Liên quan đến các vụ gian lận phẩm cấp than tại Quảng Ninh, cơ quan chức năng địa phương đã có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên những cá nhân có liên quan, người bị xử lý nặng nhất cũng chỉ là bị điều chuyển sang làm… bảo vệ. Dư luận đặt nhiều dấu hỏi xung quanh cách xử lý quá ưu ái này.
Tiền tỉ chảy vào túi ai?
|
|
|
Năm 2010, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều tàu chở than trái phép trên vùng biển Quảng Ninh. Ảnh: Anh Tuấn |
|
Luật sư Trần Đình Triển - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Về mặt giá trị gian lận thương mại, một bên gần 2,6 tỷ đồng, một bên là 220 triệu đồng thì việc xử lý ở vụ thứ nhất phải lớn hơn. Nhưng vụ việc thứ hai lại đang được làm rầm rộ hơn. Đó là điều khó hiểu. Hai vụ việc này dứt khoát là có "uẩn khúc"”. |
Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, tháng 5/2008 Cty Tuyển than Cửa Ông và giám định viên của Cty cổ phần Giám định Vinacomin đã tổ chức pha trộn 3.404,6 tấn than cục loại 5B với 1.733,8 tấn than cám loại 4B và 228,9 tấn than cám loại 5B để có được 5.367,3 tấn than cám 3C. Số than trên được giao cho khách hàng là Công ty cổ phần Than miền Nam. Trên hóa đơn chứng từ, than giao cho khách chỉ là than cám 3C, tuy nhiên số than thực giao lại là than có phẩm cấp cao hơn, vì được trộn thêm than kíp lê. Việc này vi phạm quy trình giám định khối lượng, chất lượng than. Giá trị thiệt hại của số than chênh lệch về phẩm cấp là gần 2,6 tỉ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Công an tỉnh ra công văn kiến nghị Tập đoàn Than than Khoáng sản Việt Nam (TKV) xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến vụ gian lận. Tính đến ngày 31/5, thông tin mà phóng viên xác minh được, đã có 4 giám định viên của Trạm Cẩm Phả đã bị điều xuống làm bảo vệ, không bị xử lý hình sự. Với ông Nguyễn Trọng Sơn - người trực tiếp chỉ đạo xuất số than gian lận phẩm cấp trên thì được chuyển công tác từ Trạm giám định than Cẩm Phả sang Trạm giám định than Hòn Gai và vẫn giữ nguyên chức... Trạm trưởng.
Xử lý nửa vời
Trả lời PV Báo GĐ&XH xung quanh vụ việc trên, ông Trương Nguyễn Chí Quảng - Chánh Văn phòng Cty CP Giám định Vinacomin cho biết: "Vụ việc này cơ quan công an đã đóng lại rồi, về phía Tập đoàn thì vẫn đang kiểm tra lại". Như vậy, qua trả lời của ông Quảng có thể hiểu, vụ gian lận gần 2,6 tỷ đồng đã khép lại ở việc truy thu số tiền và điều chuyển 4 cá nhân liên quan từ vị trí giám định viên xuống làm bảo vệ. Điều khó hiểu là với một vụ việc tương tự vào năm 2010, giá trị số tiền gian lận ít hơn nhiều lần (220 triệu đồng) thì lại đang được tiến hành xử lý khá quyết liệt. Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 15 đối tượng có liên quan thuộc Công ty Kho vận TKV, Cty CP Giám định Vinacomin và Cty Than Núi Béo, thậm chí cơ quan điều tra còn vừa khởi tố thêm 2 đối tượng để phục vụ điều tra. Vụ lớn thì "bỏ qua", vụ "bé" thì xử lý, điều này đã gây thắc mắc vô cùng lớn ở địa phương.
Vì sao một vụ gian lận đến gần 3 tỉ đồng thì xử lý xuê xoa, vụ nhỏ hơn nhiều lần thì quyết liệt làm rõ, đó là câu hỏi mà cơ quan chức năng của Quảng Ninh cần trả lời dư luận.
Việt Nguyễn