Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ‘tố’ quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu ở Quảng Ngãi: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói gì?

Thứ tư, 10:47 26/05/2021 | Xã hội

Sau khi đơn vị cấp dưới bị các doanh nghiệp làm đơn ‘tố’ tới Ngân hàng thế giới (WB) và các cơ quan chức năng liên quan, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng về vụ việc.

Ngày 12/5, Báo Gia đình và Xã hội thông tin về việc 02 doanh nghiệp là Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTCP (Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa) và Công ty CP Xây dựng thủy lợi I đồng loạt gửi đơn kiến nghị tới WB, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Cục Quản lý đấu thầu, Ban CPO Bộ NN&PTNT... về việc bị quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu ngay trước cổng trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng ngày (12/5), ông Nguyễn Mậu Văn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã phát hành giấy mời 02 nhà thầu và các bên liên quan tới họp để giải quyết sự việc vào ngày 20/5.

Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Mậu Văn cho biết, Sở đã tiến hành họp, trong 02 nhà thầu thì chỉ có Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa tới dự, còn nhà thầu còn lại ở Bắc Ninh do liên quan tới dịch COVID-19 nên vắng mặt.

Vụ ‘tố’ quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu ở Quảng Ngãi: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói gì? - Ảnh 1.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ quây thầu, cướp hồ sơ, xé giấy giới thiệu, dùng chất bẩn để hủy hồ sơ thầu. Ảnh TL

Thông tin ông Văn cung cấp cho thấy, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa đã không có kiến nghị gì thêm sau khi nghe các bộ phận của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi trình bày.

"Kể từ khi thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi thì đây là lần đầu tiên Chủ đầu tư và bên mời thầu nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu liên quan đến việc nộp hồ sơ dự thầu.

Chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm tiếp thu các phản ánh của doanh nghiệp để rà soát, rút kinh nghiệm những tồn tại nếu có. Thời điểm xảy ra vụ việc trùng với hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở vì vậy bên mời thầu không nắm kỹ tình tiết về việc có một số đối tượng cản trở Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa không nộp được hồ sơ dự thầu vì quá thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu thiếu kinh nghiệm xử lý để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo được an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan... Bên mời thầu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không để xảy ra sự việc trong thời gian tới..." - ông Văn cho biết.

Về phía mời thầu, ông Huỳnh Khương, Giám đốc Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Ban WB8 - Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, đơn vị này đã thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Ngày 12/4, Ban này đã nhận hồ sơ thầu của 6 doanh nghiệp, trong đó có 03 doanh nghiệp ngoại tỉnh và 03 doanh nghiệp trong tỉnh. Hiện Ban đã cập nhật tất cả các thông tin lên hệ thống đấu thầu (STEP) của Ngân hàng Thế giới.

Để làm rõ hơn thông tin về vụ việc cũng như hoạt động đấu thầu của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đề nghị Ban này cung cấp thông tin về 06 nhà thầu đã nộp được hồ sơ trong ngày 12/4 và số doanh nghiệp trúng thầu các dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư 05 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đến nay, sau gần nửa tháng, ông Huỳnh Khương, Giám đốc Ban WB8 vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.

Như vậy, sau vụ việc, Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT cũng như bên mời thầu là một Ban thuộc Sở này đã lên tiếng thanh minh. Vậy, trả lời nêu trên có đúng với thực tế diễn ra tại cổng trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh Quãng Ngãi ngày 12/4 hay không? Thông tin từ nhà thầu vắng mặt trong cuộc họp ngày 20/5 vừa qua là Công ty CP Xây dựng thủy lợi I sẽ cho thêm góc nhìn đa chiều về sự việc này.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về diễn biến của vụ việc nêu trên.

Liên quan tới vụ việc, ngày 24/5, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội liên lạc với ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Giám đốc Ban CPO (Bộ NN&PTNT) để nắm thêm thông tin Công ty CP Xây dựng thủy lợi I tiếp tục có đơn kiến nghị sau khi nhận được trả lời của Ban thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi thì CPO sẽ chỉ đạo xử lý ra sao, ông Tĩnh cho biết: "Thượng tôn pháp luật, đúng việc đúng người".

Công Tâm

Công Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 43 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top