Vừa cửa quyền vừa sợ
GiadinhNet - Cục CSGT đường bộ - đường sắt vừa có văn bản quy định về quay phim, chụp hình cảnh sát giao thông của người dân và báo chí. Theo đó cấm hẳn việc người dân ghi hình CSGT làm nhiệm vụ.
Gần như ngay tức thì, quy định này nhận được vô số phản đối gay gắt từ cả người dân lẫn giới chuyên môn xây dựng pháp luật. Dân thì bảo cấm thế, CSGT muốn làm gì thì làm và quyền giám sát thực thi pháp luật của dân bị vô hiệu. Chưa kể, lãnh đạo Bộ Công an khuyến khích dân cung cấp, thậm chí là tố cáo sai phạm của CSGT để làm trong sạch nội bộ, cải thiện hình ảnh của người công an nhân dân. Vậy cấm quay phim chụp hình thì bằng chứng đâu mà tố cáo, khiếu nại? Vả lại, CSGT làm nhiệm vụ bí mật gì mà phải cấm như thế nhỉ?
Người dân thì hiểu đơn giản như thế, nhưng giới luật sư cho rằng quy định trên là vô lý và không hợp pháp. Hoạt động của CSGT là công khai, không có điều luật nào cấm dân, hay báo chí ghi hình, chụp ảnh. Cũng không có quy định của luật nào là phải xin phép làm việc ghi lại bằng chứng như thế. Mà luật đã không cấm, thì dân cứ làm; với báo chí cũng tương tự như vậy.
Một số người khác tỉnh táo hơn, có cách nhìn nhận vấn đề dường như tiệm cận với ý chí của người ban hành văn bản trên. Qua nhận định thực tế, có thể gói gọn việc cấm dân, báo chí quay phim chụp hình CSGT là việc làm bao hàm cả nỗi sợ hãi và cửa quyền.
Sợ hãi, bởi vì lâu nay CSGT luôn bị tố, từ vi phạm điều lệnh đến lập chốt mãi lộ và nhiều hình ảnh, lời ăn tiếng nói khi tiếp dân không được đẹp. Mà theo thời gian, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì các hành vi chưa đẹp trên cứ liên tục được phơi bày cho nhân dân cả nước biết. Bởi thế, sợ hãi các bằng chứng ấy tiếp tục được bung ra, nên cấm là thượng sách.
Còn cửa quyền thì sao? Nếu trên đây chỉ là quy định của ngành công an áp dụng cho cán bộ của họ thì không có vấn đề gì. Còn cấm cả dân, cả báo chí thì phải là cấp điều chỉnh cao hơn của văn bản quy phạm pháp luật.
Đến giờ, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã giải thích rõ hơn là không phải cấm, mà nhà báo, cũng như người dân nếu quay phim thì nên thông báo để “xây dựng” với nhau. Ngẫm ra thì cũng chẳng khác cấm là mấy và nếu cứ làm việc đàng hoàng, trong sáng, chẳng việc gì phải sợ hãi, cửa quyền như thế.