Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo đánh tím mặt học trò: Lo sợ các em bỏ học

Thứ tư, 16:54 30/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - “Ở vùng cao, nhiều phụ huynh không muốn cho con đi học giờ lại xảy ra sự việc này khiến chúng tôi rất lo lắng”, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát chia sẻ.

Lộ diện cô giáo đánh tím mặt học trò vì viết chậm Lộ diện cô giáo đánh tím mặt học trò vì viết chậm

GiadinhNet - Sau khi nhận được thông tin bé gái đánh tím mặt vì viết chữ chậm, cơ quan chức năng đã triệu tập cô giáo để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Hoàng Đăng Khoa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết sẽ xử lý nghiêm việc cô giáo đánh tím mặt học sinh xảy ra ở trường Tiểu học Phìn Ngan.

Theo đó, bé gái bị đánh tên Phàn Thu T. (6 tuổi, dân tộc Dao đỏ, học sinh lớp 1). Cô giáo có hành vi nói trên là Trần Thị Thu Trà (SN 1980, trú tại Cam Đường, Lào Cai).

“Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục huyện đã báo cáo chúng tôi. Quan điểm của tôi là xử lý nghiêm khắc trường hợp này. Trước mắt đã cho tạm đình chỉ công tác từ ngày thứ hai vừa qua để làm kiểm điểm và làm các thủ tục xử lý theo quy định” - ông Khoa nói.

Thông tin về tình trạng sức khỏe em T., ông Khoa cho biết hiện em T. đã ổn định nhưng vẫn được được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Khoa cho biết: “Theo báo cáo, em T. học không tiếp thu theo đúng ý muốn của cô giáo. Cô giáo đã nhắc nhở nhưng không được sau đó đã dùng que tre, dùng sách Tiếng Việt đánh khiến em T. bị thâm tím mặt chứ không phải vì nguyên nhân nào khác”.


Cháu Phàn Chung T. đang được tích cực điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh: Laocaionline)

Cháu Phàn Chung T. đang được tích cực điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh: Laocaionline)

Cũng qua báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Bát Xát, trong quá trình công tác tại trường Tiểu học Bát Xát, cô giáo Trần Thu Trà chưa bị kỷ luật nhưng thành tích dạy ở trong trường cũng không xuất sắc.

“Sự việc xảy ra tại điểm trường lẻ, xa trường chính khoảng chục km. Thường thì ở những điểm trường này, các hoạt động giáo dục của công đoàn, nhà trường chỉ một phần nào đó nên mới xảy ra sự việc này” - ông Khoa nói thêm.

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của sự việc, ông Khoa nói: “Tôi cho rằng kiến thức sư phạm của cô này quá kém hoặc không có. Giáo dục là cả một quá trình, là tính cách con người, nghề giáo rất đặc thù và giáo viên tiểu học thì phải có tình thương với trẻ thì mới dạy được”.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi sợ các em học sinh sẽ không đến trường để học nữa. Vì trước đó, nhiều bố mẹ đã không muốn cho con đi học giờ lại xảy ra sự việc này thì họ sẽ không cho đi nữa nên chúng tôi phải xử lý nghiêm khắc trường hợp này để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con cái đến trường”, ông Khoa chia sẻ.

Ở diễn biến liên quan, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bát Xát (Lào Cai) cho hay: “Việc cô giáo Trà đã đánh em T. chấn thương vùng mặt, khiến tâm lý của học sinh này bị ảnh hưởng nặng nề nên lãnh đạo phòng đã có báo cáo nhanh với tỉnh và đề nghị các cơ quan hữu quan vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của cô Trà để có hình thức kỷ luật xác đáng”.

Bà Ngọc Anh cũng cho biết, theo bản tường trình của cô giáo Trần Thị Thu Trà, sau khi đánh học sinh Phàn Chung T, cô này đã dùng mật gấu để bôi vào các vết thương nhưng do bôi ở vùng mềm nên các vết sưng tấy và phù lên. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, cô giáo Thu Trà có giải thích là do trong quá trình dạy môn chính tả, em T. có nhận thức chậm nên cô này bực tức và mạnh tay đánh học trò của mình.

“Đây không phải là lý do để biện hộ cho hành vi bạo lực học đường của một giáo viên vì trong chỉ đạo của Sở, phòng GD&ĐT, mỗi nhà giáo phải có phương pháp dạy phù hợp với từng học sinh”, bà Ngọc Anh nói thêm.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Bát Xát đã có văn bản chỉ đạo nhằm quán triệt, chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện đạo đức nhà giáo tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Công an huyện Bát Xát cũng vào cuộc điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Cô giáo chưa đến thăm lần nào

Tại bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát (Lào Cai), chị Chảo Khé Mày (30 tuổi, mẹ cháu Phàn Chung T.) tâm sự: “Hiện tại, sức khỏe của cháu T. đang tiến triển tốt, đỡ hơn nhiều rồi. Sau khi bé vào nhập viện, có cô giáo cùng trường tới thăm bé nhưng cô giáo đánh bé chưa đến một lần nào. Chiều hôm qua (29/3), chồng của cô giáo Trà có đến thăm con tôi và hỏi phía gia đình có kiến nghị gì không?.

Khi đó, chồng tôi bảo là đưa 30 triệu đồng nhưng họ chưa đưa. Họ nói khi nào bé ra viện, sức khỏe của bé như thế nào thì gia đình họ mới thanh toán".

Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Xã hội - 13 giờ trước

Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Xã hội - 17 giờ trước

Từ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Xã hội - 18 giờ trước

Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

Top