xuống tầng dưới của UBND xã Trung Hà để photo tài liệu.
Ngày 12/9/2010, Công an huyện Thuỷ Nguyên có thông báo số 873 gửi gia đình chị Duyên cho rằng chưa đủ cơ sở xác định H có hành vi hiếp dâm cháu L. Sau khi Báo GĐ&XH có bài phản ánh về vụ việc trên, Công an Hải Phòng đã vào cuộc xác minh. Ngày 18/4/2011, Công an Hải Phòng đã có văn bản số 378/PC44, do Thượng tá Nguyễn Văn Hiền- Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT ký gửi các cơ quan báo chí khẳng định: "...
Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng kết hợp với VKSND TP Hải Phòng nghiên cứu, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, thấy: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ không có chứng cứ vật chất, không có chứng cứ bổ trợ khác, chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn H về hành vi hiếp dâm".
Kết luận của Công an Hải Phòng đã vấp phải phản đối dữ dội của gia đình cháu L. Chị Duyên cho rằng kết luận này không khác gì kết luận trước đó của Công an huyện Thủy Nguyên. "Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cùng Công an huyện Thủy Nguyên đã đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng giám định. Kết luận của bệnh viện, bộ phận sinh dục phía ngoài âm hộ vị trí 6 giờ có một vết xước dài 0,5cm, rớm máu ít, vết thương còn mới. Vậy vết thương này ở đâu ra?"- chị Duyên bức xúc.
Bích Ngân- Khánh Minh