|
|
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng VKS truy tố, các bị cáo trên đã tổ chức giải đề thi tiếng Hàn Quốc “tuồn” vào phòng thi cho các thí sinh tại kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn cho người lao động VN. Đổi lại, các bị cáo này đã nhận 1,145 tỉ đồng và 12.500 USD của các thí sinh. Theo kết luận của CQĐT, bị cáo Đỗ Thái Sơn- nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ (Trường CĐ nghề GTVT TƯ 1- Bộ GTVT) đã bàn với Phạm Duy Tân (giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc) và Trần Quang Linh- Trưởng phòng công tác sinh viên Trường CĐ nghề GTVT TƯ I kiếm tiền bằng cách nhắn lời giải qua tin nhắn điện thoại di động cho các thí sinh.
Theo đó, bị cáo Sơn đã nhận 685 triệu đồng và 2.900 USD để cung cấp lời giải cho 141 thí sinh; bị cáoTân đã nhận 216 triệu đồng và 4.700 USD để cung cấp lời giải cho 51 thí sinh; bị cáo Linh nhận 169 triệu đồng để cung cấp lời giải cho 24 thí sinh; Lê Hồng Thao- GĐ Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc (Bắc Ninh) nhận 275 triệu đồng và 7.000 USD;
Để thực hiện "thương vụ" này, Sơn đặt vấn đề với Đỗ Lê Hoàng, Trưởng phòng kế toán Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cung cấp thẻ giám sát và thẻ giám thị. Đổi lại, Sơn nhận sẽ cung cấp lời giải cho 4 thí sinh là người quen của Hoàng. Lợi dụng việc được phân công làm trưởng đoàn giám sát tại địa điểm kiểm tra ở TP. Đà Nẵng, Hoàng đã lấy 2 thẻ giám thị và 1 thẻ cán bộ giám sát cho Sơn.
Khoảng 8h sáng ngày 25/4/2010, Đỗ Thái Sơn và Lê Hồng Thao đã đưa Phạm Duy Tân, Ngô Văn Phi đến ĐH Sư phạm Hà Nội giả làm cán bộ giám sát vào các phòng kiểm tra tại khu nhà V và D để lấy đề. Cùng cách thức trên, chiều cùng ngày, Tân tiếp tục dùng thẻ cán bộ giám sát vào "kiểm tra" tại nhà V, ĐH Sư phạm thì bị phát hiện, bắt giữ.
Sau một ngày xét xử, Viện kiểm sát đã đề nghị 30 -36 tháng tù treo cho bị cáo Sơn; bị cáo Linh 18 đến 24 tháng tù treo; bị cáo Tân 24 -30 tháng tù treo; bị cáo Thao 18 đến 24 tháng tù treo; Hoàng 18 - 24 tháng tù treo; Lý 12 -18 tháng tù treo. Dự kiến, thứ 2 ngày 25/4/2011, HĐXX sẽ tuyên án.
Thanh Sơn - Nguyễn Vũ