Vụ sát hại bạn gái tại tiệm spa ở Hải Dương: Làm gì để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng tương tự?

Thứ tư, 08:40 12/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sát hại bạn gái, nghi phạm đã tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ án mạng ở tiệm Spa Hải Dương: Đã xác định được danh tính nạn nhân, hung thủVụ án mạng ở tiệm Spa Hải Dương: Đã xác định được danh tính nạn nhân, hung thủ

GiadinhNet - Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi can trong vụ án mạng là Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại TP Hà Nội).

Khoảng 20h ngày 10/10, tại một cơ sở làm đẹp có địa chỉ ở khu vực ngã tư Quý Cao (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên có đến cơ sở làm đẹp và nói chuyện với người phụ nữ. Trong lúc nói chuyện giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và người thanh niên bất ngờ dùng hung khí đâm nhiều nhát lên cơ thể người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại người phụ nữ, nam thanh niên cầm hung khí tự đâm lên người và nằm cạnh nạn nhân tử vong. Cùng thời điểm này, người dân sinh sống gần khu vực đó phát hiện, hô hoán đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện và cấp báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Nguyên Giáp nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, báo về Công an huyện Tứ Kỳ và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân cùng nam thanh niên và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân cùng nam thanh niên có quan hệ yêu đương và không phải là người địa phương. Nghi can được xác định là Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội); còn nạn nhân là chị L.T. N (SN 1996, quê ở tỉnh Sơn La).

Vụ sát hại bạn gái tại tiệm spa, nam thanh niên tự tử bất thành tại Hải Dương: Nghi phạm có thể đối diện án tử - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, đây là hành vi giết người rất rõ ràng. Nếu đối tượng gây án không chết thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nam thanh niên này về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 (BLHS 2015) với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã dùng dao sát hại nạn nhân rồi sau đó tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người làm chứng và thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi gây án và xác định hậu quả đã gây ra để làm căn cứ xử lý đối với đối tượng theo quy định pháp luật.

Nếu chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà đối tượng đã sát hại nạn nhân thì hành vi sẽ được xác định là "có tính chất côn đồ" hoặc "vì động cơ đê hèn".

"Đây không phải là vụ án đầu tiên thuộc trường hợp án mạng vì mâu thuẫn tình ái. Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng kiểu như thế này. Do mâu thuẫn tình cảm mà không ít người phụ nữ đã bị bạn tình của mình sát hại. Hiện tượng này cho thấy đang có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống. Nhiều đối tượng ích kỷ, thiếu kỹ năng sống, không biết cách quản lý cảm xúc nên nếu không được thỏa mãn, không được đáp ứng nhu cầu, bị phản bội hoặc sự việc không như ý thì sẵn sàng nổi nóng, dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí sát hại nạn nhân để thỏa mãn cơn nóng giận, sự ích kỷ cá nhân", Tiến sĩ Cường phân tích.

Vụ sát hại bạn gái tại tiệm spa, nam thanh niên tự tử bất thành tại Hải Dương: Nghi phạm có thể đối diện án tử - Ảnh 3.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ với phóng viên

Tiến sĩ Cường cũng cho rằng, trong tình yêu thì cảm xúc luôn mạnh mẽ, thậm chí chi phối lớn, lấn át lý trí. Tình yêu càng mạnh mẽ, say đắm, mãnh liệt thì lí trí càng giảm đi, hành động sẽ thiếu minh mẫn. Đặc biệt là khi yêu nhiều nhưng không được đáp ứng hoặc khi bị phản bội thì người ta có thể điên cuồng, mất kiểm soát cảm xúc, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến gây tổn thương cho những người xung quanh. Bởi vậy, biết cân bằng giữa tình cảm và lý trí, có kỹ năng kiểm soát cảm xúc là yêu cầu đòi hỏi của giới trẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn, bình an hơn, nhân văn hơn.

Với những người trẻ tuổi thì cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn, kinh nghiệm sống ít hơn và khả năng kiểm chế cảm xúc hạn chế hơn. Ngoài ra, đối với những hành vi thiếu chung thủy, những mối quan hệ ngoài hôn nhân cũng rất dễ dẫn đến mâu thuẫn và những hành động dại dột khiến án mạng xảy ra. Khi con người bị phản bội, trong cơn ghen tuông người ta sẽ mất lý trí, tính ích kỷ sẽ trỗi dậy khiến họ thiếu minh mẫn và thực hiện những hành vi dại dột.

Những vụ việc án mạng xảy ra giữa vợ chồng, giữa tình nhân, các đôi yêu nhau thì đối tượng gây án thường là côn đồ, máu lạnh, ích kỷ, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thiếu kỹ năng sống. Những đối tượng này thường là người có tuổi thơ bất hạnh, sống trong gia đình thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực, sống trong môi trường bạo lực, thiếu sự dạy dỗ giáo dục của gia đình và nhà trường, môi trường giao tiếp hạn chế nên tính ích kỷ cá nhân cao độ, luôn đề cao giá trị, quyền lợi của mình mà xem nhẹ giá trị, quyền lợi của người khác...

"Để giảm thiểu những vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm thì vấn đề giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng vị tha, trách nhiệm hy sinh, cống hiến và giáo dục kỹ năng sống là vấn đề cần phải đề cao hơn nữa. Khi cá nhân biết cách ứng xử hợp lý, biết quản trị cảm xúc, có khả năng phát hiện những tình huống nguy hiểm, biết cách giải quyết các tình huống có vấn đề và có sự quan tâm giúp đỡ của những người xung quanh thì những hậu quả xấu sẽ ít xảy ra.

Chỉ khi nào đạo đức xã hội được nâng lên, tính ích kỉ tham lam, bần tiện trong con người giảm đi, con người giao tiếp với nhau có đạo đức, nhân văn, hướng thiện, ý thức tôn trọng người khác được đề cao thành nét văn hóa thì mới giảm thiểu được những vụ án đau lòng như thế này", Ts. Ls Cường chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

..............

n) Có tính chất côn đồ;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.


Bình Minh
Ý kiến của bạn
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.