Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ moi tiền ngân sách ở Yên Thành (Nghệ An): Biết sai vẫn làm

Thứ hai, 11:00 11/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Việc Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (Yên Thành) chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống rút hơn 300 triệu đồng tiền ngân sách đã rõ ràng, nhưng không hiểu sao đến nay mới chỉ dừng lại ở việc thu hồi số tiền, còn trách nhiệm của những người liên quan thì vẫn chưa được làm rõ (?).

Vụ moi tiền ngân sách ở Yên Thành (Nghệ An): Biết sai vẫn làm 1

Người dân Xuân Thành đang trông chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc. Ảnh: Hồ Hà.

Cán bộ ký khống

Báo GĐ&XH số 27 ngày 4/3 đã có bài phản ánh việc xã Xuân Thành (Yên Thành, Nghệ An) được ngân sách huyện Yên Thành cấp về 340.248.000 đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 3 (diễn ra vào tháng 10/2010) và đợt rét đậm, rét hại tại vụ Đông Xuân năm 2011… Tổng số tiền này được chuyển về cho ngân sách xã Xuân Thành bởi 5 thông báo của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Thành trong khoảng thời gian từ 17/1 đến 10/3/2012. Tuy nhiên, số tiền thực mà UBND xã Xuân Thành chuyển xuống cho các hộ gia đình bị thiệt hại lại chỉ có 33.650.000 đồng. Số tiền còn lại là 306.598.000 đồng là do xã khai khống - bằng hình thức giả mạo một số chữ ký của các xóm trưởng và các hộ dân. Sáng 4/3, ông Lê Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Xuân Thành đã thừa nhận những sự việc trên.

Theo ông Hải, sau khi xảy ra thiên tai, huyện Yên Thành yêu cầu xã báo cáo thiệt hại. Xã dựa trên báo cáo của các xóm trước đó gửi lên, tổng hợp thành danh sách rồi gửi cho huyện. Tuy nhiên, sau khi thiên tai đi qua thì xã Xuân Thành mới phát hiện các đối tượng bị ảnh hưởng, thực tế không như đã báo cáo. Sau này huyện thông báo có tiền hỗ trợ nhưng vì không có đối tượng thiệt hại như đã báo cáo nên xã đã lập hồ sơ khống để rút tiền từ ngân sách huyện. Cụ thể, tổng số tiền 340.248.000 đồng được lập khống để rút về bằng 5 phiếu thu và người nhận tiền là bà Lê Thị Liên – cán bộ xã, Đỗ Thị Quý và Phan Hoàng Thụ đều là cán bộ nông lâm xã.

“Cái sai của mình thì cũng đã thấy rõ. Chỉ khi ngân sách huyện báo tiền về thì mình lập hồ sơ khống, ký thay để rút tiền về. Danh sách thì anh em ký và có nhờ cả cán bộ xã cũng ký. Mục đích là để chi trả cho dân nhưng khi phát xuống cho dân thì thấy dư theo số liệu thực của các xóm… Khi bão lụt xảy ra, anh em đã lập nhanh danh sách và báo lên. Nhưng lúc nước rút thì thiệt hại lại khác xa so với thực tế. Thực ra ban đầu cũng báo như thế nhưng không nghĩ là có tiền… Sau đó tiền chuyển về thì không có đối tượng để chi trả nên mình phải gác lại”, ông Hải nói.

Giải thích việc tại sao khi biết danh sách thiệt hại lập ra bị sai so với thực tế nhưng không báo lại cho huyện mà ký khống hồ sơ để rút tiền, ông Hải trả lời: “Thực tế cái này cũng sai rồi. Mà mình có báo cáo lại thì trên cũng không chấp nhận. Đây cũng là cái bất cập”.

Huyện đẩy trách nhiệm cho xã

Ông Lê Xuân Nhung – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Thành cho biết, liên quan đến sự việc trên, hiện đã có 3 tập thể là Chi uỷ các xóm Thọ Xuân, Đồng Xuân, Thượng Xuân bị kiểm điểm. Còn về cấp xã thì Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã cũng đã kiểm điểm. Đối với cá nhân, trong số 6 cán bộ sai phạm thì hiện có 3 người là ông Trương Văn Lương (Bí thư Đảng uỷ xã), ông Lê Văn Hải (Chủ tịch UBND xã) và ông Hà Đình Kiều (Phó Chủ tịch UBND xã) bị Chi bộ đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách.

