Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ giáo viên ở Huế bị đẩy ra khỏi lớp học: Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Thứ sáu, 11:20 28/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến clip nữ giáo viên bị đẩy ra khỏi lớp học trước mặt học sinh và đồng nghiệp gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) đã lên tiếng, thông tin về sự việc.

Sáng 28/10, ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, các thầy cô liên quan clip gồm cô Hồ Thị T. (giáo viên bị đẩy ra khỏi lớp); cô Trần Thị Thùy D. (chủ nhiệm lớp 10A9 – người đứng trên bục giảng) và thầy Nguyễn Đức P. (thầy giáo đẩy cô T. ra khỏi lớp).

Clip được quay ở lớp 10A9 của trường, thời điểm xảy ra sự việc là tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày thứ 7 (22/10). Khi đó, do hội ý với trường nên cô D. vào lớp muộn, cho học sinh tự quản. Lúc này, cô T. lại vào lớp. Sau khi cô D. trao đổi xong với Ban Giám hiệu trở về lớp thì cô D. yêu cầu cô T. ra, nhưng cô T. không ra nên đã liên lạc với Ban Giám hiệu.

Lúc này, các thầy cô có mặt thuyết phục khoảng 10 phút nhưng cô T. không ra, sợ hình ảnh các thầy cô giáo đứng lời qua tiếng lại trước mặt các em học sinh là không nên nên thầy P. đã cầm tay đẩy cô T. ra.

"Thầy P. là người đưa cô T. ra, mặc dù có thiện ý nhưng cử chỉ thầy P. hơi cứng nên người xem đã hiểu nhầm. Thầy P. sẽ bị nhắc nhở. Cô T. vào lớp nhưng không được sự cho phép, giáo viên chủ nhiệm mời không ra, cô T. sai. Cả lớp 10A9 được giáo dục về tính an toàn khi tham gia các cộng đồng mạng, nhưng các em lại đưa clip là sai điều được học ở trường", ông Thức nói.

Theo ông Thức, clip 18 giây lan truyền chỉ là đoạn cuối của câu chuyện, hình ảnh nhạy cảm nên bị các thế lực lợi dụng xuyên tạc.

Ông Thức thông tin, sự việc đã được nhà trường báo cáo Sở GDĐT và Thành ủy. Theo kế hoạch, chiều mai (29/10) trường sẽ gặp mặt trao đổi với 4 bên liên quan, sẽ có hướng xử lý hợp tình hợp lý và tiếp tục thông tin cho báo chí.

Clip ghi lại việc một nữ giáo viên bị nam giáo viên đẩy ra khỏi lớp học trước mặt 1 đồng nghiệp nữ khác và nhiều học sinh

Như đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip một giáo viên nam có hành động cầm tay một nữ giáo viên sau đó đưa nữ giáo này ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của một giáo viên nữ khác và nhiều học sinh.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận với nhiều bình luận.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Sở đã mời giáo viên lên nghe báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra hôm đó tại lớp và đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo đầy đủ về vụ việc.

"Căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, Sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm theo quy định, cũng như trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên", ông Nguyễn Tân cho hay.

Làm rõ clip nữ giáo viên bị đẩy ra khỏi lớp học trước mặt học sinh và đồng nghiệpLàm rõ clip nữ giáo viên bị đẩy ra khỏi lớp học trước mặt học sinh và đồng nghiệp

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, Sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm theo quy định...

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top