Vụ xe công đỗ tràn lan trên phố cấm: Thanh tra GT sẽ làm việc với Nhà hát Kim Mã

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 5/3, ông ông Vũ Mạnh Huề, Đội trưởng Đội TTGT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị này sẽ làm việc với lãnh đạo nhà hát Kim Mã để ngăn chặn vi phạm của phương tiện khi nhà hát tổ chức sự kiện.

 
Vụ xe công đỗ tràn lan trên phố cấm: Thanh tra GT sẽ làm việc với Nhà hát Kim Mã 1

2 xe biển xanh “kẹp” biển thông báo cấm trên phố Kim Mã.

 
“Hôm đó (26/2 - PV) nhà hát có hội nghị nên nhiều xe đã đỗ trên hai tuyến phố cấm. Tôi đã xem số hình ảnh xe vi phạm mà PV Báo GĐ&XH đã cung cấp. Sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo nhà hát để nhắc nhở, yêu cầu họ những sự kiện sau thì bố trí chỗ để xe cho khách mời nhằm tránh việc đỗ xe ra phố cấm”, ông Huề nói.

Trước đó, như Báo GĐ&XH đã đưa tin về việc sáng 26/2, trên tuyến phố cấm Giang Văn Minh, Kim Mã hàng loạt xe biển xanh đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường khiến giao thông ùn ứ. Thậm chí, tại ngã ba Giang Văn Minh – Kim Mã, hàng loạt xe công đỗ “kẹp” giữa biển thông báo cấm dừng, đỗ, bán hàng rong. Trên cả 2 chiều đường dọc phố Giang Văn Minh đoạn nối Kim Mã – Giảng Võ, xe công, xe tư nối đuôi nhau đỗ ken kín. Điều đáng nói là ngay đầu phố Giang Văn Minh, đoạn giao phố Giảng Võ ngành giao thông đã cắm biển báo cấm dừng và đã bị xe công “phớt lờ”.    

Ngày 1/3, PV Báo GĐ&XH đã chuyển toàn bộ hình ảnh xe công vi phạm lỗi dừng đỗ trên 2 tuyến phố cấm là Kim Mã – Giang Văn Minh đoạn trước cổng chính và cổng phụ Nhà hát Kim Mã cho Đội TTGT quận Ba Đình. Trong hình ảnh mà PV cung cấp có biển xe công của Hà Nội và một số tỉnh khu vực Bắc Bộ.

Theo TTGT, tuyến phố Giang Văn Minh, Kim Mã là các tuyến cấm dừng, đỗ ở cả 2 chiều đường. Đội TTGT Ba Đình vẫn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các xe vi phạm kể cả xe biển xanh, xe biển đỏ trên tuyến phố Giang Văn Minh đoạn trước cổng Nhà hát chèo Kim Mã.

Về việc xác minh làm rõ, đồng thời xử lý các xe công vi phạm, dư luận cho rằng, lực lượng chức năng, trong đó có TTGT và CSGT không khó để hoàn tất công đoạn đơn giản này. “Với xe tư thì việc xác định, xử lý “nguội” qua hình ảnh có thể có khó khăn do tình trạng mua bán không sang tên, đổi chủ. Tuy nhiên, với xe công biển xanh thì cơ quan chức năng quá dễ để xác định đó là xe của đơn vị nào, đặc biệt là các xe mang biển Hà Nội”, anh Phạm Anh Tuấn - một người dân khi được tham khảo về vụ việc nói.

Công Tâm

baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.