Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ công an đánh người vì 3kg cua biển: Gia đình nạn nhân “mỏi mắt” chờ kết luận

Thứ hai, 12:00 06/06/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ việc xảy ra gần hai tháng nhưng đến nay gia đình chị Ngọc vẫn chưa nhận được kết luận từ công an...

 
Báo GĐ&XH có bài phản ánh về việc chị Dương Thị Mỹ Ngọc (SN 1977, ngụ P.Tân Phú, Q.9) "tố" ông Nguyễn Thanh Hải Công an P.Tân Phú hành hung trong khi đang bán hải sản tại chợ Tân Phú. Vụ việc xảy ra gần hai tháng nhưng đến nay gia đình chị Ngọc vẫn chưa nhận được kết luận từ công an...
 
Đánh "bài lờ"
 

Chị Ngọc được điều trị tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông ngày 7/4 và đơn thuốc và sổ khám thai của chị Ngọc (Ảnh nhỏ).ảnh: HN

 
Như Báo GĐ&XH có bài phản ánh, trưa ngày 3/4, chị Ngọc đang bán hải sản tại chợ Tân Phú thì ông Hải ghé vào mua 3kg cua. Là người quen nên chị Ngọc lấy giá 520 ngàn/3kg cua biển, nhưng ông Hải chỉ trả giá 300 ngàn nên chị Ngọc từ chối. Ngày 6/4, ông Hải mặc quân phục, chạy xe máy đến đụng vào mâm hải sản của chị Ngọc nên hai bên xảy ra xô xát. Ông Hải liền điện một số dân phòng xuống hiện trường dẫn chị Ngọc về trụ sở. Theo chị Ngọc, tại đây ông Hải đã đánh đập chị, khiến chị ngất xỉu mấy lần. Nguy hiểm hơn trong khi bị đánh chị Ngọc đang mang thai.
Trả lời phóng viên chị Ngọc cho biết, từ khi vụ việc xảy ra đến nay chị vẫn cảm thấy vẫn nhức đầu, chóng mặt, khó thở. Hiện tại, chị vẫn phải nghỉ ở nhà điều trị những vết thương mà theo chị là do ông Hải gây ra. Theo lời chị Ngọc, từ ngày bị đánh, gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết vào vai mẹ chồng và chồng của chị. Hiện tại, ngoài chăm sóc hai con nhỏ (đứa lớn 11 tuổi, nhỏ 8 tuổi), chị còn phải chăm sóc thai nhi trong bụng (được hơn 13 tuần tuổi).
 
Theo phản ánh của chị Ngọc, thời điểm bị ông Hải bắt về trụ sở công an đánh, chị đang mang thai. "Tôi muốn cơ quan chức năng điều tra một cách công tâm nhất để trả lại sự công bằng cho tôi. Gần hai tháng nay gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng từ công an", chị Ngọc bức xúc nói.
 
Từ khi chị Ngọc bị hành hung đến nay, Trung tá Hải vẫn không hề đến thăm hỏi, đền bù. Việc "đánh bài lờ" này khiến gia đình chị Ngọc và các tiểu thương trong chợ hết sức bức xúc. Một tiểu thương (xin được giấu tên) cho biết: "Dù gì thì chị Ngọc cũng là phụ nữ và đang mang thai. Ông Hải đã sai khi đánh đập phụ nữ trong tình trạng như thế. Nếu nhận thức đó là điều sai trái và hối lỗi thì ông Hải phải đến thăm hỏi nạn nhân xem sao chứ không thể đánh "bài lờ" như thế. Với tình tiết này cho thấy ông Hải không hề hối lỗi về hành vi của mình nên theo cá nhân tôi cần phải xử lý đích đáng ông Hải trước pháp luật".
 
Tìm thêm nhân chứng
 
Trong khi đó trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Trung tá Trịnh Văn Sâm- Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an Q.9) cho biết khoảng một tuần nữa công an sẽ có kết luận cuối cùng về vụ việc này. Theo Trung tá Sâm, trong quá trình điều tra, Công an Q.9 phải tìm những nhân chứng chứng kiến vụ xô xát tại chợ Tân Phú giữa ông Hải và chị Ngọc. "Mặc dù phía công an Phường cũng cung cấp những nhân chứng, nhưng để khách quan trong quá trình điều tra vụ việc chúng tôi sẽ tìm thêm những nhân chứng khác"- ông Sâm nói.
 
Về nội dung điều tra vụ việc, ông Sâm cho biết thêm, hiện Công an Q.9 sẽ tiến hành điều tra cả hai bên, tức là thêm cả việc chị Ngọc có chống người thi hành công vụ không? "Nếu xác định phường có sai trong vụ án này chúng tôi sẽ báo cáo trực tiếp cho Ban chỉ huy công an quận. Từ đó, lãnh đạo quận sẽ chỉ đạo phía thanh tra vào xác minh, làm rõ những tố cáo của chị Ngọc đối với Công an P.Tân Phú".
 
Ngoài ra, quá trình điều tra nếu xác định chị Ngọc có hành vi chống người thi hành công vụ (cụ thể là dùng lời lẽ và giật đứt nút áo số 4 của ông Hải) thì hành vi này cũng chỉ dừng ở mức độ xử lý hành chính.
 
Đánh giá về vụ việc này, Luật sư Xuân Bính, văn phòng Luật sư Khánh Toàn cho biết: "Cần phải xử lý hình sự Trung tá Nguyễn Thanh Hải. Không có gì có thể biện minh cho việc hành hung một phụ nữ đang mang thai. Hành vi của ông Hải có dấu hiệu về tội cố ý gấy thương tích quy định tại Điều 104, Bộ Luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cần khởi tố vụ án, trưng cầu giám định thương tích cho nạn nhân và xử lý dứt điểm vụ việc gây bức xúc trong dư luận này".
 
Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
 
Khoản 1: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
 
… d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
 
Hưng Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 14 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Top