"Con em lãnh đạo cũng xử lý"?
Đại tá Nguyễn Như Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc nữ sinh Trà bị trúng đạn của CSGT và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là có thật. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh khẩn trương xác minh làm rõ xem nguyên nhân súng nổ do cướp cò, do va chạm dẫn tới nổ súng hay do Thiếu uý Hoàng bắn trực tiếp. Cũng theo ông Tuấn, lực lượng CSGT mặc thường phục được phép mang súng quân dụng.
Trước câu hỏi, CSGT khi truy đuổi người vi phạm luật giao thông có cần thiết phải nổ súng bắn chỉ thiên hay không, ông Tuấn cho rằng, trong trường hợp truy bắt tội phạm thì việc cảnh sát sử dụng súng là đúng. Nhưng đối với người tham gia giao thông vi phạm luật thì việc sử dụng súng quân dụng là sai. Nếu Thiếu uý Hoàng dùng súng bắn trực tiếp nữ sinh Trà thì dứt khoát phải truy tố trước pháp luật vì đây là người dân chứ không phải tội phạm. "Nếu người tham gia giao thông vi phạm luật, quan điểm tôi cho rằng không nhất thiết phải truy đuổi đến cùng vì còn nhiều biện pháp khác"- ông Tuấn nói.
Phóng viên đặt câu hỏi: Cả Thiếu uý Hoàng và Thượng sỹ Hậu đều là con em lãnh đạo trong ngành, liệu sự việc có bị bao che? Đại tá Nguyễn Như Tuấn khẳng định quan điểm xử lý của Công an tỉnh Thái Nguyên là dù ai vi phạm pháp luật đi chăng nữa cũng phải xử lý nghiêm khắc, công bằng, công khai.
Ngày 11/8, ông Đỗ Văn Hùng - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về TTXH thông báo tóm tắt biên bản tường trình sự việc của Thiếu uý Trương Đình Hoàng và Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hậu. Theo lời ông Hùng thì khi phát hiện anh Hùng và chị Trà lưu thông bằng xe gắn máy trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, hai CSGT này đã xuất trình thẻ ngành, yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, do anh Hùng cố tình bỏ chạy, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông nên buộc hai cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo. Cũng theo lời ông Hùng, việc tuần tra kiểm soát của hai chiến sỹ CSGT được thực hiện theo kế hoạch mở đợt tuần tra kiểm soát ATGT từ 1/8 của Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, hai chiến sỹ này khi tuần tra kiểm soát giao thông là có chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên.
|
|
|
Tình trạng sức khoẻ của nữ sinh Trà đã được cải thiện rất nhiều sau khi điều trị (ảnh chụp ngày 12/8). Ảnh: Q.Tuấn |
Nạn nhân qua cơn nguy hiểm
Làm việc với PV Báo GĐ&XH, Tiến sỹ Trần Đức Quý - Quyền Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên) cho biết: "Tiến hành hội chẩn, chúng tôi thấy vết đạn sượt qua đùi trái đi vào vùng hạ vị, xuyên vào thành bụng, đi vào vùng bẹn mu bên phải. Sau hơn 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, chúng tôi đã gắp được viên đạn trong người nạn nhân. Hiện tại, sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân Trà đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, huyết áp ổn định, vết thương đã khô, quá trình liền sẹo tốt không có biểu hiện nhiễm trùng. Nạn nhân đã ăn nhẹ, ngày 3 bữa cháo. Theo dự kiến, sau mổ 7 ngày, bệnh viện sẽ tiến hành cắt chỉ cho bệnh nhân Trà".
Đầu giờ chiều ngày 12/8, chúng tôi có mặt tại Khoa Ngoại Tiết niệu nơi bệnh nhân Trà đang điều trị thì thấy tình trạng sức khoẻ của nữ sinh này đã có nhiều biến chuyển. Trà có thể trò chuyện được, tuy giọng nói còn khá nhỏ, ngập ngừng, đứt quãng. Chị Hoàng Thị Ái (chị gái của Trà) cho biết, trong thời Trà điều trị chị gái của Thiếu úy Hoàng cũng thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, sáng ngày 12/8, thầy giáo Dương Huy Hùng- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi biết thông tin sinh viên Trà bị bắn, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên của trường đến thăm hỏi em tại bệnh viện. Phía nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình sinh viên Trà điều trị. Thầy giáo Hùng cho biết thêm, Trà là một sinh viên ngoan, hiền, học lực khá và là Bí thư lớp Toán Tin khoá 44 của Trường Đại học Thái Nguyên.
|
Theo Thông tư 27/2009/TT-BCA được Bộ Công an ban hành thì hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên mặc thường phục không có quyền dừng xe của người tham gia giao thông. Thông tư này nêu rõ, cán bộ chiến sĩ công an mặc thường phục không được quyền xử phạt hoặc thực hiện các chế tài hành chính khác. Nếu phát hiện người tham gia giao thông phạm luật, cảnh sát mặc thường phục chỉ có quyền thông báo cho cảnh sát mặc cảnh phục ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm và lập biên bản xử lý. |
Bình Minh - Đ.Hải