Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ lừa đảo người nhà nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3 100 triệu đồng dưới góc nhìn của ĐQBH

Thứ năm, 12:12 22/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nạn nhân của vụ lừa đảo công nghệ cao là chị Lê Thị Thảo huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vợ của anh T.V.L – là công nhân tử nạn trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế) đã khiến dư luận hết sức bức xúc. ĐBQH Dương Trung Quốc nêu quan điểm, đây là hành vi bất nhân, bất nghĩa.

Theo thông tin từ Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), đơn vị đang điều tra vụ chị Lê Thị Thảo (trú tại huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Chị Thảo là vợ của anh T.V.L, anh L. là công nhân tử nạn trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 vừa qua. Sau khi sự việc xảy ra, chị Thảo được các nhà hảo tâm cả nước hỗ trợ, quyên góp vào tài khoản ngân hàng số tiền 250 triệu đồng.

Đến ngày 20/10 vừa qua, một người đàn ông đã gọi điện thoại cho chị Thảo để hỏi thăm, chia buồn đồng thời gửi tin nhắn đề nghị chị Thảo nhập thông tin theo đường link để gửi tiền ủng hộ. Tuy nhiên, chị Thảo làm theo hướng dẫn của người đàn ông thì tài khoản ngân hàng của chị bị trừ 2 lần mất 100 triệu đồng.

Vụ lừa đảo người nhà nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3 100 triệu đồng dưới góc nhìn của ĐQBH - Ảnh 2.

Tin nhắn trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của chị Thảo. Ảnh: Zing.

Trước sự việc này đã khiến rất nhiều người dân cũng như cơ quan chức năng vô cùng bức xúc trước hành vi bất nhân, bất nghĩa của kẻ lừa đảo.

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi về điều này một số ĐBQH tỏ ra bất bình đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng sớm tìm được đối tượng lừa đảo.

ĐBQH Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho biết, hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo trên không gian mạng, từ tín dụng, đa cấp, buôn bán cho đến bất động sản… Các cơ quan chức năng cần phải phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo sớm nguy cơ này đối với người dân. Đối với việc kẻ lừa đảo bất nhẫn lừa người vợ nạn nhân của vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, ông Quốc gọi đây là hành vi không thể chấp nhận ở mặt đạo lý và pháp lý.

Vụ lừa đảo người nhà nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3 100 triệu đồng dưới góc nhìn của ĐQBH - Ảnh 3.

Chị Lê Thu Thảo, vợ nạn nhân T.V.L. Ảnh: VietnamNet.

Đại biểu Quốc nhấn mạnh: "Tôi cho rằng sự việc này phải được xử lý điểm, bởi hành vi lừa đảo xuất hiện ngay trong bối cảnh nạn nhân vừa mất người thân. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm ra bằng được đối tượng đã nhẫn tâm lừa đảo nạn nhân như vậy".

Nêu quan điểm của mình, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân khẳng định đây là vụ việc vi phạm pháp luật hình sự cũng như đạo lý xã hội. Về vi phạm pháp luật hình sự, đối tượng đã thể hiện sự lừa đảo khi tạo niềm tin giả tạo cho người bị xâm hại để chiếm đoạt tài sản. Còn về mặt đạo lý thì thể hiện bất nhân, bất nghĩa.

ĐBQH Lê Thanh Vân thẳng thắn: "Đối tượng không những không chia sẻ về sự mất mát đau thương của người bị ảnh hưởng bảo bão lũ mà còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để lừa đảo. Một hành vi vi phạm đồng thời cả đạo lý và pháp lý thì cần phải trừng trị nghiêm minh".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Top