Vụ phụ xe gây chết người: Những tình tiết chưa được làm sáng tỏ

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi xe đang lưu thông, phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa đã đẩy ông Lê Hùng Cường xuống khiến nạn nhân tử vong.

 
Khi xe đang lưu thông trên đường, phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa đã nhẫn tâm đẩy ông Lê Hùng Cường xuống đường khiến nạn nhân bị tử vong. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng Nghệ An lại cho rằng đây là hành vi "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" nên tòa chỉ tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam. Phán quyết trên khiến gia đình nạn nhân bức xúc.
 
Cái chết oan nghiệt
 

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nhóm PVPL

Theo lời kể của chị Lê Thị Nga, con gái nạn nhân Lê Hùng Cường, sáng 1/3/2010, Nga và em trai Lê Văn Việt bắt xe khách biển kiểm soát 30P - 8539 do anh Phạm Hồng Quang điều khiển, Nguyễn Thanh Nghĩa phụ xe vào TPHCM với giá 1 triệu đồng.
 
Do xe chỉ có 17 khách nên khi xe vào đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhà xe "bán khách" sang xe 30F - 2939. Trên xe 30F - 2939, hai chị em bị nhồi nhét đến kinh hoàng. Do bị say nên hai chị em đã yêu cầu nhà xe dừng lại để bắt xe khác, lơ xe ra giá: "Đưa thêm 200 nghìn đồng nữa cho lên ngồi ghế đầu". Thế nhưng khi lên ngồi Nga vẫn bị nôn. Thấy vậy, lơ xe này đã đẩy Nga xuống giữa xe. Việt to tiếng bênh chị, lơ xe tuyên bố "đến bến tao sẽ cho người xử".
 
Quá lo sợ, Việt điện về cho bố là ông Lê Hùng Cường ở xóm 4 (xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu) thông báo là nhà xe 30P - 8539 đã bán khách sang xe 30F - 2939. Thấy vậy, khoảng 12h30' cùng ngày, ông Cường cùng với 3 người khác gồm bạn và người cháu có mặt tại quốc lộ 1A. Khi xe 30P - 8539 chạy đến ngã tư Quỳnh Giang, ông Cường vẫy lại, nhảy lên xe nói về sự việc 2 con bị bán cho xe khác và muốn xe này can thiệp để 2 con được xuống.
 
Trên xe, ông Cường đã bị lơ xe 30P - 8539 đánh, đạp, cùng lúc lái xe tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy 3 người nhà ông Cường vội bám vào cửa xe để giữ lại thì bị lơ xe đạp bật ra ngã lăn xuống đất. Khi xe chạy khoảng 50m thì ông Cường cũng bị đạp rớt xuống  đường.
 
Người dân cùng một số xe ôm đã đuổi theo và điện cho công an huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ. Khi chiếc xe này chạy đến ngã tư thị trấn Cầu Giát thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ. Còn ông Cường sau khi bị rơi xuống khỏi xe đã đập đầu xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, khoảng 24h cùng ngày, ông Cường đã tử vong.
 
Những tình tiết cần làm sáng tỏ
 
Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội "Vô ý làm chết người" và cũng chính cơ quan này đã thay đổi quyết định khởi tố, chuyển sang tội "Giết người".
 
Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra theo thẩm quyền thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An lại tiếp tục thay đổi khi ra quyết định khởi tố Nghĩa về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
 
Không đồng ý với kết luận này, gia đình nạn nhân đã liên tục có đơn khiếu nại cho rằng, là một phụ xe, Nghĩa hoàn toàn hiểu việc đóng cửa xe đồng nghĩa với việc hất nạn nhân xuống đường, có thể dẫn đến chết người vì xe ô tô đang chạy trên đường. Hơn nữa khi sự việc xảy ra, phía ông Cường không có vũ khí, không thể gây nguy hiểm cho ai.
 
Trong khi đó, phía nhà xe có tổng cộng 4 người, không bị ông Cường tấn công thì làm sao Nghĩa phải "phòng vệ", rồi dẫn đến cái chết oan uổng cho ông Cường?
 
Tuy nhiên, ngày 17/6/2011, TAND tỉnh Nghệ An vẫn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Nghĩa theo tội danh "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Tại tòa, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như trên và đề nghị HĐXX tuyên phạt Nghĩa từ 6 đến 9 tháng tù (cho hưởng án treo).
 
Bảo vệ cho gia đình nạn nhân, Luật sư Trần Đình Triển đã bác bỏ toàn bộ quan điểm của VKS và cho rằng, việc điều tra không đầy đủ, có nhiều vi phạm và bỏ lọt người, lọt tội.
 
Luật sư Triển nhấn mạnh: Bản cáo trạng được xây dựng trên những lời khai của nhân chứng, mà nhân chứng  lại chủ yếu là người nhà xe nên lời khai không thể khách quan. Do vậy, việc xem lại biên bản khám nghiệm tử thi là vô cùng quan trọng, bởi theo biên bản này, nạn nhân Cường có rất nhiều vết bầm tím, sây sát ở vai phải, tay phải, thái dương phải, đặc biệt là có vết bầm tím tại gần xương ức (10x15cm) và núm vú phải (02x1,8cm) cùng hai vết thương khác vùng chẩm (trên gáy).
 
Với những dấu vết này, chứng tỏ ông Cường có thể bị đấm, đạp. Còn hai vết thương vùng trên gáy có thể do bị đánh bằng gậy, tuýp nước. Từ căn cứ trên, Luật sư Triển đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra, xem xét khởi tố Nghĩa về tội "Giết người". 
 
Bất chấp những thiếu sót trong vụ án, HĐXX chỉ tuyên phạt bị cáo Nghĩa 12 tháng tù giam đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng (chủ xe khách cũng phải bồi thường 61 triệu đồng cho gia đình bị hại).
 
Ngay sau phiên sơ thẩm, chị Lê Thị Nga, con gái nạn nhân Cường cho biết: "Gia đình tôi không chấp nhận bản án của Tòa nên đã kháng cáo lên Tòa án cấp trên".
 
Nhóm PVPL
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.