Xâm hại vườn Quốc gia một cá nhân bị phạt với số tiền 'khủng'

| Thời sự

GĐXH - Vụ vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định “rỉ máu" một cá nhân bị xử phạt 325 triệu đồng.

Ngày 22/11, ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Phê ở huyện Gia Thuỷ liên quan đến vụ việc vườn Quốc gia Xuân Thuỷ “rỉ máu" mà Gia đình và Xã hội đã đăng tải trước đó.

Theo văn bản, ông Nguyễn Văn Phê (SN 1973) ở thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, gây thiệt hại từ 2.000 m2 đất, đất ngập nước, mặt nước trở lên tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 47 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ông Phê bị áp dụng hình thức xử phạt với số tiền 325.000.000 đồng.

Nam Định: Xâm hại vườn Quốc gia Xuân Thuỷ một cá nhân bị phạt - Ảnh 1.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc huyện Giao Thuỷ tiến hành kiểm tra khu vực đất Cồn Lu thuộc địa giới quản lý hành chính xã Giao Lạc giáp ranh giới xã Giao Xuân phát hiện ông Nguyễn Văn Phê tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn nhiều dấu hiệu vi phạm, xâm hại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đồng thời, buộc người này phải khôi phục lại trạng thái ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Văn Phê không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 22/8, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định tiến hành kiểm tra khu vực đất Cồn Lu thuộc địa giới quản lý hành chính xã Giao Lạc giáp ranh giới xã Giao Xuân phát hiện ông Nguyễn Văn Phê (SN 1973) trú tại khu Đông Nhất, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn nhiều dấu hiệu vi phạm, xâm hại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đoàn kiểm tra phát hiện diện tích cây Mắm bị chặt phá, qua kiểm đếm số lượng cây Mắm là 50 cây, diện tích khoảng 240m2 (15m x 16m). Cũng tại vị trí nêu trên xuất hiện vây bả và cọc tre (loại dùng để cắm cọc vây) chăng ngang khu vực cồn cát cao theo hướng từ phía trong ra phía ngoài biển, dài khoảng 100m.

Nam Định: Xâm hại vườn Quốc gia Xuân Thuỷ một cá nhân bị phạt - Ảnh 2.

Nhiều cây Mắm ở Vườn quốc gia Xuân Thuỷ bị chặt phá.

Phát hiện có một chòi canh coi được dựng mới hoàn toàn vị trí mép ngoài của cồn cát cao. Chòi canh coi được dựng bằng 9 cột bê tông, cao khoảng 4 - 5m, diện tích khoảng trên 36m2.

Trên khu vực tiếp giáp quản lý địa giới hành chính xã Giao Lạc và xã Giao Xuân đoàn công tác phát hiện một máy hút cát không hoạt động, không có người trông giữ đặt tại vị trí cồn cát cao, có hố hút cát mới kích thước khoảng 50 m2 (10m x 5m), sâu khoảng 2m.

Bên cạnh đó, đoàn cũng phát hiện cách vị trí giáp ranh về phía Tây Nam khoảng 1km xuất hiện hố hút cát kích thước khoảng 500m2 (20m x 25m), sâu khoảng 1,5m. Có hai máy hút và bốn máy lai không hoạt động, không có người trông giữ, ở vị trí nêu trên có rải rác loại cây mắm có chiều cao khoảng 50 - 70cm.

Thời điểm đó, ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm sự việc.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Cảnh giác với những mã độc ẩn mình trong ứng dụng dịch vụ công giả

Nhật Tân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III, năm 2026 của UBND TP Hà Nội, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2).

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

Thời sự -

GĐXH - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi nhiệt độ giảm sâu còn 14-17 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.