Vụ "Một học sinh lớp 7 bị xâm hại": Khó khăn trong việc giám định
GiadinhNet - Lợi dụng sự ngây ngơ của cháu Hoa, sinh năm 1998, hơn một năm qua nghi can V đã nhiều lần xâm hại cháu.
Như Báo GĐ&XH đã thông tin, lợi dụng sự ngây ngơ của cháu Nguyễn Thị Hoa (tên nạn nhân đã thay đổi), hơn một năm qua nghi can V đã nhiều lần xâm hại cháu. Sự việc chỉ bị bại lộ khi nạn nhân có thai được 17 tuần tuổi và phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sảy thai. Theo lời kể của cháu bé, mỗi tháng ít nhất Hoa bị xâm hại tình dục khoảng 10 lần. Phần lớn những lần xâm hại ấy đều được diễn ra tại nhà đối tượng V. Lần cuối cùng đối tượng này quan hệ với cháu Hoa là ngày 16/4/2011, sau đó vụ việc bị bại lộ và nghi can này đã bỏ trốn.
Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, Đại tá Cao Ngọc Lan- Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau tiếp nhận vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng CSĐT về TTXH (PC45) phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ sự việc. Công an tỉnh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và rút hồ sơ vụ án lên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Do nghi can V đã bỏ trốn nên Công an tỉnh đã tổ chức truy bắt. Cũng theo Đại tá Lan, hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh chưa khởi tố bị can và tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ liên quan. “Khi nào đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, chúng tôi sẽ ra quyết định khởi tố bị can”- Đại tá Lan cho biết.
Đại tá Lan còn cho biết, hiện cơ quan điều tra đang gặp khó khăn trong việc lấy mẫu đi giám định gen để xác định huyết thống của “người cha”. Nguyên nhân là do bào thai sau khi bị hỏng, gia đình đã chôn cất nên đã bị phân huỷ, khó cho công tác giám định. Đại tá Lan nói: “Khi thai hỏng, phía gia đình đã lập tức chôn cất rồi mới báo cáo sự việc lên công an. Đến nay bào thai đã biến dạng, đang trong quá trình phân hủy nên cơ quan giám định đã từ chối nhận giám định”.
Mặc dù gặp đôi chút khó khăn nhưng Đại tá Lan khẳng định, công an sẽ kiên quyết làm rõ vụ án.