Vụ cháy quán karaoke, 3 cảnh sát PCCC hy sinh: Chuyện về chàng binh nhì 19 tuổi gác việc học lên đường đi nghĩa vụ
GiadinhNet - Phúc đỗ trường Ngoại ngữ vì giỏi tiếng Anh. Đi nghĩa vụ không phải là chấm dứt con đường học nhưng khi vào công việc, Phúc lại rất yêu nghề.
Vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh: Rơi nước mắt cái ôm từ biệt của người lính trẻ dành cho em gáiSáng 2/8, ngồi gục một góc trong nhà bên di ảnh con trai, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (50 tuổi, mẹ chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, binh nhì vừa hy sinh anh dũng khi chữa cháy tại quán karaoke) bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai năm nay mới vừa tròn 19 tuổi.

Chị Tống Hoàng Yến (28 tuổi - chị ruột chiến sĩ Phúc) không cầm được nước mắt (Ảnh: Trần Thanh).
Bố mất sớm, là con trai út trong nhà có 3 chị em, Phúc được mẹ coi là trụ cột của gia đình, sẽ gánh vác trọng trách, công việc gia đình sau này. Nhưng chàng trai ấy đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ.
Trên báo Người Lao Động, chị Tống Hoàng Yến, là chị gái cùng mẹ khác cha với chiến sĩ Phúc, cho biết gia đình có 3 chị em, Phúc là em út trong nhà, bố Phúc mất cách đây 6 năm, hiện Phúc đang ở cùng mẹ.
Nói về chiến sĩ Phúc, cả mẹ và chị gái đều cho biết anh ở nhà rất ngoan. Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyết định của Phúc, tuy nhiên anh lúc đó có đắn đo, vì khi đó cũng có kết quả báo thi đỗ đại học. Phúc sau đó quyết định đi nghĩa vụ công an.

Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy vắt kiệt sức mình tại hiện trường vụ cháy chiều 1/8.
Sau khi đi nghĩa vụ là Phúc rời xa gia đình, được rèn luyện trong môi trường tập thể công an. Phúc đã biết nghĩ hơn nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. "Có chút tiền trợ cấp là tích góp mua cho mẹ chút đồ, lúc cái này lúc cái kia, rất là hào hứng, phấn khởi nhiệt tình và háo hức, có thành tích gì cũng về khoe", chị Yến kể.
"Còn nhớ ngày 15/7 vừa qua là sinh nhật của Phúc nhưng em không được về, tôi có nhắn tin bảo là chị có chút quà gửi cậu, bao giờ cậu được nghỉ phép về thì cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật bù cho nhé. Từ đợt đấy, Phúc cũng không có dịp gì để về nhà cả, thành ra không được tổ chức sinh nhật lần cuối" - chị Yến nói trong nước mắt.

Đôi mắt đỏ hoe của cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ chiến sĩ Phúc.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1972), mẹ của Phúc, cho biết khi gia đình nhận tin dữ không phải từ đơn vị mà người quen. "Lúc đó, tôi hy vọng không phải con mình. Nhưng khi hỏi đơn vị thì các anh ấy báo thật sự sốc, em ngoan, làm gì cũng cẩn thận chu đáo, không nghĩ xảy ra như vậy".
"Thi đại học Phúc đỗ trường Ngoại ngữ vì giỏi tiếng Anh. Đi nghĩa vụ không phải là chấm dứt con đường học, nhưng khi vào công việc Phúc lại rất yêu nghề và thích. Chịu khó, sáng tạo, hay xung phong đi, có thể nói là dũng cảm", người mẹ xúc động.
Người mẹ đau đớn kể, Phúc là một người con ngoan ngoãn và sống có trách nhiệm. Phúc học rất hỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và Nhật. Sau khi đi nghĩa vụ, mong ước của Phúc là được đi học tiếp để sau này trở thành một phiên dịch viên.
"Trong nhà không có ai theo ngành nhưng tôi vẫn động viên con xung phong đăng ký đi nghĩa vụ. Mong con vào đó được rèn giũa và chín chắn...", bà Hạnh đau đớn chia sẻ.
"Sáng hôm qua em nó vừa gọi điện, nhắn tin cho mẹ là đang tham gia chữa cháy tại Nguyễn Khánh Toàn, rồi đến chiều là vụ cháy khác. Sau đó tôi không còn liên lạc được với con nữa", bà Hạnh khóc nức nở.

Khói bốc ngùn ngụt từ phần mái, sau đó nhanh chóng lan xuống các tầng dưới. Không ai nghĩ, vụ cháy lại gây ra hậu quả nghiêm trọng và đau lòng đến thế...
Tham gia đi nghĩa vụ từ tháng 2/2022, bà Hạnh kể trên báo Dân trí, con trai chưa một lần được nghỉ phép để về thăm mẹ. Có những lần Phúc về cũng chỉ là tranh thủ buổi sáng sớm đi mua đồ ăn sáng rồi ghé qua nhà, vì đơn vị gần nhà.
"Mới cách đây 2 hôm, trong lúc đi mua đồ ăn sáng, em nó có tạt qua nhà 5-10 phút rồi lại phải chạy về đơn vị luôn. Mỗi lần gọi điện nó đều bảo với tôi là ở đơn vị bận lắm mẹ ạ, nhiều việc mà neo người lắm nên con không xin nghỉ phép để về thăm mẹ được. Tôi cũng động viên con bảo thôi công việc thì cứ cố gắng, nhưng hôm nào nhớ xin phép về để thăm ông ngoại vì ông ngoại giờ yếu lắm, ấy vậy mà nó còn chưa kịp về thì đã xảy ra chuyện", bà Hạnh bật khóc.
Chia sẻ trên Vietnamnet về lần làm nhiệm vụ cuối cùng của con, bà Hạnh bộc bạch, nỗi đau Phúc không trở về là quá lớn, không gì có thể bù đắp. Nhưng khi biết trước lúc hy sinh, Phúc cùng đồng đội đã cứu được 8 người ra ngoài an toàn, bà Hạnh nói tự hào về việc con đã làm, đã cùng đồng đội quay lại hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC kiệt sức sau khi chữa cháy
Cũng trên Vietnamnet, Thượng úy Nguyễn Thành Đạt, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy chia sẻ, trước khi lên xe đi làm nhiệm vụ anh em chiến sĩ xác định công việc chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tính mạng, tài sản cho người dân là trên hết và hết mình thực hiện nhiệm vụ.
"3 người đồng đội của chúng tôi vừa hy sinh là những người tận tâm, tận lực vì công việc. Với Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng, khi ở đơn vị, lúc nào anh cũng lo toan, quan tâm đến anh em chiến sĩ. Với Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, đây là người em út trong đơn vị, rất xông xáo trong công việc, sống hòa đồng, lễ phép với anh em", Thượng úy Nguyễn Thành Đạt nói.
Thượng úy Đạt ngậm ngùi, "bây giờ mỗi chuyến xe đi làm nhiệm đã thiếu vắng đồng đội tôi, mỗi mâm cơm trực chiến thiếu đi những người anh, người em khiến tôi rất buồn. Họ cùng sinh hoạt, cùng chiến đấu thân thiết như những người anh em trong gia đình, mất mát này với tôi không khác gì mất đi người thân yêu nhất".
Yên nghỉ nhé, anh lính cứu hỏa “siêu nhân” Đỗ Đức Việt
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.