Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ gần 20 hộ dân Xuân La trước nguy cơ "đứng đường": Giải trình "chung chung"

Thứ sáu, 10:19 21/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về những sai phạm của Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội trong công tác tài chính, đất đai, lãnh đạo đơn vị này đã có văn bản giải trình gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hà Nội.

 
Tuy nhiên, qua nghiên cứu văn bản này, chúng tôi nhận thấy những nội dung giải trình chung chung và chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
 

Không biết đến bao giờ những quyền lợi chính đáng của cư dân trong khu tập thể mới được giải quyết.

 
Sai phạm bị lờ đi
 
Trước những phản ánh trên Báo GĐ&XH, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội (Trường GTCC Hà Nội) đã có văn bản số 375/TCN-GTCC, do ông Nguyễn Minh Đề- Phó Hiệu trưởng ký, gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, báo cáo về việc sử dụng đất tại tổ 40, cụm 5 (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).
 
Theo văn bản này, từ năm 1997-2003, trong lúc các cấp xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Ban giám hiệu đã giải quyết cho 18 gia đình có khó khăn về nhà ở vào ở trong các gian xưởng cũ. Mọi người đến ở đều có đơn xin nhà tập thể có xác nhận và xét duyệt của các tổ chức như Công đoàn, phòng ban nơi đang công tác. Tự nguyện nộp đầy đủ và đúng kỳ hạn các khoản chi phí cho phòng tài vụ để sử dụng vào các khoản như xây ngăn các gian xưởng, làm cống thoát nước, đường đi và các chi phí khác. Văn bản này "lấp lửng": "Chúng tôi cho rằng, việc giải quyết cho các giáo viên gặp khó khăn về nhà ở vào thời điểm trên về tình là đúng, về lý là sai vì chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Sau một thời gian dài Thanh tra Hà Nội đã thanh tra việc quản lý nhà đất của Trường GTCC Hà Nội và có kết luận số 380/KL-TTTP ngày 17/3/2010. Chúng tôi cho rằng, kết luận Thanh tra của Thành phố là xác đáng và có lý, có tình. Ngày 16/4/2010, công văn số 2633/UBND của Chủ tịch UBND TP về việc xử lý sau thanh tra, việc quản lý, sử dụng đất tại tổ 40, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các điều trong công văn chỉ đạo. Phối hợp với UBND phường Xuân La, UBND quận Tây Hồ làm các thủ tục theo quy định và nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể và đã gửi các cấp".
 
Như vậy, theo văn bản này tổng số tiền 554 triệu đồng thu của các giáo viên đã bị chi tiêu hết. Thế nhưng, số tiền ấy được chi tiêu cụ thể thế nào(?); ai phải chịu trách nhiệm(?) lại không được văn bản này giải trình cụ thể. Trong khi đó, Kết luận Thanh tra số 380 đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm liên quan đến việc sử dụng số tiền này nhưng gần 2 năm trôi qua, chưa một cá nhân nào bị xử lý.
 
Phải đảm bảo quyền lợi các hộ dân
 
Làm việc với phóng viên, ông Lê Toàn Khang- Phó Giám Sở LĐ,TB&XH cho biết: "Sở đang xem xét đơn kiến nghị của các hộ dân về việc phản đối chủ trương xây dựng chung cư cao tầng tại tổ 40. Khi mảnh đất được xây dựng chung cư theo yêu cầu của TP, các hộ giáo viên hiện đang sinh sống phải được ưu tiên và hưởng chính sách tái định cư".
 

Điều 16, Nghị định 84 của Chính phủ quy định: "Đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng người đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 nay được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

 Ông Khang cũng cho biết, vấn đề phân nhà đất cho cán bộ nhà trường đã có từ năm 1992, Sở đã từng 2 lần đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất để hợp thức hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân nhưng do điều kiện không cho phép nên chưa làm được.
 
Được biết, liên quan đến việc trên ngày 24/8/2011, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã có văn bản số 291/BDN-CĐ gửi UBND Hà Nội với nội dung: "Trên thực tế, các hộ gia đình đã sinh sống ổn định và liên tục từ năm 1997, một số hộ đã chuyển đến ở và có hộ khẩu thường trú từ năm 1982; các hộ đã tự bỏ tiền ra làm đường, hệ thống cơ sở hạ tầng, điện nước... Tuy nhiên, ngày 21/7/2011, UBND TP đã có công văn chỉ đạo số 6058/UBND với nội dung: Giao Sở tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND quận Tây Hồ hướng dẫn trường, chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, triển khai dự án đầu tư theo quy định. Việc UBND TP có ý kiến chỉ đạo như trên, trong khi TP chưa chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý đất đai, tài chính của Ban giám hiệu; chưa xem xét đến quyền và lợi ích chính đáng của 22 hộ dân đã được giao nhà đất ở. Các hộ dân có nguyện vọng đề nghị các cơ quan chức năng của TP xem xét, giải quyết quyền lợi về nhà, đất ở theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ".
 
Bình Minh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Pháp luật - 25 phút trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 1 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Giáo dục - 4 giờ trước

Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Top