Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở Hà Nội: Đối tượng hành hung từng học võ, hiện đã bỏ trốn

Thứ năm, 20:40 11/11/2021 | Pháp luật

Cấn Tất P. - đối tượng hành hung dã man người phụ nữ thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất hiện đã bỏ trốn.

Từ vụ trẻ mầm non bị đánh dã man, để không trở nên một loại “phụ huynh độc hại”Từ vụ trẻ mầm non bị đánh dã man, để không trở nên một loại “phụ huynh độc hại”

GiadinhNet –Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều việc làm của cha mẹ dần khiến mình trở nên một loại “phụ huynh độc hại”, bạo hành con mà không hề biết. Sự việc trẻ mầm non bị đánh dã man ở Bắc Giang đã cho thấy hậu quả của bạo hành.

Vụ việc chị chị Nguyễn Thị T. ở thôn Bùng, xã Phùng Xá đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một nam giới xông vào hành hung dã man đến bất tỉnh đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, hiện chị T. vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh.

Về phía đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Cấn Tất P., ở cùng xã. 

Thông tin thêm về đối tượng, trả lời trên Infonet, ông Ngô Tuấn Hồng – Trưởng thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết: Đối tượng P. (SN 1992) là em út trong gia đình có 3 chị em. Trong gia đình đối tượng là con trai duy nhất.

Đối tượng đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội từng là võ sinh, ngông nghênh, không ai muốn dây - Ảnh 1.

Đối tượng đánh dã man làm nạn nhân tụ máu não, hôn mê (ảnh cắt từ clip)

Ông Hồng còn cho biết thêm, ở địa phương gần như không ai dám đụng chạm tới gia đình P., vì đối tượng là thành phần bất hảo, có tiền án. Không những vậy, nam thanh niên này có rất nhiều chiêu trò không lành mạnh, nên người dân địa phương không ai đụng đến P..

Sau khi P. lấy vợ, ở một thời gian tại địa phương (thôn Bùng – PV), P. hay chơi bời, cờ bạc… thậm chí cả ma túy, nên vợ chán và bỏ".

Khi còn là học sinh, P. hiền lành tuy nhiên, khi lớn lên và sau khi được cho đi học võ ở Đông nam dược Bảo Long, có tí võ trong người nên hay đi trêu chọc người khác, ngông nghênh, gia đình lại có điều kiện cũng hay chiều con… nên P. sinh hư từ đó.

Thông tin trên tờ Nhà báo&Công luận cho biết thêm, ngay sau cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng P. đã bỏ trốn. Các lực lượng chức năng đang vận động P. đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đã được cơ quan công an xã báo cáo sơ bộ tới cơ quan Công an huyện Thạch Thất.

 - Ảnh 3.

Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại BV Quân y 103. Ảnh: Người nhà cung cấp

Còn nói về nạn nhân, ông Ngô Tuấn Hồng cho biết: “Chị T. bán hàng hải sản ở địa phương đã lâu, đã có gia đình riêng. Chị T. là người hiền lành làm ăn chân chính ở địa phương. Sự việc xảy ra, gia đình nhà chị T. đã báo công an”.

Còn nói về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, hôm qua (10/11), cơ quan công an đến làm việc với nạn nhân và nhận biết, tình trạng sức khỏe của chị T. bị xuất huyết não và dập gan vẫn chưa tỉnh.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, sơ bộ ban đầu do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Còn nguyên nhân cụ thể cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video về một người phụ nữ đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một nam giới xông vào liên tiếp đá vào mặt và người khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi người phụ nữ nằm dưới sàn, kẻ côn đồ vẫn liên tục đá, đạp lên người và bụng nạn nhân. Trước khi bỏ đi, thanh niên lạ còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất, "bồi" thêm 1 cú đạp rất mạnh vào mặt nạn nhân.

Clip này được xác định là camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/11 tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top