Vụ "Nhân viên nhà hàng tố bị khách hiếp dâm": CQĐT Bộ đội biên phòng lấy lời khai bị hại
GiadinhNet - Ngày 10/1, bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông Ngô Quang Sình, chủ nhà hàng Nhật Quang) đã đến CQĐT Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng để viết tường trình.
![]() |
|
Bà Nguyễn Thị Thủy với đầy thương tích trên mặt. |
Lưới trời khó lọt
Sáng ngày 11/1, trao đổi với phóng viên, vợ chồng ông Ngô Quang Sình và Nguyễn Thị Thủy (chủ nhà hàng Nhật Quang) cho biết, ngày 10/1, chị Thủy đã xuống Hà Nội làm việc với điều tra viên của CQĐT (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Tại đây, chị Thủy đã được điều tra viên lấy lời khai và viết tường trình lại nội dung sự việc cho đến hết ngày 10/1.
Được biết, sau một thời gian phải đóng cửa nhà hàng, ẩn trốn một nơi khác vì bị đe dọa tính mạng, vợ chồng ông Ngô Quang Sình đã trở về nhà và mở cửa lại nhà hàng. Cháu Phạm Thị H cũng đang làm việc tại nhà hàng này. Thông tin được biết, sau một thời gian hoang mang lo sợ, đến nay tâm lý của H đã dần ổn định.
Trong thời gian này, người thân một số đối tượng liên quan đến vụ truy sát vợ chồng ông Sình (đối tượng được cho là đã rút thẻ ngành đe dọa, hành hung ông Sình và con trai tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành) đã đến tìm gặp vợ chồng ông Sình xin tha thứ và đề nghị rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, những đề nghị này đã bị gia đình nạn nhân từ chối.
|
Ngày 16/12/2010, Phạm Văn D trú tại Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh khi đến nhà hàng Nhật Quang uống rượu cùng một số người khác rất hung hãn. Sau khi mọi người ra về, D ở lại và gọi cháu Phạm Thị H (16 tuổi) là nhân viên nhà hàng lên thanh toán tiền. Tuy nhiên khi lên tới nơi cháu H đã bị D ép uống rượu và sau đó bị khống chế đưa vào nhà tắm. Tại đây, H tố cáo đã bị D hiếp dâm. Sự việc đã bị các nhân viên và chủ nhà hàng phát giác rồi nói lại cho bố mẹ D biết để giải quyết. |
Ngày 10/1, tiếp xúc với phóng viên GĐ&XH, những người dân chứng kiến vụ việc này đều bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm người tham gia hành hung, truy sát vợ chồng ông Sình. Họ mong muốn sự việc sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đặc biệt là cần phải làm rõ xem những người xưng là cán bộ công an đó có đúng là cán bộ công an thật không và đang làm ở đâu? Tuy nhiên, những câu hỏi này đến nay chưa được làm rõ.
