Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

Thứ năm, 07:22 11/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Cận kề Tết cổ truyền nhưng 1.600 tổ chốt với hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn phối hợp các lực lượng tiếp tục bám trụ, vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thêm một lần nữa kích hoạt toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng; tăng thêm 74 tổ chốt, với 243 người so với tháng 10/2020. Ðồng thời, điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến trọng điểm và tăng cường hơn 720 cán bộ, chiến sĩ từ tuyến sau xuống tuyến biển và lên tuyến biên giới để duy trì các tổ chốt tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở qua biên giới.

Trong tháng 1 vừa qua, các đơn vị BÐBP bàn giao cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly gần 20 nghìn người Việt Nam từ Trung Quốc qua cửa khẩu; hơn 6.600 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn; tiếp nhận 1.413 người do lực lượng chức năng Trung Quốc, Lào, Campuchia trao trả.

Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất cho các tổ, chốt, đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã nhanh chóng hoàn thành 180/250 tổ, chốt bán kiên cố. Vị trí các tổ, chốt bán kiên cố có diện tích từ 20 đến 25 m2, được làm bằng khung thép, toàn bộ mái và vách được làm bằng tôn cách nhiệt, chống nóng, mưa đá, giông lốc.

Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị phát hiện. Ảnh: Đồn Biên phòng Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Tại Đồn Biên phòng Mường Pồn (Điện Biên), khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đã được tăng cường đến 6 tổ chốt chặn, tuc trực 24/24 giờ. Cán bộ chiến sĩ ở các chốt chặn chỉ có thể tạm thay nhau rời vị trí mỗi khi vác can đi lấy nước, xuống chợ mua thực phẩm và báo cáo tình hình vào lúc 16 giờ chiều mỗi ngày.

"Không điện, không sóng điện thoại, vừa rồi các chốt mới có nước để dùng trong sinh hoạt. Đồ ăn thì cứ 3 ngày anh em ở các chốt lại xuống nơi gần nhất để mua đồ khô lên dự trữ chứ đồ tươi thì không bảo quản lâu được. Mỗi ngày, đến giờ báo cáo thì anh em lại phải tìm đến mỏm núi cao, những nơi có sóng để báo về đơn vị", Thiếu tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Pồn chia sẻ.

Anh Thuần tầm sự, hồi giữa năm, Thiếu úy Vàng A Bia (Đội trưởng Đội Vận động quần chúng) cứ háo hức khoe mãi với đồng đội tin vui là gia đình sắp tổ chức đám cưới cho anh. A Bia cứ mừng mãi, thao thức bao đêm chẳng ngủ được. Trong đầu anh có biết bao dự định. Anh sẽ mời đồng đội đến thăm nhà và cùng chúc phúc. A Bia sẽ làm cỗ to để gia đình đón con dâu… 

Thế rồi, cũng vì đại dịch bùng phát trở lại, thiếu úy Vàng A Bia đã bàn và xin phép gia đình hoãn lại tiệc cưới để ở lại đơn vị cùng đồng đội bảo vệ biên cương. Bản thân anh cũng tự nhủ, sau khi hết dịch sẽ tổ chức sau.

Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Một buổi tuần tra của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Tây Trang (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên).

Trong khi đó, Đồn biên phòng Thị Hoa (Cao Bằng) được giao quản lý đường biên giới dài hơn 22km với 45 mốc giới. Từ khi dịch bùng phát, 9 chốt chặn kiểm soát biên phòng của Đồn biên phòng Thị Hoa luôn túc trực 24/7, ngăn người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị tiếp nhận và bàn giao gần 600 công dân Việt nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn, lối mở cũng như tiếp nhận từ phía Trung Quốc bàn giao. Đồng thời kịp thời ngăn chặn 18 vụ với 162 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

"Thực hiện mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ "chống dịch như chống giặc", đơn vị chú trọng tuyên truyền đến từng xóm, từng người dân tiến hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời cùng địa phương rà soát số lượng công dân đang đi lao động ở nước ngoài. Với các hộ gia đình có con em đi lao động ở nước ngoài, bộ đội biên phòng đến từng nhà tuyên truyền khi về phải thông tin đến đồn biên phòng, đến chính quyền địa phương để đưa đi cách ly theo quy định", Trung tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn biên phòng Thị Hoa thông tin.

Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

Hàng chục chốt dã chiến được dựng lên khắp các tuyến biên giới Lào Cai trở thành những vành đai thép, đang từng ngày, từng giờ bảo vệ người dân vui Tết, đón xuân.

Tương tự, dọc tuyến biên giới thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai), hàng loạt các chốt kiểm soát dịch COVID-19 được dựng lên. Tại đây, các chiến sĩ bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương túc trực cả ngày lẫn đêm nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Đã nhiều tháng nay, Thiếu tá Hoàng Việt Kha, Tổ trưởng Tổ công tác Na Lốc 2, Đồn Biên phòng Bản Lầu không về thăm nhà. Tranh thủ mỗi khi tuần tra về, anh lại điện thoại hỏi thăm gia đình, nhất là những đứa trẻ đã lâu ngày không được gặp cha.

Anh Kha bảo, những ngày cuối năm ở đấy gió rét cắt da, cắt thịt, những lúc đi tuần tra làm nhiệm vụ, thì công việc cũng cuốn đi nỗi nhớ nhà, khi hết ca tuần về chốt thì nhớ gia đình, nhớ con da diết. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biên giới, nhiệm vụ phòng chống dịch, các anh chưa một phút xao lòng, mất cảnh giác.

"Bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi khi được giao nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình vượt mọi khó khăn, thử thách, góp phần cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19", Thiếu tá Kha tâm sự.

Nhật Tân

Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 6.
Ý kiến của bạn
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.