Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Sao lại không đưa tin nữa?

| Xã hội

GiadinhNet – Trong khi cộng đồng mạng “đồng lòng” nói không với các bài báo viết về nhà báo Hoàng Hùng thì độc giả GiadinhNet lại có không ít các ý kiến trái chiều.

 
Như tin đã đưa, từ 3 ngày nay, cộng đồng mạng đã làm được một việc có tính chất “đặc biệt” và tiên phong là chủ động ngừng tiếp nhận các thông tin xung quanh cái chết thương tâm của nhà báo Hoàng Hùng nhằm phản đối các bài báo khai thác sâu đời tư của người thân nhà báo Hoàng Hùng và các đối tượng liên quan – những người không đáng bị lên án, dò xét, miệt thị trong vụ án này.

Đông đảo độc giả GiadinhNet đã gửi ý kiến đồng tình về vấn đề này.

Độc giả Lan Chi (lanchi5962@gmail.com) cho rằng: “Tôi muốn biết kết luận cuối cùng nhưng không muốn các báo khai thác chi tiết quá. Cả hai gia đình Hoàng Hùng và ông T . đều đang rất đau khổ. Gia đình Hoàng Hùng thì tan nát, gia đình ông T. cũng không kém gì. Vợ và con ông T. là vô tội mà. Nói việc xấu quá nhiều sẽ khiến con người ta quẫn trí”.

Độc giả Hà _ Ngọc Khánh (haihatrung@yahoo.com) đồng tình: “Tôi rất ủng hộ ý kiến không tiếp tục đăng các bài báo liên quan đến cái chết của nhà báo Hoàng Hùng. Hãy để cho 2 cháu gái con của anh Hùng được tĩnh tâm, tiếp tục đến trường. Và xin báo chí cũng đừng tiếp tục "câu khách" bằng quá nhiều các bài báo đào bới, xoay ngang xoay dọc các vụ án giết người, cướp của dã man. Nó đang góp phần làm lung lay niềm tin của nhân dân vào cuộc sống, trật tự xã hội cũng bị "tác dụng ngược".

Độc giả Nguyễn Thị Lan (lannguyen080270@gmail.com) tán thành: “Tôi hoàn toàn nhất trí ý kiến của các bạn. Chúng ta hãy để cho linh hồn anh Hoàng Hùng được siêu thoát, hai cháu gái được yên ổn sống học hành, còn ai gây ra tội ác sẽ có pháp luật nghiêm minh trừng trị.

Rõ ràng, với phản ứng quyết liệt đó, cộng đồng mạng đã làm một việc là “định hướng lại” cách đưa tin cho các tờ báo, đặc biệt là các báo, các trang thông tin vì không muốn làm nguội thông tin và “nóng vội” trong việc đẩy bài đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến người thân của nạn nhân. Hành động đó của cộng đồng mạng cũng đồng thời “chỉ dẫn” một cách đọc tin có phần rất văn minh và thể hiện một thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm.


Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ, cộng đồng mạng đã lên tiếng tẩy chay các bài báo viết về cái chết của nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh chụp trên linkhay.com

Tuy nhiên, trái với phản ứng có phần dữ dội từ các thành viên của cộng đồng mạng, không ít độc giả của GiadinhNet lại nhận định hành động đó thể hiện sự khước từ thông tin có tính chất  hơi cực đoan.

Theo đó, độc giả vẫn muốn được tiếp nhận thông tin từ báo chí về diễn tiến xung quanh vụ án mà dư luận quan tâm này.

Độc giả Lê Thanh Dinh (lethanhdinh63@yahoo.com) cho rằng: "Nhu cầu thông tin là luôn cần thiết. Tôi nghĩ cần phải tiếp tục đưa những tin này lên báo cho độc giả đọc. Qua những tin tức mà báo chí đưa tôi mới thấy Hoàng Hùng có những nỗi khổ tâm riêng của người chồng khi thấy bị vợ phản bội. Cũng qua báo chí mới thấy Hoàng Hùng là nhà báo chân chính. Bưng bít thông tin cho dù là thông tin gì đi nữa là xúc phạm độc giả."

Độc giả Quỳnh Chi (Quynh_chi09@yahoo.com.vn) bày tỏ mong muốn: Tôi muốn tiếp tục được cập nhật thông tin về vụ nhà báo Hoàng Hùng. Nhưng không phải những thông tin viết về đời tư của người nhà nạn nhân mà là những thông tin điều tra về hung thủ và kết luận xét xử của các cơ quan chức năng với hung thủ.

Độc giả Lâm Hà (lamhaphugiao@yahoo.com.vn) thì khẳng định: Đây là một vụ án đặc biệt. Nó đặc biệt vì người gây án, cách thức gây án, và đan xen nhiều vấn đề trong một vụ án. Vì vậy việc các báo đăng tin là một việc làm cần thiết. Theo tôi các báo nên đăng các tin cần thiết trong quá trình điều tra của cơ quan Công an, đừng nên suy luận nhiều làm ảnh hưởng đến nhiều người và làm lệch lạc về cách cập nhật thông tin của người đọc.

Để “dung hòa” những ý kiến có phần trái chiều nhưng đều hợp lý đó, thiết nghĩ thông tin về vụ án vẫn nên tiếp tục được công bố tới bạn đọc. Rõ ràng nhu cầu được biết thông tin của độc giả là một nhu cầu chính đáng, đồng thời đó cũng là trách nhiệm của báo chí.

Tuy nhiên, việc đưa thông tin như thế nào, việc khai thác thông tin ra sao cần thiết phải được cân nhắc tại các Tòa soạn báo. Và để thông tin đến được với độc giả một cách nhanh chóng và chính xác nhất, ban chuyên án cần có thông tin cho báo chí.
 
Phương Nghi
thanhloan
Ý kiến của bạn
Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.