Vụ truy sát ở Thủy Nguyên, Hải Phòng: Bỏ lọt tội phạm
GiadinhNet - Nhiều người bị thương tích nhưng vụ án không được xử lý triệt để, các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
![]() Anh Liên cùng gia đình đang rất bức xúc cho rằng cơ quan tố tụng huyện Thủy Nguyên đã bỏ lọt tội phạm. |
Theo trình bày của anh Nguyễn Trọng Liên, tối ngày 31/5/2009, anh có sang nhà em trai là Nguyễn Trọng Phong (SN 1972, trú cùng xã) uống nước. Khoảng 19h30 thì Phạm Khắc Tuyên (SN 1989) ở xã Kiền Bái cũng đến nhà anh Phong để lấy tiền công làm thuê. Trước đó, Tuyên đã đến nhà anh Phong đòi tiền nhưng anh Phong chưa có để trả, Tuyên đánh anh Phong chảy máu miệng. Nghe em trai kể lại chuyện bị đánh nên khi gặp Tuyên, anh Liên hỏi: “Vì sao tối qua mày lại đánh em tao?”. Sau đó, hai bên xảy ra cãi cọ, xô xát. Tuyên liền gọi Nguyễn Đăng Chiến (SN 1990); Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1989); Nguyễn Đăng Thời (SN 1990); Nguyễn Doãn Chí (SN 1988); Nguyễn Chí Mạnh (SN 1990) đều ở thôn 4, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên và hai đối tượng nữa có tên là Thắng và Được kéo đến nhà Tuyên. Sau đó nhóm này kéo nhau sang nhà anh Phong để “chiến đấu”. Khi đi, Tuyên mang theo hai đoạn tuýp sắt phi 27 dài 80cm. Đến nơi, Tuyên thấy Nguyễn Trọng Đại (SN 1975, em trai của anh Liên và Phong - PV) đang đứng ngoài sân, Tuyên liền giơ tuýp sắt đánh nhưng anh Đại bỏ chạy. Không chịu tha, Thắng đuổi theo anh Đại đánh tiếp còn Tuyên xông vào nhà đánh anh Liên. Tại đây, Tuyên lớn tiếng hô: “Chúng mày đập chết thằng này cho tao”. Thấy Tuyên hô, Thắng lao đến đánh liên tiếp vào người anh Liên.
Anh Liên và anh Đại chạy sang nhà anh trai là Nguyễn Trọng Chuyên để trốn nhưng vẫn bị các đối tượng trên đuổi theo. Tại đây nhóm của Tuyên đã đánh những người trong gia đình ông Chuyên khiến nhiều người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y của Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế): Anh Liên bị tổn hại 21% sức khỏe, anh Đại tổn hại 15%, các trường hợp còn lại tổn hại dưới 10%. Căn cứ kết quả giám định, CA huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Khắc Tuyên về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, các đối tượng khác cùng tham gia hành hung, đánh đập anh Liên và người nhà lại không hề bị xử lý.
Lọt lưới
Khi hoàn tất kết luận điều tra, Phạm Khắc Tuyên bị VKS huyện Thuỷ Nguyên truy tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tháng 6/2010, TAND huyện Thuỷ Nguyên đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Tuyên 36 tháng tù treo. Không đồng tình với bản án của Tòa sơ thẩm, các bị hại đều có đơn kháng cáo. Ngày 14/11, TAND TP Hải Phòng xử phúc thẩm đã phát hiện một loạt sai sót trong tố tụng của cơ quan điều tra như: Điều tra viên được phân công điều tra vụ án không trực tiếp tiến hành ghi lời khai của những người bị hại và những người làm chứng; Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thủy Nguyên đã không làm rõ vai trò của các đối tượng đồng phạm với Phạm Khắc Tuyên.
