Vừa lĩnh 50 triệu thưởng Tết đã hết bay vì không biết mẹo mua sắm này
GĐXH - Vậy, làm thế nào để không chỉ tận hưởng niềm hạnh phúc do tiền thưởng cuối năm mang lại, mà còn "tiêu tiền hợp lý"?
Dịp cuối năm, câu chuyện mua sắm và biếu Tết lại được nhiều bà nội trợ quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lương thưởng bị cắt giảm, nhiều chị em phải đau đầu tính toán, liệt kê cụ thể từng khoản để có mức chi tiêu hợp lý nhất.

Bảng chi tiêu dự kiến dịp Tết của một gia đình
Dẫu vậy, nhiều người vẫn phải thốt lên rằng "tiền như bốc hơi" vì chỉ có mấy ngày Tết nhưng "bay" đến 2-3 tháng lương. Có người thậm chí còn có tâm lý "sợ Tết" vì có quá nhiều khoản lặt vặt cần lo.
Vậy, làm thế nào để không chỉ tận hưởng niềm hạnh phúc do tiền thưởng cuối năm mang lại, mà còn "tiêu tiền hợp lý"?
Kế hoạch chi tiêu Tết
Để có thể kiểm soát chi tiêu ngày Tết hợp lý, mỗi người cần lập kế hoạch cụ thể để kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, tránh hao hụt ngân sách.

Nhiều người sử dụng tiền thưởng tết vào việc mua sắm, tiêu xài cá nhân.
Bạn cần thống kê hết các nguồn thu nhập của bản thân vào thời điểm trước tết. Nó có thể là tiền lương, tiền thưởng tết, hoa hồng, lợi nhuận từ kinh doanh… Thông thường thời điểm này, người lao động thường có các khoản thưởng tết, lương tháng 13, vì vậy chúng ta nên liệt kê tất cả các nguồn thu để đánh giá được thực trạng tài chính của mình, sau đó bạn mới có thể cân đối chi tiêu hợp lý.
Liệt kê các khoản chi
Liệt kê các khoản chi tiêu dịp Tết bạn cũng cần phân loại hai hạng mục, đó là khoản chi tiêu thiết yếu tức là những thứ mà ngay cả ngày thường chúng ta cũng phải chi như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, phí mạng,….
Và khoản còn lại là các khoản dự kiến chi bao gồm những thứ mà chúng ta dự kiến sẽ chi trong dịp tết này như tiền mua sắm, ăn uống, lì xì, quà tặng..
Cân đối thu - chi
Sau khi liệt kê hết các khoản thu và khoản chi, bạn hãy so sánh xem chúng có thực sự cân đối.
Trong trường hợp các khoản chi tiêu tết quá cao, bạn cần phải cố gắng rà soát và tối ưu lại những khoản cần chi để chúng về mức thấp nhất, hoặc tìm cách để gia tăng nguồn thu từ một số công việc kinh doanh hay việc làm thời vụ dịp tết để có thêm tiền trang trải.
Trong trường hợp khoản thu còn khá nhiều, bạn có thể cho phép bản thân thoải mái hơn trong chi tiêu. Tuy nhiên, lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là ngay khi bạn có số tài khoản dư và không cần thiết dùng đến, bạn hãy dành số tiền đó để trích vào hoạt động tích lũy và đầu tư thay vì để trực tiếp nắm giữ. Bởi việc trực tiếp giữ tiền có thể khiến bạn khó kiểm soát bản thân dẫn đến "lạm phát chi tiêu".
Tối ưu các khoản thu chi

Thời điểm tết đến là lúc mà các nhãn hàng ra sức thực hiện chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu người mua. Tuy nhiên cũng vì vậy, nhiều người bị cuốn theo cám dỗ mua sắm mà quên cân nhắc rằng sản phẩm đó có thật sự cần thiết trong dịp Tết này hay không.
Do vậy, thay vì mua sắm một cách hứng thú và cảm tính, bạn nên cân nhắc kỹ các công năng và lợi ích, thậm chí mức giá của sản phẩm để lựa chọn những thứ thật sự phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc mua sắm bằng việc xem xét có thể thay thế hoặc tái sử dụng từ một món đồ khác có sẵn ở nhà hay không.
Chẳng hạn như bạn định mua một cây quất để chưng Tết trong khi cây lộc vừng trước cửa nhà cũng rất đẹp, nếu trang trí và treo đèn nháy thì nó cũng mang lại màu sắc rộn ràng, tươi mới như cây quất vậy.
Hay đơn giản, bạn dự định mua một vài bình để chưng hoa, trong khi chúng ta vẫn có thể tận dụng một số chai lọ có kết cấu lạ mắt để cắm hoa thay vì mua bình mới…
Những khoản chi tưởng chừng rất nhỏ này nhưng nếu chúng ta tối ưu được, chúng sẽ tạo nên một ngân sách hấp dẫn để sử dụng vào những mục đích khác hiệu quả hơn.
Những phương pháp luyện tập cùng xà đơn giúp tăng chiều cao nhanh chóng