Xây dựng Nghĩa trang và Nhà tang lễ Quốc gia
GiadinhNet - Với địa điểm xây dựng Nhà tang lễ Quốc gia, Bộ Xây dựng đề xuất 4 địa điểm.
Trước đề xuất về xây dựng Nghĩa trang Quốc gia của Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng đề xuất lựa chọn 2 địa điểm. Địa điểm 1 tại khu vực nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 2), Địa điểm 2 tại khu vực xóm Hương, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất), Sở QHKT cho rằng, 2 địa điểm do Bộ Xây dựng đề xuất đã được Sở tham gia đề xuất và thống nhất tại các cuộc họp với Bộ Xây dựng. Hai địa điểm trên cũng phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đảm bảo cách ly môi trường theo quy định, có tính khả thi cao khi triển khai dự án.
Với địa điểm xây dựng Nhà tang lễ Quốc gia, Bộ Xây dựng đề xuất 4 địa điểm. Địa điểm 1 (đề xuất 3 vị trí) với diện tích khoảng 5,5 ha tại khu vực xã Minh Khai, huyện Từ Liêm; Địa điểm 2 tại khu vực xã Tây Mỗ (nằm phía Bắc Đại lộ Thăng Long, phía Tây đường 70), huyện Từ Liêm với quy mô quỹ đất có thể khai thác khoảng 5,5 ha; Địa điểm 3 tại khu vực xã Đại Mỗ (nằm phía Nam Đại lộ Thăng Long), huyện Từ Liêm với quy mô quỹ đất có thể khai thác khoảng 3,5 ha; Địa điểm 4 tại khu vực xã Song Phương, huyện Hoài Đức với quỹ đất 5,5 ha.
Theo Sở QHKT, địa điểm 1, 2, 4 có vị trí thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đề xây dựng Nhà tang lễ Quốc gia, có cảnh quan đẹp, giao thông thuận lợi, nằm trong khu vực hành lang xanh sông Nhuệ, phù hợp hướng tiến cận từ khu vực nội đô đi Nghĩa trang Quốc gia (địa điểm 1 phù hợp để an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng; địa điểm 2, 4 phù hợp để an táng tại địa diểm xã Yên Trung, Thạch Thất).