Vụ đường gom cao tốc hành dân: Nhà đầu tư BOT tố các doanh nghiệp phá đường
GiadinhNet – Trong công văn gửi các cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đã tố một số doanh nghiệp có hành vi phá hỏng đường gom ở QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang.
Doanh nghiệp tự mở rộng đường, chạy xe quá tải và đổ bừa phế thải?
Như Báo Gia đình và Xã hội đã phản ánh, dù đã chính thức đưa vào sử dụng và thu phí từ tháng 05/2016, tuy nhiên đến nay, một số tồn tại trên hệ thống đường gom và cống chui dân sinh ở QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang vẫn chưa được xử lý, khắc phục, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến hoạt động của các khu công nghiệp dọc tuyến.
Ngày 29/9/2017 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã chính thức có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (gọi tắt là Công ty BOT HN – BG) để đề nghị khẩn trương khắc phục vấn đề này.
Sau khi báo chí đăng tải, ngày 08/11/2017, Công ty BOT HN - BG đã có công văn số 580/2017/CV-BOT-BC gửi Báo Gia đình và Xã hội để cung cấp thêm thông tin về vấn đề trên.
Trong công văn này, Công ty BOT HN – BG đã nêu ra một số nguyên nhân phá hỏng đường gom như xe quá tải, phế thải đổ bừa bãi lấp hệ thống thoát nước…, đề nghị các cơ quan có trách nhiệm phối hợp và cam kết sẽ thực hiện sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến trong năm 2017 và phấn đấu hoàn thành cải tạo, sửa chữa hệ thống đường gom KCN Quang Châu trước Tết nguyên đán 2018.
Công văn số 590/2017/CV-BOT-KHKT của Công ty BOT HN - BG
Gần đây nhất, liên quan đến vấn đề này, Công ty BOT HN – BG tiếp tục có công văn số 590/2017/CV-BOT-KHKT do Tổng giám đốc Ngô Thành Long ký ngày 10/11/2017 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ cao tốc, UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang.
Nội dung công văn nêu rõ: "Hiện nay, công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục các tồn tại hư hỏng trên đoạn đường gom đoạn tuyến Bắc Giang thuộc dự án Đầu tư XDCT cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang.
Qua rà soát, đoạn tuyến hư hỏng nặng nhất nằm trên đường gom phải gói thầu XL01 (lý trình Km 113 985 – Km 115 500 đường cao tốc) thuộc địa phận phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
Về hư hỏng đoạn tuyến này, công ty kính báo cáo các cơ quan đơn vị như sau:
Nguyên nhân chủ yếu gây hư hỏng đoạn tuyến trên là do có dự án khu đô thị Bách Việt đang triển khai thi công đã sử dụng đường gom phải làm đường công vụ, sử dụng thường xuyên xe quá khổ, quá tải để vận chuyển vật liệu thi công và vận chuyển vật liệu thừa (đất đào hố móng, bùn thải, phế liệu…) đổ vào dải phân cách giữa đường gom phải và cao tốc của tuyến QL1, dẫn đến hiện tượng nước ứ đọng trên mặt đường gom, kết hợp với việc có nhiều xe tải trọng nặng chở vật liệu thường xuyên lưu thông gây hư hỏng kết cấu mặt đường gom.
Chủ đầu tư dự án tự ý đấu nối vào đường gom dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang để vận chuyển vật liệu mà không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tự ý xây dựng cổng chào và các công trình khác trong hành lang đường gom trên tuyến.
Doanh nghiệp Tân Đạt tự ý cạp rộng đường gom phải bằng kết cấu mặt đường BTXM và làm bãi đỗ xe trong phạm vi dải phân cách giữa đường gom và đường cao tốc… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước của mặt đường, làm hư hỏng đường gom trên tuyến".
Từ thực trạng trên, Công ty BOT HN – BG đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt các doanh nghiệp trên cũng như yêu cầu sửa chữa, dọn dẹp, hoàn trả lại các đoạn hư hỏng mặt đường gom phải.
Hiện trạng "con đường đau khổ"
Để làm rõ những vấn đề mà Công ty BOT HN – BG nêu ra, ngày 17/11/2017, PV báo Gia đình và Xã hội đã có mặt tại tuyến đường gom phải cao tốc đoạn Hà Nội – Bắc Giang.