Bà Trần Thị Dung – Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Yên Thành cho rằng, theo quy định thì danh sách các hộ bị thiệt hại ở xã Xuân Thành đã được Phòng NN&PTNT huyện làm hồ sơ và kiểm tra từ dưới xã. Danh sách này cũng do Phòng NN&PTNT phúc khảo và được tỉnh duyệt. Dựa vào danh sách này, Phòng Tài chính và Kế hoạch sẽ cấp kinh phí. “Sau khi đã cấp tiền, chúng tôi yêu cầu xã cấp danh sách chi trả xem đúng đối tượng hay không. Lúc đó chúng tôi không kiểm tra nữa bởi họ đã chi trả và có danh sách ký từng hộ gia đình...”, bà Dung nói.

Bà Dung còn cho hay, danh sách do xã Xuân Thành mang lên, nhưng kiểm tra thực tế thì Phòng của bà không thể đi hết được, xã phải chịu trách nhiệm.

Cũng sự việc này, ông Mạc Xuân Uyên – Phó phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết, ông không nắm rõ cấp dưới có phúc tra hay không vì bản thân ông mới về… công tác tại đây.

Tỉnh nói trách nhiệm là của huyện! 

Trong khi cấp huyện đùn đẩy trách nhiệm thì theo ông Lê Văn Lương – Phó phòng Trồng trọt (Đơn vị được giao thẩm định hồ sơ) thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An khẳng định: “Theo hướng dẫn của tỉnh thì Sở NN&PTNT chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại trên cơ sở tất cả các hồ sơ của huyện trình, chứ không phải đi kiểm tra cụ thể. Trong đó, danh sách các hộ được lập lên từ xóm, xã ký chuyển lên để huyện phúc tra và phê duyệt. Sở sẽ kiểm tra hồ sơ này trên cơ sở đã được Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký. Nếu thấy hồ sơ đảm bảo thủ tục, giấy tờ thì Sở sẽ trình tỉnh phê duyệt. Còn nếu hồ sơ mà sai thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Chủ tịch huyện vì đã có chữ ký và dấu đỏ của huyện”.

Ngoài ra, theo ông Đậu Xuân Quyền – Trưởng phòng ngân sách huyện, xã (thuộc Sở Tài chính Nghệ An) thì: “Chúng tôi cấp tiền trên cơ sở quyết định phê duyệt các danh sách của UBND huyện. Và khi mình cấp tiền xuống thì đó là trách nhiệm của huyện Yên Thành. Điều này được quy định trong hướng dẫn chi trả”.

Trước rất nhiều các ý kiến này, người dân chẳng biết nghe ai, chỉ biết rằng cho đến nay mới có một vài cán bộ cấp xã bị kỷ luật, những người liên quan khác ở cấp cao hơn vẫn chưa có ai bị làm sao. Họ đang chờ sự xử lý nghiêm khắc từ các cơ quan chức năng ở Nghệ An.
 
Hồ Hà - Trọng Đức
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Thời sự - 37 phút trước

Nhặt được vật nghi là đạn pháo còn sót lại từ thời chiến tranh, một người đàn ông ở xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) đã trực tiếp mang đến trụ sở Công an xã để giao nộp.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Khoảng ngày 21/12, miền Bắc có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng, tới 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Thời sự - 2 giờ trước

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được phát hiện nằm lẫn trong đám lục bình, trôi trên sông Sài Gòn.

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.

Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi hàng chục tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi hàng chục tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (đường Đồng Môn, phường Trần Phú).

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tham gia website giao dịch tài chính được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.

11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, mở thêm ngành

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, mở thêm ngành

Giáo dục - 3 giờ trước

Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, dự kiến thêm một số ngành, tăng chỉ tiêu và học phí.

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ba chị em ruột sinh ra ở một ngôi làng thuộc TP Huế cùng dành HCV môn vật tại SEA Games 33; HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố.

Top