Tuyến đường gom phải gói thầu XL01 thuộc TP. Bắc Giang đang bị xuống cấp nghiêm trọng
Theo như những gì chúng tôi ghi nhận thì tuyến đường gom này đang xuống cấp nghiêm trọng ở đoạn đi qua dự án khu đô thị Bách Việt, doanh nghiệp Tấn Đạt và Thaco Trường Hải auto.
Mặt đường bị phá hỏng nghiêm trọng, tạo thành rãnh sâu, ổ voi chi chít khiến các phương tiện giao thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, đoạn đường đi qua 3 doanh nghiệp trên đã được mở rộng thêm và trở thành bãi xe nằm giữa dải phân cách đường gom và đường cao tốc.
Đường gom bị mở rộng ra và một bãi xe ô tô ngang nhiên mọc lên giữa dải phân cách đường gom và đường cao tốc. Phần đường mở rộng còn bị xếp gạch để không cho các phương tiện khác đi vào.
Cũng ở khu vực dải phân cách dọc trên tuyến đường này, một lượng lớn bùn thải, phế liệu được đổ ngổn ngang. Thời điểm chúng tôi có mặt, một bãi bùn lớn còn chưa khô được đổ ngay đối diện với cổng chào khu đô thị Bách Việt Lake Garden.
Trao đổi với báo chí về vấn đề này, lãnh đạo Công ty CP Địa ốc Bách Việt (Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách Việt Lake Garden) cho biết: "Hôm qua mình cũng bảo anh em kiểm tra luôn rồi. Về cơ bản bên mình là chủ đầu tư chứ không phải nhà thầu nên không có xe gì cả, nếu có thì là của nhà thầu.
Nhà thầu san lấp ở địa phương là Công ty Đại Hồng Phúc và nhiều công ty khác. Xe đi trên tuyến nườm nượp chứ có phải riêng nhà thầu nào đâu, bên kia đường là khu liên hiệp thể thao của tỉnh đang san lấp mấy chục ha, bên kia cũng san lấp thì có biết của đơn vị nào đâu.
Thực ra phần hỏng ấy rất khó đoán định phân cho đơn vị nào, là chủ đường thì phải ngăn thôi chứ bây giờ nói là của đơn vị nào thì phải có cơ sở khoa học, chứ không thể cảm tính được”.
Bùn thải và vật liệu thừa đổ bừa bãi ở dải phân cách giữa đường gom và cao tốc
Về việc vận chuyển vật liệu thừa đổ vào dải phân cách giữa các đường gom phải và cao tốc của tuyến QL1, vị này trả lời: “Hôm qua có cho kiểm tra, nhưng ông nhà thầu của dự án không nhận. Mình cũng đang cho kiểm tra lại, nếu nhà thầu đổ nhà thầu phải dọn bên mình không có bao che việc ấy. Nếu không cũng phải xin ý kiến của cục đường bộ để san phẳng nó ra, nếu ảnh hưởng đến môi trường hay mỹ quan không được, vì dự án cũng cần đẹp”.
Cổng chào của Khu đô thị Bách Việt Lake Garden
Về vấn đề xây dựng cổng chào lấn sang hành lang của đường gom mà Công ty BOT HN - BG nhắc tới, đại diện Công ty CP Địa ốc Bách Việt phản bác: “Nói thế là không đúng, bên mình làm trong ranh giới chỉ giới được giao chứ không hề thò ra đường gom tí nào hết, toàn bộ trong danh giới dự án hết có GPXD đàng hoàng. Tỉnh và Sở Xây dựng cũng xác nhận không thò ra ngoài được”.
Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.
Nhóm PV
Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng
Đời sống - 11 phút trướcGĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuần
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết rét ban đêm, nắng ban ngày, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.
Tin sáng 28/11: Thời điểm khu vực Nam Bộ đón không khí lạnh; Bão số 15 đảo hướng bất thường
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày tới khu vực này sẽ đón không khí lạnh; Dự báo, bão sẽ liên tục đổi hướng và có khả năng tồn tại trên biển tới gần 6 ngày...
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 1 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài
Thời sự - 10 giờ trướcTrước diễn biến phức tạp của bão số 15, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp.
Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.
Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả
Pháp luật - 11 giờ trướcQua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 12 giờ trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Triệu đôi tay góp sức cùng OMO hoàn thành sứ mệnh trồng 1 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam
Xã hội - 12 giờ trướcSau 5 năm bền bỉ cùng chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" - phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên khắp cả nước, góp phần phủ xanh hàng vạn cánh rừng, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến hàng triệu người Việt Nam.
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?
Đời sốngGĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.